Chờ...

Đà Nẵng: Nữ quái làm giả giấy tờ xe ô tô, chiếm đoạt hơn 1,5 tỉ đồng

ĐÀ NẴNG - Ngày 6/9, Tòa án TP. Đà Nẵng đã tuyên phạt Lê Thọ Cẩm Cát, mức án 13 năm tù với các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Theo cáo trạng, vào tháng 6-2023, do cần tiền tiêu xài cá nhân và đối diện với nợ nần, Lê Thọ Cẩm Cát 30 tuổi, quê ở Triệu Giang, Quảng Trị, đã lên kế hoạch lừa đảo bằng cách thuê ô tô tự lái, sau đó làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô để mang xe đi cầm cố. Mục tiêu của Cát là chiếm đoạt tiền từ việc cầm cố xe, không phải trả xe cho chủ thuê, với tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt lên đến hơn 1,5 tỉ đồng.

Ngày 25-6-2023, Cát thuê chiếc ô tô KIA của ông T.V.L, quản lý Công ty TNHH TMDV Q.N tại TP. Đà Nẵng. Sau khi thuê xe, Cát lên mạng xã hội liên hệ với một đối tượng (không rõ danh tính), đặt làm giả giấy chứng nhận đăng ký ô tô với tên của mình. Chỉ với chi phí 3 triệu đồng, Cát đã có trong tay giấy tờ giả để bắt đầu quá trình lừa đảo.

z580318379765103721f8d3418131622e23258e41b1325-1725607079317783496567
Lê Thọ Cẩm Cát 30 tuổi, quê ở Triệu Giang, Quảng Trị lãnh 13 năm tù - Nguồn: Thanh niên

Với giấy tờ giả trên tay, Cát đến hiệu cầm đồ của ông P.C.T tại quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng và mang xe KIA đi cầm cố. Cát tự nhận mình là chủ sở hữu xe và đưa ra giấy chứng nhận đăng ký giả. Tin tưởng vào thông tin này, chủ tiệm cầm đồ đã đồng ý cho Cát cầm cố xe với số tiền 160 triệu đồng. Đến cuối tháng 8-2023, Cát tiếp tục tăng số tiền cầm cố và nhận thêm 140 triệu đồng, đưa tổng số tiền chiếm đoạt lên 300 triệu đồng từ chiếc xe này.

Không dừng lại ở đó, Cát tiếp tục lặp lại chiêu trò tương tự với hai chiếc xe ô tô khác, một chiếc Mazda 3 và một chiếc Mitsubishi Xpander. Cát đã làm thêm hai giấy tờ giả và cầm cố tiếp cho ông P.C.T với số tiền hơn 490 triệu đồng. Tổng cộng, Cát đã lừa đảo chiếm đoạt 790,9 triệu đồng qua việc cầm cố ba chiếc ô tô.

Tại phiên tòa, Lê Thọ Cẩm Cát thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cát khai nhận do áp lực nợ nần và cần tiền tiêu xài nên đã nghĩ ra phương thức lừa đảo này. Cát nhiều lần nói dối các chủ tiệm cầm đồ rằng gia đình mình đầu tư vào dịch vụ cho thuê xe tự lái nên sở hữu nhiều xe, tạo niềm tin và dễ dàng thực hiện hành vi lừa đảo.

Ba chiếc xe của ông T.V.L, theo kết quả định giá, có tổng giá trị hơn 1,5 tỉ đồng, trong đó số tiền Cát đã chiếm đoạt là gần 800 triệu đồng.

Việc sử dụng giấy tờ giả, cầm cố tài sản không thuộc quyền sở hữu không chỉ là hành vi lừa đảo mà còn vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật. Hình phạt nghiêm khắc từ tòa án dành cho Cát là minh chứng cho sự cứng rắn của pháp luật trong việc bảo vệ tài sản và quyền lợi của công dân.