Trường ĐH đầu tiên ở Việt Nam thuộc Top 25 trường có đóng góp cho phát triển nghề nghiệp suốt đời

(VOH) - Đó là trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần thứ 4 UEH đạt giải thưởng này.

Tháng 6/2020, tổ chức xếp hạng U-Multirank năm 2020 chính thức công bố Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong top 25 Đại học tốt nhất thế giới trong danh sách 11.759 trường đại học trên 96 quốc gia về hạng mục: “25 trường đại học có đóng góp cho sự phát triển nghề nghiệp suốt đời” thuộc lĩnh vực Chuyển giao tri thức. Đây là lần thứ 4 UEH đạt giải thưởng này. U-Multirank là tổ chức độc lập xếp hạng các trường Đại học trên thế giới, với nguồn tài trợ đến từ chương trình Erasmus+ của Ủy ban Châu Âu. U-Multirank cung cấp đánh giá đa chiều về các trường Đại học và Cao đẳng khắp thế giới, nhằm định hướng cho người học.

UEH, top 25 trường

Hàng năm, U-Multirank công bố danh sách 25 trường đại học có chỉ số đánh giá tốt nhất thuộc các hạng mục: Nghiên cứu (Số lượng ấn phẩm nghiên cứu (số tuyệt đối), Số lượng ấn phẩm được trích dẫn hàng đầu, Số lượng ấn phẩm liên ngành); Chuyển giao tri thức (Số lượng ấn phẩm chung với các đối tác trong ngành, Số lượng bằng sáng chế được cấp, Đóng góp cho sự phát triển nghề nghiệp suốt đời); Định hướng quốc tế (Sự dịch chuyển của sinh viên trong các chương trình liên kết quốc tế, Số lượng ấn phẩm cùng nghiên cứu với tác giả quốc tế; Liên kết nghiên cứu khu vực (Số lượng ấn phẩm cùng nghiên cứu với tác giả địa phương ‘bán kính 50 km’); Giảng dạy và học tập (Tỷ lệ sinh viên – giảng viên ‘không tính đội ngũ nghiên cứu’).

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh là Trường Đại học duy nhất của Việt Nam năm trong top 25 Đại học tốt nhất thế giới theo bảng xếp hạng U-Multirank năm 2020 về hạng mục: “25 trường đại học có Đóng góp cho sự phát triển nghề nghiệp suốt đời” thuộc lĩnh vực Chuyển giao tri thức.

Hạng mục này liên quan đến lĩnh vực chuyển giao tri thức bên ngoài, theo đó đánh giá mức độ linh hoạt của một trường đại học trong việc cung cấp phục vụ sự phát triển nghề nghiệp lâu dài cho các cá nhân và tổ chức bên ngoài.

Danh sách bao gồm nhiều trường với hồ sơ năng lực đa dạng, trong đó có 20 trường đến từ châu Âu, 1 trường đến từ Châu Phi, 1 trường đến từ Châu Mỹ Latin và 3 trường đến từ châu Á. Đặc biệt, UEH là một trong ba trường đại học châu Á được vinh danh, cùng với hai trường đại học danh tiếng khác là: Asian Institute of Technology (AIT) (Thailand) và Al-Nisour University College (Iraq).

Giáo dục nghề nghiệp tìm giải pháp gỡ khó trong tuyển sinh 2020: Sáng 23/6, tại TPHCM, Tổng cục giáo dục nghề nghiệp – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Tuyển sinh, đào ...

 

Mất CMND/căn cước công dân được thi tốt nghiệp THPT 2020 không?: Chứng minh nhân dân (CMND) là giấy tờ cần thiết thí sinh buộc phải xuất trình khi làm thủ tục thi tốt nghiệp trung học ...