Ngày 27/9, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thị Hồng Duyên (40 tuổi) và Bùi Thị Ánh Ngọc (66 tuổi, mẹ của Duyên, cùng ngụ phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang). Cả hai bị điều tra về hành vi "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" khi tham gia vào tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Kiên Giang, sau khi tiến hành khám xét nơi ở của Trần Thị Hồng Duyên và Bùi Thị Ánh Ngọc, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, phương tiện liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật của hai mẹ con. Các bằng chứng này được cho là phục vụ mục đích tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia vào tổ chức khủng bố và tiến hành các hoạt động chống phá chính quyền.
Kết quả điều tra cho thấy, từ cuối năm 2018, Trần Thị Hồng Duyên đã bắt đầu sử dụng mạng xã hội Facebook để tìm hiểu và liên lạc với các thành viên của tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời". Sau khi được hướng dẫn, Duyên đã chính thức tham gia tổ chức này, được cấp bí danh, bí số để dễ dàng liên lạc và hoạt động.
Nhiệm vụ của Duyên là vận động, lôi kéo thêm nhiều người tham gia vào tổ chức. Đặc biệt, Duyên tích cực thực hiện chiến dịch "trưng cầu dân ý" để ủng hộ Đào Minh Quân, người tự xưng là tổng thống "Đệ tam Việt Nam Cộng hòa". Trong quá trình hoạt động, Duyên đã lôi kéo mẹ ruột của mình, bà Bùi Thị Ánh Ngọc, tham gia cùng. Cả hai mẹ con thường xuyên đăng tải, chia sẻ các bài viết trên mạng xã hội với nội dung xuyên tạc lịch sử, xúc phạm lãnh tụ và phỉ báng chính quyền.
Trước khi bị bắt, Duyên từng bị lực lượng công an mời làm việc và nhắc nhở, khuyến khích từ bỏ các hoạt động chống đối. Tuy nhiên, thay vì chấm dứt, Duyên vẫn tiếp tục duy trì và thậm chí còn gia tăng mức độ hoạt động.
Bộ Công an đã xác định "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" là một tổ chức khủng bố, chuyên tiến hành các hoạt động phá hoại chính quyền và lôi kéo người dân vào các âm mưu chống phá nhà nước. Công an tỉnh Kiên Giang kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, không tin vào các lời dụ dỗ, hứa hẹn từ tổ chức này, và nhanh chóng báo cáo cơ quan chức năng nếu phát hiện những cá nhân có liên quan.