Thỉnh Quân tập 19-20: Lý Thấm và Nhậm Gia Luân vừa "vợ chồng hòa hợp" thì biến cố mới lại ập đến

(VOH) - Lý Thấm đã chấp nhận chuyện kiếp trước mình là thần nữ, cũng đã hoàn toàn tha thứ cho Nhậm Gia Luân và tiếp tục vui vẻ quấn lấy phu quân của mình. Nhưng không may, cha nàng lại gặp đại nạn

Cuối cùng thì đại đương gia và di nương của mình cũng chính thức hòa giải sau bao tập phim "chàng đuổi, ta chạy". Cặp đôi cho thấy sự ăn ý bất ngờ khi thực hiện loạt hành động cùng lúc với nhau, khiến "thuyền trưởng" A Hâm hết sức mừng rỡ. Nhưng bình an chưa bao lâu, sóng gió lại lập tức kéo về.

Diễn biến chính tập 19-20

Ở tập trước, Lục Viêm (Nhậm Gia Luân) hiểu nhầm Vu Than Tử là kẻ đầu xỏ bán linh trùng hại linh tộc nên bắt ông về. Nào ngờ khi đưa ông đến gặp Đăng Đăng (Lý Thấm), chàng mới phát hiện ra ông chính là người cha mà Đăng Đăng đang tìm kiếm. Ấn tượng ban đầu không tốt, Vu Than Tử một mực yêu cầu Đăng Đăng mau mau chia tay với Lục Viêm. Đáp lại lời cha, Đăng Đăng khẳng định chỉ có Lục Viêm mới là người phù hợp với nàng nhất.

Thỉnh Quân tập 19-20: Lý Thấm và Nhậm Gia Luân

Mới cách đó chưa bao lâu, Đăng Đăng còn hùng hồn tuyên bố "đời này không gặp lại" Lục Viêm, rồi thì "tro tàn làm sao có thể cháy lại được", thế mà nay đứng trước sự phản đối của bậc trưởng bối, nàng lại tự mình gạt bỏ hết những lời đã nói. Không biết nên nói là mị lực của Viêm tướng quân quá lớn hay nghị lực của Vu đại đương gia quá yếu đây.

Đoàn tụ với người thân vẫn không quên việc lớn, Đăng Đăng nhanh chóng hỏi Than Tử về chuyện ở chợ Quỷ. Lão trại chủ kể lại ông cũng đang điều tra vụ việc này, một manh mối đáng nói chính là khi cần "nhập hàng" linh trùng, chủ quán rượu sẽ treo lên một chiếc đèn lồng vào lúc quán đóng cửa. Ngoài ra, chắc chắn vẫn còn nhiều nơi khác kinh doanh linh trùng.

Thỉnh Quân tập 19-20: Lý Thấm và Nhậm Gia Luân vừa
Đèn lồng xanh là ám hiệu giao dịch linh trùng

Nghe vậy, Đăng Đăng vội đến tìm Lục Viêm, bàn với nhau sẽ cùng đến chợ Quỷ để bắt kẻ chủ mưu.Tối đó, trước khi đi, Đăng Đăng đã đến tìm Vu Than Tử để xác nhận thân phận của mình. Quả như Lục Viêm đã cho nàng thấy, nàng chính là Vân Hi hóa hình và là con gái nuôi của Vu Than Tử. Tuy vậy, ông vẫn luôn xem nàng như con ruột và nàng cũng xem ông như cha ruột mình, việc đó sẽ mãi không thay đổi. Cũng trong đêm này, cha hai của nàng đến Oanh Đô và được sắp xếp ở lại Bạch gia.

Thỉnh Quân tập 19-20: Lý Thấm và Nhậm Gia Luân vừa
Đăng Đăng và Lục Viêm hẹn nhau đi điều tra
Thỉnh Quân tập 19-20: Lý Thấm và Nhậm Gia Luân vừa
Đăng Đăng và cha mình đã có khoảnh khắc ngập tràn cảm xúc khi ông thừa nhận cô không phải con ruột
Thỉnh Quân tập 19-20: Lý Thấm và Nhậm Gia Luân vừa
Cả trại Thanh Tuyền kéo đến Oanh Đô vì tưởng Đăng Đăng gặp nạn

Đến chợ Quỷ, Đăng Đăng, Lục Viêm và A Hâm đã truy bắt được kẻ phân phối linh trùng, nhưng tên này lại chưa phải là kẻ đầu xỏ. Dù vậy, họ vẫn bắt hắn về thẩm vấn. Qua cuộc thẩm vấn, họ biết được kẻ chủ mưu có thể điều khiển người bị linh trùng nhập, khi hắn di chuyển sẽ phát ra tiếng động lạ. Trong diễn biến sau đó, chúng ta biết rằng quả nhiên người đứng sau tất cả là Tru Nhung, nhưng trung gian giữa hắn và tên phân phối linh trùng còn một kẻ khác nữa, gọi là trùng vương. Tru Nhung lệnh cho kẻ này đến gây khó dễ cho nhóm Đăng Đăng.

Thỉnh Quân tập 19-20: Lý Thấm và Nhậm Gia Luân vừa
Nhóm Đăng Đăng truy hỏi linh tộc chủ tiệm thuốc - người phân phối linh trùng
Thỉnh Quân tập 19-20: Lý Thấm và Nhậm Gia Luân vừa
Trùng vương và Tru Nhung

Mặt khác, Vu Than Tử một mực ép Đăng Đăng viết hưu thư (nghĩa là đơn ly hôn), từ bỏ cuộc hôn nhân với Lục Viêm. Ông buộc nàng chọn giữa ông và Lục Viêm, cuối cùng Đăng Đăng đành hạ bút viết hưu thư, nhưng những chữ cái đầu và cuối của bức hưu thư ghép lại có nghĩa là: "Thư này không có hiệu lực, hưu thư là giả". Thế là nàng thành công làm yên lòng cả cha lẫn phu quân.

Thỉnh Quân tập 19-20: Lý Thấm và Nhậm Gia Luân vừa
Đăng Đăng lập hưu thư và ép Lục Viêm kí
Thỉnh Quân tập 19-20: Lý Thấm và Nhậm Gia Luân vừa
Hóa ra đó chỉ là đồ giả
Thỉnh Quân tập 19-20: Lý Thấm và Nhậm Gia Luân vừa
 

Đang lúc vẫn chưa giải quyết được dứt điểm vụ án, tên trùng vương nhân tiệc sinh nhật của Bạch Thập Thất mà trà trộn vào, hạ độc Vu Than Tử, khiến ông cũng dính phải linh trùng, sau đó điều khiển ông, khiến ông phát điên làm hại đến người khác. May là Lục Viêm xuất hiện kịp thời đưa cả nhóm đi, nhưng vì vậy mà họ bị cục trưởng Bạch nghĩ là những kẻ lừa dối, từ đó phát lệnh truy nã họ.

Nhóm Đăng Đăng rời đi trước, riêng Cố Bắc Tây xung phong quay lại để cứu Đại Hải. Giữa đường, hai người họ lại được Thập Thất giúp đỡ, đưa đến nơi đã hẹn trước với Đăng Đăng. Thập Thất cũng giúp họ tìm ra nơi tên trùng vương kia đang ẩn náu.

Thỉnh Quân tập 19-20: Lý Thấm và Nhậm Gia Luân vừa
Cố Bắc Tây cướp ngục
Thỉnh Quân tập 19-20: Lý Thấm và Nhậm Gia Luân vừa
Thập Thất lại giúp đỡ Bắc Tây lần nữa

Đăng Đăng, Lục Viêm và A Hâm tìm đến nơi đó, thành công tiêu diệt trùng vương. Cứ ngỡ giết được trùng vương thì linh trùng trong cơ thể Vu Than Tử cũng tan biến, nào ngờ tình hình vẫn như cũ. Lúc này, Lục Viêm đoán được kẻ chủ mưu hẳn là Tru Nhung. Chàng quyết định quay lại Oanh Đô để điều tra thêm. Trong khi đó, tại nơi trú ẩn, những biểu hiện bị trùng khống chế của Vu Than Tử ngày càng nghiêm trọng, Đăng Đăng mạo hiểm dùng hết sức mình để áp chế linh trùng.

Thỉnh Quân tập 19-20: Lý Thấm và Nhậm Gia Luân vừa
Trùng Vương bại trận dưới tay Lục Viêm
Thỉnh Quân tập 19-20: Lý Thấm và Nhậm Gia Luân vừa
Đăng Đăng liều mạng áp chế sức ảnh hưởng của linh trùng lên cha mình

Review tập 19-20

Nhìn chung, tập 19-20 vẫn còn những đoạn dư thừa không cần thiết, nhưng so với các tập trước đã có sự tiết chế nhất định. Bộ phim cũng đang dần tiến vào mạch truyện chính khi Đăng Đăng đã chấp nhận thân phận mình và biết cách sử dụng nguyên năng, chuyện tình cảm giữa nàng và Lục Viêm cũng đã bắt đầu ổn định, không còn giai đoạn giận dỗi, kéo đẩy nữa.

Thỉnh Quân tập 19-20: Lý Thấm và Nhậm Gia Luân vừa
Vợ chồng Lục Viêm - Đăng Đăng đã hòa thuận trở lại
Thỉnh Quân tập 19-20: Lý Thấm và Nhậm Gia Luân vừa
Đăng Đăng có vẻ đã sử dụng thuần thục được nguyên năng

Vai phản diện của Tru Nhung cho tới hiện tại vẫn chưa có hành động nào quá ấn tượng. Đa số các tình tiết của Thỉnh Quân khá dễ đoán. Điều này dẫn tới việc bộ phim vẫn tồn tại tiết tấu khá đều đều, cảm giác chưa có gì nổi trội.

Thỉnh Quân tập 19-20: Lý Thấm và Nhậm Gia Luân vừa
Tru Nhung không tạo được ấn tượng mạnh mẽ

Những phân cảnh lẽ ra phải tạo được sự xúc động như đoạn nói chuyện giữa Đăng Đăng và cha lại diễn ra rất bình thường, không đẩy được cảm xúc của khán giả lên cao trào. Lý do đơn giản là vì chúng ta chưa được thấy nhiều tình tiết thể hiện sự gắn bó đặc biệt giữa họ, nên khi cha con họ rưng rưng nước mắt thú nhận cả hai không có chung dòng máu cũng không gây được sự đồng cảm mạnh mẽ từ phía người xem.

Thỉnh Quân tập 19-20: Lý Thấm và Nhậm Gia Luân vừa
Cảnh tâm tình của hai cha con Đăng Đăng không thật sự khơi lên niềm xúc động

Ở preview tập sau, có thể thấy phim bắt đầu có diễn biến quan trọng khi Lục Viêm từ bỏ mạng sống, trao trả lại nguyên đan cho Đăng Đăng. Đăng Đăng sẽ quyết định thế nào: rút nguyên đan đưa vào cơ thể Lục Viêm lần nữa hay tìm một cách khác hồi sinh Lục Viêm? Cùng đón xem 2 tập tiếp theo của Thỉnh Quân trên iQIYI để khám phá nhé.

Thỉnh Quân tập 19-20: Lý Thấm và Nhậm Gia Luân vừa
 

Thỉnh Quân vẫn đang được phát sóng trên iQIYI theo lịch bên trên. Cập nhật thêm các tin mới nhất về phim hay tại Tin Phim VOH.

(Ảnh và video: Internet)