Victor Hugo là ai? 23 câu danh ngôn bất hủ của Victor Hugo về tình yêu, cuộc sống!

(VOH) – Victor Hugo được biết đến là một nhà thơ vĩ đại, một bậc thầy thiên bẩm về trữ tình. Nếu là một người đam mê các tác phẩm thi ca và kịch hẳn bạn cũng là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của ông ấy!

Victor Hugo là ai?

Victor Hugo (26/2/1802 – 22/5/1885) là một nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch nổi tiếng của nước Pháp, một trong những nhà văn tiên phong của chủ nghĩa lãng mạn. Hai tác phẩm nổi tiếng nhất trong sự nghiệp văn học của ông là Thằng gù Nhà thờ Đức Bà (1831) và Những người khốn khổ (1862).

Victor Hugo đồng thời cũng là một nhà chính trị tiêu biểu của thế kỷ XIX, ông dùng văn thơ để phản ánh, lên tiếng thực trạng xã hội. Victor Hugo từng sáng tác tập thơ Les Chatiments Hugo chống đối Napoléon III và vì điều này đại văn hào đã bị lưu đày 20 năm.

nhung-cau-danh-ngon-cua-dai-van-hao-phap-victor-hugo-voh-10
Victor Hugo bị lưu đày khi dùng văn chương làm chính trị

Danh ngôn tình yêu của Victor Hugo

Là một người theo chủ nghĩa lãng mạn, tình yêu là đề tài được Victor Hugo hết lòng theo đuổi, nuôi dưỡng, những câu danh ngôn tình yêu mà Hugo viết ra vì vậy cũng trở nên bất hủ.

  1. Yêu là hành động.
  2. Cuộc đời là đóa hoa mà tình yêu là mật ngọt.
  3. Tình yêu khiến người ta trẻ con hơn.
  4. Biểu hiện đầu tiên của một tình yêu chân thật ở người con trai là sự rụt rè, còn ở người con gái là sự táo bạo.
  5. Nếu là đá, hãy là nam châm. Nếu là cây, hãy là cây trinh nữ. Nếu là người, xin hãy dâng hiến cho tình yêu.
  6. Niềm hạnh phúc lớn nhất đời là có thể tin chắc rằng mình được yêu. Được yêu vì chính con người thật của chúng ta. Bất chấp ta là ai.
nhung-cau-danh-ngon-cua-dai-van-hao-phap-victor-hugo-voh

Xem thêm:
Những câu đối, câu nói hay về tình yêu lãng mạn
130 Câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ về tình yêu đôi lứa thêu dệt những chuyện tình bình dị
101 câu nói đáng suy ngẫm về cuộc sống và tình yêu

Danh ngôn cuộc sống của Victor Hugo

Bên cạnh những tác phẩm thi ca hoàn chỉnh, đại văn hào người Pháp còn để lại cho đời rất nhiều câu danh ngôn kinh điển mà cho đến tận bây giờ vẫn được lưu truyền rộng rãi. 

  1. Lòng khoan dung là tôn giáo tuyệt vời nhất.
  2. Bất hạnh làm nên con người. Giàu sang tạo ra quái vật.
  3. Thứ người đời thường thiếu là ý chí chứ không phải sức mạnh.
  4. Chết chẳng là gì, không sống mới đáng sợ.
  5. Những lỗi lầm lớn thường kết cấu từ những lỗi lầm nhỏ.
  6. Nhờ có sách, mà người khôn ngoan tìm thấy niềm an ủi lớn trong vũng nước cuộc đời.
  7. Hành động làm nên ta, hoặc làm hỏng ta, chúng ta là kết quả hành vi của bản thân.
nhung-cau-danh-ngon-cua-dai-van-hao-phap-victor-hugo-voh-1
  1. Khổ đau cũng như hoa quả. Chúa không khiến nó mọc lên trên những cành quá yếu ớt để chịu nổi nó.
  2. Linh hồn của con người vẫn cần lý tưởng hơn thực tế. Chúng ta tồn tại nhờ thực tế nhưng chúng ta sống vì lý tưởng.
  3. Ba vấn đề lớn nhất của thế kỷ này: sự tha hóa của người đàn ông trong nghèo khổ, sự khuất phục của người phụ nữ bởi cơn đói, sự teo mòn của trẻ nhỏ vì bóng tối.
  4. Niềm tin thực sự rất cần thiết cho con người. Thật thống khổ cho ai sống mà không có niềm tin.
  5. Không có đất nước nào nhỏ bé. Sự vĩ đại của một dân tộc không được quyết định bởi số người, cũng như sự vĩ đại của một người không được đo bằng chiều cao của anh ta.
  6. Tương lai có rất nhiều nghĩa. Đối với kẻ hèn kém, tương lai là điều không thể làm được. Đối với kẻ luôn sợ hãi, nó là điều chưa biết tới. Còn đối với người dũng cảm, tương lai chính là cơ hội.
nhung-cau-danh-ngon-cua-dai-van-hao-phap-victor-hugo-voh-3

Victor Hugo qua đời ở tuổi 83, khi ấy ý nguyện của ông là: “Tôi để lại 50.000 franc cho người nghèo. Tôi ước được đưa đến nghĩa trang trên chiếc xe tang thường được sử dụng cho người nghèo. Tôi từ chối lời cầu nguyện của tất cả các nhà thờ. Tôi tin vào Chúa”. Thế nhưng vì quá ngưỡng mộ tài năng của đại văn hào mà người dân Pháp đã tổ chức tang lễ cho ông long trọng, thi thể của ông được chôn cất tại Điện Panthéon.