Việc dạy và học sau Tết Nguyên đán vẫn thực hiện theo kế hoạch

(VOH) - Sở Giáo dục và Đào tạo khẳng định việc dạy và học sau Tết Nguyên đán vẫn thực hiện theo kế hoạch thời gian năm học đã ban hành.

Ngay sau khi có chỉ đạo của UBND TPHCM về việc ngừng đến trường từ 2/2/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cũng ban hành công văn yêu cầu các trường nghiêm túc thực hiện việc dừng đến trường, thực hiện chuyển đổi hình thức dạy và học trên internet, đàm bảo kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 theo quy định. Sờ cũng yêu cầu các đơn vị không tổ chức các hoạt động lễ hội, chào đón năm mới... trong nhà trường.

Sở cũng khẳng định việc dạy và học sau Tết Nguyên đán vẫn thực hiện theo kế hoạch thời gian năm học đã ban hành trước đó.

TPHCM: Việc dạy và học sau Tết Nguyên đán vẫn thực hiện theo kế hoạch thời gian năm học 1
Ảnh minh họa: Tuyết Nhung

Trước đó, đầu giờ chiều ngày 1/2, UBND TPHCM đã có công văn về việc cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn TPHCM ngừng đến trường nhắm đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, xét tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND Thành phố chấp thuận cho phép học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn dừng đến trường từ ngày 2/2/2021. Thành phố yêu cầu học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn sẽ thực hiện chuyển đổi sang hình thức dạy học trên internet, đảm bảo kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 theo quy định. Cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch năm học của Thành phố, nhanh chóng chuyển đổi sang hình thức dạy học trên internet, đảm bảo lịch trực, đảm bảo thông tin xuyên suốt trước trong  và sau Tết Nguyên đán 2021.

Theo kế hoạch năm học, học sinh TPHCM sẽ học hết tuần này. Các trường nghỉ Tết Nguyên đán từ 8/2 (nhằm 27 tháng Chạp) đến 16/2/2021 (Mùng 5 Tết).