'Tự hào sử Việt' lần thứ VI năm 2022 thu hút hơn 80.000 lượt thí sinh tham gia

(VOH) - Hội thi “Tự hào sử Việt” lần thứ VI” năm 2022 thu hút hơn 80.000 lượt thí sinh tham gia trực tuyến là đoàn viên, niên, đội viên và các bạn trẻ trên toàn quốc.

Trải qua 3 vòng thi “Tranh tài sử Việt”; “Góc nhìn lịch sử” và “Tự hào sử Việt” với những nhiều thử thách và trải nghiệm, giải Nhất chung cuộc vòng thi trực tuyến thuộc về nhóm thí sinh: Trương Văn Hoài Khanh (Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM), Phạm Quang Thắng (Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM), Nguyễn Minh Trí (Trường Đại học Kinh tế TPHCM), Hà Thị Kim Khánh (Trường Đại học Sư Phạm TPHCM).

tu-hao-su-viet-lan-thu-vi-nam-2022-thu-hut-hon-80-000-luot-thi-sinh-tham-gia
Chân dung 4 thí sinh xuất sắc của đội đạt giải Nhất cuộc thi. (Ảnh: Mỹ Loan)

Hội thi Tự hào sử Việt lần VI năm 2022 với chủ đề 'Tự hào tiếp bước' do Thành đoàn TPHCM và báo Tuổi Trẻ tổ chức.

Qua 5 lần tổ chức, Tự hào sử Việt đã góp phần lan tỏa, thúc đẩy tình yêu quê hương, đất nước và mong muốn tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử truyền thống, văn hóa dân tộc Việt Nam trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, nhân dân TPHCM và các tỉnh thành trong cả nước.

Điểm mới của hội thi năm nay là mở rộng sân chơi này cho đội viên, thiếu nhi. Các câu hỏi cũng mở rộng kiến thức về địa danh, di tích lịch sử, văn hóa, địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố; văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam; lịch sử hình thành, phát triển và văn hóa của đô thị ven sông Sài Gòn; các kỳ đại hội Đoàn thành phố và toàn quốc.

Hội thi “Tự hào sử Việt” năm nay có phần nội dung tham gia đóng góp các ý tưởng cho dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn TPHCM lần XI (nhiệm kỳ 2022 - 2027) trong công tác giáo dục lịch sử, truyền thống qua phần thi viết Hiến kế lan tỏa sử Việt, và tọa đàm Tuổi trẻ TPHCM tự hào sử Việt.

Ngoài ra còn có kiến thức lịch sử liên quan đến tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi TPHCM; các kỳ đại hội Đoàn TPHCM và toàn quốc; Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; Hội Sinh viên Việt Nam; tổ chức Đội; truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và TPHCM; các tấm gương anh hùng liệt sĩ, các bậc tiền bối cách mạng Việt Nam…

Trong đó, phần thi viết “Hiến kế lan tỏa sử Việt” và tọa đàm “Tuổi trẻ TPHCM tự hào sử Việt” góp một phần lớn cho các ý tưởng tại dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TPHCM nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Qua 6 lần tổ chức (năm 2013, 2015, 2016, 2017, 2020, 2022) hội thi đã góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên, bạn trẻ những bài học về giá trị quan trọng trong lịch sử dân tộc.

“Tự hào sử Việt”
Ông Hoàng Đôn Nhật Tân (Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Thành đoàn) đang trao giải cho các thí sinh. (Ảnh: Mỹ Loan)