Chờ...

EU mở điều tra hàng hóa sắt, thép nhập khẩu từ Trung Quốc

VOH - Ủy ban châu Âu (EC) đã mở một cuộc điều tra chống phá giá đối với các sản phẩm sắt hoặc thép cán phẳng, mạ hoặc tráng thiếc từ Trung Quốc.

Theo thông báo chính thức của EC, cơ quan giám sát chính sách thương mại tại 27 quốc gia EU này đã tiến hành cuộc điều tra chống bán phá giá sau khi có khiếu nại từ Hiệp hội Thép châu Âu Eurofer. Cuộc điều tra dự kiến kéo dài 14 tháng. EC có thể áp thuế tạm thời trong vòng 7 - 8 tháng.

Một trong những cáo buộc chính của khiếu nại từ Eurofer là các nhà sản xuất Trung Quốc được hưởng lợi từ giá nguyên liệu thô bị bóp méo, đặc biệt là sắt hoặc thép dẹt cán nóng vốn chiếm 60 - 70% chi phí sản xuất và chịu các hạn chế xuất khẩu của Trung Quốc.

ap-thue-170524
Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo Eurofer, cuộc điều tra là một bước quan trọng nhằm khôi phục một sân chơi bình đẳng. Hiệp hội cho biết thêm ngành công nghiệp EU đã thiệt hại 25% khối lượng bán hàng từ năm 2021 đến năm 2023, trong khi hàng nhập khẩu của Trung Quốc tăng hơn gấp đôi.

Phòng Thương mại Trung Quốc tại EU bày tỏ lo ngại rằng kết quả điều tra có thể ảnh hưởng đến ngành công nghiệp và xuất khẩu của Trung Quốc trong tương lai.

Trung Quốc đặc biệt lo lắng về cách EU xây dựng “giá cả bình thường” thông qua việc sử dụng những gì EU cho là giá cả và tiêu chuẩn “không bị bóp méo”. Giá cả thông thường sẽ được so sánh với giá xuất khẩu để xác định mức độ bán phá giá.

Trong hầu hết các trường hợp, bán phá giá chỉ đơn giản là bán một sản phẩm xuất khẩu ở mức giá thấp hơn giá ở thị trường nội địa của nhà xuất khẩu.

Cuộc điều tra trên là động thái mới nhất trong chuỗi điều tra thương mại và trợ cấp của EU đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc cũng như hoạt động của các công ty Trung Quốc ở châu Âu. Gần đây đáng chú ý nhất là cuộc điều tra chống trợ cấp đối với xe điện.

Trung Quốc phản đối các cuộc điều tra thuế quan của EU và Mỹ. Phía Trung Quốc ngày 16/5 cho biết những luận điểm cho rằng nước này bán phá giá các sản phẩm dư dôi sang thị trường châu Âu và Mỹ chỉ nhằm mục đích bảo hộ thương mại.