Tin tức pháp luật hôm nay 13/12/2021: Ông Nguyễn Đức Chung bị tuyên án 8 năm tù

(VOH) – Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội tuyên phạt nguyên chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung từ 8 năm tù, buộc phải bồi thường 25 tỉ đồng.

Cựu chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị tuyên án 8 năm tù 

Chiều ngày 13/12, sau gần 4 ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội đã đưa ra phán quyết với bị cáo Nguyễn Đức Chung (cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội) cùng Võ Tiến Hùng (cựu tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội) và Nguyễn Trường Giang (giám đốc Công ty Arktic) trong vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại UBND TP Hà Nội – Báo SGGPO thông tin. 

Theo đó, bị cáo Nguyễn Đức Chung bị tuyên phạt 8 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tổng hợp với bản án trước, ông Chung bị phạt 13 năm tù.

Cùng tội danh trên, bị cáo Võ Tiến Hùng lãnh 4 năm tù và Nguyễn Trường Giang lãnh 4 năm 6 tháng tù.

Về tài sản kê biên, HĐXX buộc các bị cáo liên đới bồi thường, cụ thể, ông Chung phải bồi thường 25 tỉ, Nguyễn Trường Giang hơn 7 tỉ đồng, Võ Tiến Hùng 4 tỉ đồng. 

Tin tức pháp luật hôm nay 13/12/2021: Ông Nguyễn Đức Chung bị tuyên án 8 năm tù 1
Ông Nguyễn Đức Chung tại phiên tòa xét xử - Ảnh: SGGPO 

VKSND đánh giá ông Chung đã lợi dụng vị trí người đứng đầu TP và giữ vai trò chủ mưu, có động cơ vụ lợi. Tuy nhiên, cơ quan công tố đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt bởi ông Chung có nhiều thành tích trong công tác, được phong tặng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nhiều bằng khen, giấy khen... 

Theo hồ sơ vụ án, HĐXX nhận thấy nhằm cải thiện môi trường cảnh quan đô thị, từ năm 2009, Hà Nội ban hành nhiều văn bản liên quan để xử lý ô nhiễm. Ông Chung chỉ đạo bị cáo Hùng mua chế phẩm Redoxy-3C thông qua Công ty Arktic. 

Quá trình nhập mua bán, các bị cáo có nhiều sai phạm với động cơ vụ lợi, gây thiệt hại tài sản nhà nước. 

Về xác định thiệt hại, HĐXX cho biết, trong quá trình thực hiện, ông Chung đã “bật đèn xanh” để cho Nguyễn Trường Giang nhập chế phẩm Redoxy-3C về Việt Nam. Với thiệt hại hơn 36 tỷ đồng, HĐXX đánh giá là đúng, việc kiến nghị cần giám định về kiểm toán là không cần thiết.

VKSND đánh giá ông Chung đã lợi dụng vị trí người đứng đầu TP và giữ vai trò chủ mưu, có động cơ vụ lợi. Tuy nhiên, cơ quan công tố đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt bởi ông Chung có nhiều thành tích trong công tác, được phong tặng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nhiều bằng khen, giấy khen... 

Trong phần tranh tụng, ông Nguyễn Đức Chung nhiều lần phản bác nhiều nhiều tình tiết cáo buộc của cơ quan tố tụng. 

Tại phiên toà, luật sư người bào chữa cho ông Nguyễn Đức Chung, cho biết gia đình ông Chung đã nộp vào 10 tỉ đồng tại Cục thi hành án Hà Nội để bảo lãnh. Ngoài ra, qua số tiền này gia đình ông Chung mong HĐXX gỡ 1 phần của kê biên tài sản nhà ông Chung trước đó.

Ngang nhiên xông vào nhà vờ đòi nợ rồi cướp tài sản 

Ngày 13/12, Công an TP.HCM phối hợp Công an quận Bình Thạnh bắt giữ Lê Ngọc Anh (25 tuổi), Nguyễn Văn Tuyên (26 tuổi, cùng ngụ TP Hải Phòng) và Trần Kim Khoa (25 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi cướp tài sản. 

Báo TTO đưa tin, chiều ngày 11/12, Công an quận Bình Thạnh nhận tin báo của chị Hảo (ngụ quận Bình Thạnh) về việc có một nhóm người đến nhà yêu cầu chị Hảo trả tiền nợ. 

Tin tức pháp luật hôm nay 13/12/2021: Ông Nguyễn Đức Chung bị tuyên án 8 năm tù 2
Nhóm cướp táo tợn tại TPHCM - Ảnh: TTO

Khi chị Hảo khẳng định không có vay tiền thì một nghi phạm trong nhóm yêu cầu chị đưa điện thoại di động để kiểm tra. 

Sau đó, đối tượng bất ngờ đấm vào mặt khiến chị Hảo choáng váng, ngã xuống nền nhà rồi lấy điện thoại di động bỏ chạy. 

Nhận được tin báo, lực lượng Công an quận Bình Thạnh phối hợp PC02 có mặt khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai, điều tra truy xét. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng lần lượt bắt giữ các nghi phạm cướp tài sản sau một ngày gây án.