Khai mạc Triển lãm Quốc tế VIETBUILD 2022 với hơn 1.000 gian hàng

(VOH) – Triển lãm Quốc tế VIETBUILD lần thứ ba trong năm 2022 với chủ đề: “Bất động sản – Kiến trúc và Trang trí nội ngoại thất” khai mạc sáng nay 25/8 tại Công viên Phần mềm Quang Trung.

Triển lãm lần này đã thu hút được sự tham gia của hơn 1.000 gian hàng sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến, với những thương hiệu của nhiều quốc gia tham dự. Hầu hết các sản phẩm trưng bày tại Triển lãm lần này có mẫu mã mới, tính năng và chất lượng được nâng cao nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở, xây dựng và trang trí nội ngoại thất ngày càng lớn, gắn với phát triển bền vững, bảo vệ môi trường…

Các sản phẩm trưng bày tại triển lãm bao gồm: Thiết bị điện – Cửa và phụ kiện cửa, Trang trí nội – ngoại thất, Vật liệu xây dựng – Thiết bị vệ sinh; Các sản phẩm khác như: hệ thống năng lượng mặt trời; máy chế biến gỗ, nhà mái che, quạt công nghiệp… Sự kiện diễn ra từ nay đến hết ngày 29/8/2022.

Khai mạc Triển lãm Quốc tế VIETBUILD lần thứ ba trong năm 2022
Khai mạc Triển lãm Quốc tế VIETBUILD lần thứ ba trong năm 2022 với chủ đề: “Bất động sản – Kiến trúc và Trang trí nội ngoại thất”. 

Phát biểu khai mạc tại sự kiện, ông Tống Văn Nga, Chủ tịch Hiệp hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Triển lãm Quốc tế Vietbuild, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, các ngành công nghiệp đã lấy lại được đà tăng trưởng. Theo đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7/2022 tăng ở mức cao, trong 6 tháng liên tục ước tăng hơn 11%; Chỉ số sản xuất của ngành chế biến chế tạo tháng 7/2022 tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng đầu năm 2022 tăng trưởng là 9,7%. Trong đó, có nhiều ngành công nghiệp có mức tăng trưởng cao. 

Khai mạc Triển lãm Quốc tế VIETBUILD lần thứ ba trong năm 2022 2
Các sản phẩm trưng bày tại Triển lãm lần này có mẫu mã mới, tính năng và chất lượng.

Bà Nguyễn Thị Thu Nga, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố cũng cho hay, trong lĩnh vực phát triển nhà ở, TPHCM  chủ trương phục vụ tốt nhu cầu của người dân với đầy đủ các phân khúc nhà ở thương mại, xã hội, xây dựng các dự án phát triển đô thị. Đặc biệt, phát triển các khu đô thị mới, khu nhà ở, hướng tới phát triển các khu đô thị vệ tinh, phát triển đô thị thông minh, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng tiện ích khác. 

 “Triển lãm quốc tế Vietbuild tạo điều kiện cho thị trường bất động sản sớm khởi sắc, góp phần thực hiện mục tiêu kép theo chủ trương của Chính phủ, vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế, đẩy mạnh kết nối cung cầu, công nghệ, xây dựng hình ảnh thương hiệu hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế sau đại dịch. Triển lãm lần này là cơ hội cho hoạt động xúc tiến đầu tư và chuyển giao công nghệ… giữa các tổ chức cá nhân nhà đầu tư trong và ngoài nước”, bà Nguyễn Thị Thu Nga nói.  

Hơn 150 nhà cung cấp đến từ các quốc gia tham gia Triển lãm quốc tế ngành làm đẹp, mỹ phẩm 

Trước đó, hôm qua 24/8, Triển lãm quốc tế ngành làm đẹp, mỹ phẩm VietBeauty x Cosmobeauté khai mạc - đánh dấu cho sự trở lại sau 2 năm vắng bóng do dịch. Đây là diễn đàn nối giao thương, giúp tìm kiếm đối tác và nguồn hàng uy tín và lâu đời của ngành làm đẹp, mỹ phẩm. Sự kiện diễn ra từ nay đến hết ngày 26/8 tại Trung tâm Hội chợ và Triễn lãm Sài Gòn – SECC. 

Tại sự kiện, Bà Jessica – Trưởng phòng quảng cáo truyền thông Informa Markets Việt Nam cho biết, năm nay có hơn 150 nhà cung cấp đến từ các quốc gia: Úc, Trung Quốc, Ai Cập, Pháp, Hồng Kông, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, New Zealand, Ba Lan, Singapore, Thái Lan… 

Khai mạc Triển lãm Quốc tế VIETBUILD lần thứ ba trong năm 2022 3
hách tham quan Triển lãm quốc tế ngành làm đẹp, mỹ phẩm VietBeauty x Cosmobeauté - đang diễn ra từ nay đến hết ngày 26/8 tại Trung tâm Hội chợ và Triễn lãm Sài Gòn – SECC.