Chờ...

Tin phát triển bền vững 26-7: Điện khí – “trụ đỡ” của ngành năng lượng

VOH - Singapore phải nhập khẩu năng lượng từ láng giềng, có thể có dự án của Việt Nam

Điện khí – “trụ đỡ” của ngành năng lượng

Trong bối cảnh hướng tới năng lượng sạch và bền vững, điện khí đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam. Điện khí, đặc biệt là LNG (khí tự nhiên hóa lỏng), được kỳ vọng giảm phát thải CO2, cải thiện chất lượng không khí và giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ.

Theo Quy hoạch Điện VIII, công suất điện khí ở Việt Nam dự kiến sẽ đạt 37.330 MW vào năm 2030, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu nguồn điện. Điện khí LNG không chỉ giúp điều tiết các nguồn năng lượng tái tạo mà còn có khả năng ổn định, khởi động nhanh và ít phát thải. Việt Nam cũng đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư quốc tế trong lĩnh vực điện khí LNG.

PV GAS là doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành công nghiệp khí của Việt Nam, với hệ thống hạ tầng kho cảng LNG hoàn chỉnh. Chính phủ cùng các doanh nghiệp đang tích cực hướng tới mục tiêu phát triển năng lượng bền vững, trong đó LNG đóng vai trò quan trọng trong chiến lược năng lượng quốc gia.

IEA: Năng lượng tái tạo sẽ vượt điện than vào năm 2025

Báo cáo của IEA dự báo tiêu thụ điện toàn cầu sẽ tăng khoảng 4% trong năm 2024, với Ấn Độ và Trung Quốc dẫn đầu về tăng trưởng nhu cầu điện. Năng lượng tái tạo dự kiến chiếm 35% tổng sản lượng điện toàn cầu vào năm 2025, lần đầu tiên vượt qua than. Mặc dù sản lượng than toàn cầu dự báo tăng 1% trong năm nay, lượng khí thải carbon từ ngành điện dự kiến sẽ giảm vào năm 2025. Tiêu thụ than ở châu Âu và Mỹ tiếp tục giảm, trong khi Nhật Bản và Hàn Quốc cũng giảm phụ thuộc vào than. Việt Nam dự kiến trở thành nhà nhập khẩu than lớn thứ 5 thế giới vào năm 2024.

nangluongtaitao

Singapore phải nhập khẩu năng lượng từ láng giềng, có thể có dự án của Việt Nam

Singapore đang đối mặt với thách thức trong việc chuyển đổi sang năng lượng sạch hơn, với hy vọng vào sản xuất hydro để giảm khí thải. Hiện tại, khí đốt tự nhiên chiếm 95% nhiên liệu sản xuất điện, gây ra lượng khí thải carbon dioxide và khí mê-tan đáng kể. Singapore đã xây dựng Chiến lược Hydrogen Quốc gia năm 2022, nhưng còn mơ hồ về việc sử dụng hydro xanh lá (sản xuất từ năng lượng tái tạo) hay hydro xanh dương (sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch).

Công nghệ lưu trữ thu giữ carbon (CCS) đang được xem xét để giải quyết vấn đề khí thải từ hydro xanh dương, nhưng công nghệ này tốn kém và không đáng tin cậy. Singapore nên tập trung vào hydro xanh lá, mặc dù chi phí cao và khả năng sản xuất hạn chế. Việc nhập khẩu hydro xanh lá có thể là giải pháp trong tương lai.

Do hạn chế về diện tích và tài nguyên, Singapore phải dựa vào nhập khẩu năng lượng sạch từ các nước láng giềng. Các dự án nhập khẩu điện gió từ Việt Nam và điện mặt trời từ Indonesia đang được triển khai, giúp Singapore đạt mục tiêu phi carbon hóa và thúc đẩy ngành năng lượng tái tạo của khu vực Đông Nam Á.

Liên hợp quốc không ủng hộ doanh nghiệp dựa vào tín chỉ carbon để đạt mục tiêu khí hậu

Liên Hợp Quốc (LHQ) phản đối việc doanh nghiệp sử dụng tín chỉ carbon để xóa bỏ dấu ấn carbon, thay vào đó kêu gọi đầu tư vào các giải pháp kiểm soát lượng phát thải. Điều này mâu thuẫn với nỗ lực của nhiều tập đoàn lớn như Chevron, ExxonMobil, Microsoft, và Apple, vốn dựa vào tín chỉ carbon để đạt mục tiêu khí hậu.

Dự thảo chính sách của LHQ nhấn mạnh tín chỉ carbon từ thị trường tự nguyện không nên được tính để bù đắp mức giảm phát thải của doanh nghiệp. LHQ cũng cảnh báo về các rủi ro gian lận và thiếu minh bạch trên thị trường carbon tự nguyện. Thị trường này dự kiến tăng trưởng nhanh chóng nhưng đã gặp sự giảm sút giá trị trong năm 2023. LHQ kêu gọi doanh nghiệp nên tập trung cắt giảm lượng khí thải của chính mình và coi tín chỉ carbon là giải pháp cuối cùng.

Oaxaca