Trường Đại học Kinh tế TPHCM lần đầu tiên góp mặt trong bảng xếp hạng quốc tế các cơ sở nghiên cứu

(VOH) - Vừa qua, tổ chức xếp hạng các cơ sở nghiên cứu khoa học uy tín Tây Ban Nha - SCImago công bố kết quả bảng xếp hạng các cơ sở nghiên cứu (viện nghiên cứu, trường đại học) trên thế giới.

Theo đó, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) lần đầu tiên góp mặt trong bảng xếp hạng này, ở vị trí 376 trong số các trường đại học, viện nghiên cứu của châu Á. Riêng về hiệu suất nghiên cứu, UEH xếp vị trí thứ 217 ở khu vực châu Á. 

Thầy Cô UEH nghiên cứu tại Phòng Nhóm Nghiên cứu mạnh
Thầy cô UEH nghiên cứu tại Phòng Nhóm Nghiên cứu mạnh. Ảnh minh họa.

SCImago xếp hạng các cơ sở nghiên cứu trên thế giới (các trường đại học, viện nghiên cứu) dựa trên 03 tiêu chí: Hiệu suất nghiên cứu (50%), thành tựu đổi mới sáng tạo (30%) và ảnh hưởng xã hội (20%). SCImago thu thập dữ liệu trong giai đoạn 05 năm, trước 02 năm công bố; riêng các chỉ số về website lấy dữ liệu năm trước đó. Như vậy, bảng xếp hạng công bố năm 2021 của SCImago lấy dữ liệu trong giai đoạn 2015 - 2019, riêng các chỉ số về website lấy dữ liệu năm 2020. 

Theo SCImago năm 2021, một trong những tiêu chuẩn để được xếp hạng về hiệu suất nghiên cứu là cơ sở phải công bố ít nhất 100 bài báo Scopus trong năm cuối cùng của giai đoạn 05 năm thu thập dữ liệu xếp hạng, tức năm 2019. Với số lượng bài báo Scopus công bố của UEH tăng liên tục trong giai đoạn từ 2015 đến 2019 và đặc biệt với sự tiến bộ vượt bậc về hiệu suất nghiên cứu công bố quốc tế năm 2019, UEH lần đầu tiên có mặt trong bảng xếp hạng SCImago năm 2021. 

GS.TS. Sử Đình Thành - Hiệu trưởng UEH chia sẻ: Theo cơ sở dữ liệu Scopus, trong năm 2020 nhà trường đã công bố hơn 300 bài báo trên hệ thống này. Vì vậy, UEH kỳ vọng sẽ tiếp tục có tên trong bảng xếp hạng SCImago trong năm 2022 với vị trí tốt hơn.

So với các ngành Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ, việc xuất bản trên các tạp chí quốc tế chuyên ngành Kinh tế, Quản trị, Kinh doanh và Luật được đánh giá là khó khăn hơn do giới hạn về số lượng tạp chí chuyên ngành có uy tín, cũng như đặc trưng của ngành học. Việc Trường đạt được kết quả khả quan trên bảng xếp hạng SCImago như hiện nay đã phản ánh nỗ lực và hướng đi đúng đắn của Nhà trường với những chính sách khuyến khích, phát triển, đầu tư nâng cao số lượng và chất lượng nghiên cứu khoa học theo chuẩn quốc tế.