Tăng tỷ lệ chọi vào lớp 10 Tích hợp

(VOH) - Theo thống kê nguyện vọng ban đầu tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 tại TPHCM, tỷ lệ chọi của các lớp 10 thực hiện chương trình Tích hợp có xu hướng tăng lên.

Cụ thể, so với năm học trước, tỷ lệ chọi lớp Tích hợp của trường Trường Bùi Thị Xuân năm nay tăng từ 1,5 lên 2,06; trường Trần Đại Nghĩa từ 1,4 tăng lên gần 2,5, trường Lê Hồng Phong tăng từ 2,3 lên hơn 3,1, Phú Nhuận tăng từ 0,67 lên 1,2; Nguyễn Thượng Hiền tăng từ 0,9 lên 1,2...

Theo giáo viên Trần Thị Vân, Chủ nhiệm lớp 9/2, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du (Quận 1) cho rằng : "Biến động năm nay thấy rõ nhất ở các lớp Tích hợp. Ví dụ: Trường Bùi Thị Xuân năm nay tăng rất nhiều. Trường chỉ lấy 70 chỉ tiêu em vào lớp 10 chương trình Tích hợp nhưng có đến 144 em nộp hồ sơ, tỷ lệ chọi trên 2.

Còn trường Lê Hồng Phong lấy chỉ 70 học sinh nhưng đăng ký đến 222 em, tỷ lệ chọi lên đến 3,1... Có vẻ sau này, chương trình Tích hợp được phụ huynh tín nhiệm, họ bắt đầu đăng ký cho con học Tích hợp nhiều hơn nên tỷ lệ chọi khá cao".

Tăng tỷ lệ chọi vào lớp 10 Tích hợp 1
 

Cùng quan điểm, ông Lâm Triều Nghi, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền (Quận Tân Bình) cho rằng, để theo học trường quốc tế hay trường có yếu tố nước ngoài, một năm chi phí phụ huynh bỏ ra phải tính hàng trăm triệu.

Nhưng theo học chương trình Tích hợp, các em được học chương trình quốc tế với thời lượng 15 tiết/tuần, bên cạnh 25 tiết học chương trình Việt Nam, chỉ với mức phí hơn 8 triệu/tháng.

Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền thông tin thêm: "Phụ huynh nhạy bén trong chọn trường học cho con. Hiện nay xu hướng phụ huynh có điều kiện một chút rất thích con theo học chương trình này. Chi phí phải chăng, dù học trường công lập nhưng được học chương trình nước ngoài với mức phí 8,5 triệu đồng/tháng.

So với chi phí bỏ ra, phụ huynh học sinh được lợi hơn nhiều. Ngoài ra, những trường được Sở Giáo dục và Đào tạo giao triển khai chương trình Tích hợp đều là những trường có điều kiện cơ sở vật chất tốt, thuộc nhóm trường "tốp trên" nên phụ huynh khá hài lòng."

Theo thông tin tuyển sinh  ban đầu dự kiến 13 trường trên địa bàn TPHCM sẽ tuyển sinh 945 chỉ tiêu lớp 10 chương trình tích hợp. Tuy nhiên, mới đây Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có thông báo về việc ngưng tuyển sinh lớp 10 chương trình này tại 4 trường do số lượng thí sinh đăng ký không đủ để mở lớp theo quy định. Phần lớn các trường này ở địa bàn xa trung tâm Thành phố.