Nông dân TPHCM được hỗ trợ vay vốn sản xuất

(VOH) – Thực hiện Nghị quyết 07, qua 5 năm hơn 2.700 tỷ đồng tiền vốn đã được dùng để giúp 90.000 lượt hộ nông dân tại TPHCM vay phát triển sản xuất.

Trong đó, Quỹ hỗ trợ nông dân hằng năm giúp cho 3.440 hộ hội viên nông dân vay vốn phát triển sản xuất, tạo điều kiện để nông dân từng bước vươn lên thoát nghèo.

Đây là thông tin được Hội Nông dân TPHCM chia sẻ tại Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2016 và tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 07 của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa V về đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân giai đoạn 2010-2015 diễn ra vào sáng nay 18/11.

Trong 5 năm qua, toàn thành phố có hơn 138.000 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó có 185 lượt hộ đạt danh hiệu cấp thành phố.

Thông qua phong trào, đời sống của hội viên nông dân ngày càng được nâng cao với hơn 9.700 hộ có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ vươn lên thoát nghèo. Đồng thời, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới với hơn 19.650 hộ hiến trên 200 ha đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cấp đường giao thông nông thôn.

Ngoài ra còn đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở vùng nông thôn.

Đặc biệt từ phong trào này đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, năng động, sáng tạo, có tinh thần vượt khó vươn lên làm giàu. Ông Nguyễn Anh Tuấn, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi quận Thủ Đức thể hiện quyết tâm tiếp tục thực hiện phong trào:

Ngoài ra hơn 2.200 lớp tập huấn kỹ thuật giúp nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng nông sản, tăng cường xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho nông dân… đã được tổ chức.

Về nhiệm vụ sắp tới của hội, ông Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lưu ý:

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao vai trò quan trọng của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, đề nghị Hội Nông dân cần tiếp tục phối hợp với các sở ngành để thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn: