Đây là lần kiểm tra thứ hai của Phó chủ tịch trong 2 tuần thí điểm triển khai dạy học trực tiếp.
Tại Trường Trung học phổ thông Trưng Vương, Quận 1, khảo sát trước khi đón học sinh trở lại trường chỉ có khoảng 50% phụ huynh đồng ý. Trong tuần lễ đầu tiên dạy và học trực tiếp đã xuất hiện một trường hợp F0, học sinh đến trường chỉ khoảng 50%.
Tuy nhiên, sau khi nhận thấy công tác xử lý F0 của nhà trường như: sát khuẩn, di chuyển học sinh sang phòng học đặc biệt để giãn cách tối đa học sinh, ngăn cách giữa giáo viên và học sinh... học sinh cảm thấy yên tâm hơn.
Bà Lương Bích Nga, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trưng Vương cho biết, tỷ lệ đồng thuận của phụ huynh tăng lên 100% sau một tuần học sinh trở lại trường. Vì vậy, trong tuần thứ hai, ngoại trừ các F0 và các trường hợp cách ly tại nhà, hầu như học sinh đều đi học đầy đủ.
Nhà trường hỗ trợ tạo thuận tiện cho học sinh trong việc khai báo y tế, vệ sinh phòng học mỗi ngày và khử khuẩn hàng tuần. Công tác chủ nhiệm cũng được tăng cường. Ngoài việc hướng dẫn các em thực hiện phòng chống dịch, giáo viên chủ nhiệm còn kiêm thêm nhiệm vụ tư vấn tâm lý cho học sinh, cách ứng xử khi bản thân học sinh hoặc bạn cùng lớp là F0.
"Hầu hết học sinh đều cảm thấy an tâm. Các em cũng thấy được đi học trực tiếp giúp việc tiếp thu bài tốt hơn, việc giao tiếp bạn bè ở chừng mực nhất định. Lãnh đạo nhà trường vui mừng khi tạo được niềm tin cho phụ huynh. Tuy nhiên cũng không quá bất ngờ do các khâu chuẩn bị của nhà trường hết sức chu đáo với phương châm "tất cả vì sự an toàn cho học sinh", bà Nga cho biết.
Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đánh giá, qua một tuần dạy học trực tiếp đã mang lại những hiệu quả tích cực trong công tác chuyên môn. Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho rằng công tác phòng chống dịch cũng được triển khai khá đồng đều tại các đơn vị: "Cơ bản các trường cũng thực hiện tốt công tác phòng chống dịch theo kế hoạch. Các đơn vị cũng thực hiện tốt việc chuyển trạng thái khi xuất hiện các ca nhiễm trong trường. Các trường đã thích ứng tốt với hoạt động bình thường mới theo chỉ đạo chung của Thành phố."
Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND Thành phố khẳng định, quan điểm của thành phố là tạo môi trường học tập tốt nhất cho các cháu trong điều kiện thực hiện chủ trương thích ứng linh hoạt an toàn với dịch bệnh. Sau 8 ngày triển khai dạy học trực tiếp cho học sinh khối 9 và 12, các trường hợp F0 đều nhận được phối hợp xử lý khá tốt giữa ngành y tế và ngành giáo dục nên đa phần phụ huynh đã an tâm hơn.
Tính đến nay, có hơn 96% học sinh ở các trường đã mở lại đến trường. Các trường cũng đã thể hiện sự sáng tạo, tổ chức lớp học vừa phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất làm tốt công tác phòng chống dịch. Ông Dương Anh Đức khẳng định: "Hai tuần này chúng ta có được những bức tranh thật cụ thể, rõ ràng để từ đó có phương án mở rộng, đưa môi trường học tập của thành phố trở lại bình thường nhất có thể. Việc học tập, tiếp thu kiến thức, việc học sinh được gặp gỡ nhau trực tiếp để có thể chia sẻ, giao lưu và có những kinh nghiệm trong cuộc sống là điều hết sức quan trọng. Do đó, Thành phố sẽ nỗ lực hết sức để có thể tạo ra môi trường học tập, giúp con em chúng ta có một tương lai tươi sáng."




