Ban giám đốc của Hyundai đã chấp thuận bán Hyundai Motor Manufacturing Russia tại St. Petersburg, cùng với một nhà máy General Motor mà họ mua lại vào năm 2020 cho công ty dịch vụ ô tô Art-Finance của Nga.
Một quan chức của Tập đoàn ô tô Hyundai cho biết: “Chúng tôi đã xem xét nhiều phương án khác nhau về việc bán và nghĩ rằng đây sẽ là thời điểm thích hợp. Trong số các công ty địa phương đang tìm cách mua lại nhà máy của Nga, Art-Finance đã đưa ra mức giá tốt nhất”.
Nhà máy sản xuất ô tô tại Nga của Hyundai đã ngừng hoạt động kể từ tháng 3 năm ngoái khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra.

Huyndai không tiết lộ chi tiết về thỏa thuận và cho biết họ hiện đang đàm phán các điều khoản với công ty Nga. Huyndai sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ hậu mãi cho những chiếc xe được bán trong nước.
Nhà máy ở Nga là cơ sở sản xuất ở nước ngoài thứ 6 của hãng sản xuất ô tô Hyundai. Công suất hàng năm của nhà máy là 200.000 chiếc Hyundai Solaris, Creta và Rio của Kia là mẫu xe chính. Năm 2021, hãng sản xuất 234.000 chiếc và bán được 373.132 chiếc, chiếm 24% thị phần tại Nga.
Tập đoàn ô tô Hyundai đã mua lại nhà máy ở Nga của GM tại St. Petersburg vào năm 2020 sau khi hãng xe Mỹ quyết định rút lui. Với năng lực sản xuất 100.000 chiếc của cơ sở sản xuất, các cơ sở ở Nga của Hyundai dự kiến sẽ sản xuất 300.000 chiếc mỗi năm.
Sau những căng thẳng địa chính trị đang diễn ra, các nhà sản xuất ô tô toàn cầu khác như Toyota và Volkswagen đã rời Nga từ rất sớm sau khi xung đột bắt đầu. Huyndai là một trong số ít thương hiệu ô tô nước ngoài còn hoạt động tại nước này.