Trao 2 giải bàn tày vàng nghề Điện công nghiệp và Điện tử Công nghiệp năm 2022.

(VOH) - Sáng 23/10, Công đoàn các KCX-KCN TP HCM phối hợp với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng tổng kết hội thi Bàn tay Vàng nghề Điện công nghiệp và Điện tử Công nghiệp năm 2022.

Công nhân Lê Minh Chí, Công ty TNHH Hoàng Tâm (KCN Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM) xuất sắt đạt giải Bàn tay vàng nghề điện công nghiệp. Còn Bàn tày vàng nghề  Điện tử công nghiệp thuộc về thí sinh Lê Minh Nhân, Công ty TNHH Wordon Việt Nam (KCN Đông Nam, huyện Củ Chi, TP HCM). Ngoài ra, Ban tổ chức hội thi đã đã trao 7 giải thưởng cho các thí sinh xuất sắc khác.

Trao 2 giải bàn tày vàng nghề Điện công nghiệp và Điện tử Công nghiệp năm 2022. 1

Trao giải Bàn tay vàng nghề Điện công nghiệp và Điện tử Công nghiệp năm 2022.

Qua 2 tháng phát động hội thi, đã có 58 công nhân tham gia lớp bồi dưỡng tay nghề, nâng bậc thợ đăng ký hội thi Bàn tay vàng nghề Điện tử Công nghiệp cấp TP năm 2022. Hội thi diễn ra từ ngày 9 đến ngày 23-10 với thi lý thuyết với 90 câu hỏi trắc nghiệm và phần thi thực hành có nội dung xoay quanh lĩnh vực nghề điện công nghiệp và điện tử công nghiệp tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng. Qua hội thi, các công nhân không chỉ được ôn lại các kiến thức như kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị, hệ thống điện tử, mạch điện tử cơ bản cho tới các mạch điện tử trong bộ điều khiển, khởi động hay bộ mạch kỹ thuật bằng công nghệ chuyên dụng …mà còn được cấp chứng chỉ nghề, nâng bậc thợ.

Tại lễ trao giải, Trưởng Ban chính sách Pháp luật LĐLĐ TP, ông Nguyễn Thành Đô, đề nghị các Công đoàn cơ sở khen thưởng cho các thí sinh có thành tích cao trong hội thi, nhằm động viên và nhân rộng phong trào thi đua ôn luyện tay nghề, thi thợ giỏi trong công nhân, lao động.
Ban Giám đốc Công ty còn quan tâm, chăm lo cho người lao động bằng những biện pháp thiết thực, điển hình như: mở các lớp học bồi dưỡng bổ sung các kỹ năng, kiến thức chuyên môn mới hoặc ban hành quy chế về đào tạo và đào tạo lại tay nghề cho công nhân lao động tại doanh nghiệp nâng lương xác định lại bậc lương cho đoàn viên, người lao động nâng cao trình độ, được công nhận bậc thợ để động viên người lao động gắn bó đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cần nỗ lực hơn nữa trong công tác tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức, lao động hưởng ứng các phong trào thi đua do tổ chức Công đoàn phát động, trọng tâm là phong trào ôn lý thuyết, luyện tay nghề “thi thợ giỏi” ở đơn vị, doanh nghiệp, sẽ góp phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, góp phần xây dựng TP nói riêng và cả nước nói chung ngày càng văn minh hiện đại.