Bình luận: Biện pháp đề phòng

(VOH) - Bác Hồ - vị lãnh tụ kiệt xuất kính yêu của nhân dân Việt Nam và nhà văn hóa lớn của thế giới đã nói: Cán bộ là cái gốc của mọi công việc và người luôn nhắc nhở chúng ta: “Mọi việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém, vì thế phải nuôi dạy cán bộ như người làm vườn vun trồng cây cối quí báu”.

Bình luận: Biện pháp đề phòng

(VOH) - Dư luận gần đây đặc biệt quan tâm đến các nghi án tiêu cực của một số cán bộ nước ta được các cơ quan truyền thông nước ngoài cung cấp thông tin, đang được các ngành chức năng điều tra, xử lý. Đó là vụ bà Vũ Mộc Anh - cán bộ đại sứ quán nước ta ở Nam Phi giao dịch với tay trùm buôn bán sừng tê giác bị hãng truyền hình 50/50 của Nam Phi ghi hình và phát sóng; là vụ công ty tư vấn quốc tế Thái Bình dương của Nhật Bản - gọi tắt là PCI - bị tòa án Tokyo khởi tố vì tội hối lộ mà những người có liên quan đã khai là hối lộ 820.000 USD cho ông Huỳnh Ngọc Sĩ - Phó giám đốc sở GTVT, Trưởng ban quản lý dự án xây dựng đại lộ Đông Tây và Môi trường nước của TPHCM hiện đang bị đình chỉ công tác. Vụ án đã được khởi tố và các cơ quan điều tra đang làm rõ và chờ kết luận để xét xử theo trình tự pháp lý. Tuy chưa có kết luận, nhưng 2 vụ nầy đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín nước ta trên trường quốc tế, cũng như những thiệt hại rất lớn,về thu hút đầu tư từ nước ngoài vào nước ta, đặc biệt là nghi án PCI đưa hối lộ.

Tại hội nghị thường niên nhóm tư vấn các nước tài trợ cho Việt Nam ngày 5/12 vừa qua, Đại sứ Nhật Bản tại nước ta Mitsuo Sakaba thông báo chính phủ nước nầy ngừng cấp mới ODA - tiền viện trợ phát triển với lãi suất ưu đãi cho năm tới và đóng băng khoản vốn vay đã cam kết trong năm nay với số tiền lên đến 700 triệu USD - cho đến khi nào làm rõ việc PCI đưa hối lộ cho cán bộ Việt Nam. Nếu không có sự cố PCI cam kết ODA của Nhật dành cho nước ta trong tài khoản 2009 sẽ lên hơn 6 tỷ USD. Trước hội nghị này, ngày 1/12/2008 phòng Thương mại Hoa kỳ tại Việt Nam lên tiếng cảnh báo tỉnh minh bạch trong quản lý và tham nhũng là vấn đề lớn ở Việt Nam. Theo Hoa kỳ, nước ta phải quản lý tốt minh bạch và chống tham nhũng. Quan ngại từ phía Mỹ là những vụ thất thoát trong các công trình hạ tầng và công cộng với thí dụ cụ thể dự án xây dựng 1 cây cầu ước chi phí l,2 triệu USD trong thời gian 16 tháng, nhưng 10 năm sau dự án chưa hoàn thành với chi phi lên tới 7,3 triệu USD - Trưởng đại diện Bộ phát triển hải ngoại của Anh quôc cũng nêu ý kiến: Tiền viện trợ là tiền người dân Anh đóng thuê, do dó cơ quan của họ không chấp nhận việc sử dụng sai nguồn viện trợ phát triển. Đảng và nhà nước ta luôn khẳng định quyết tâm chống tham nhũng - coi tham nhũng là quốc nạn - cùng với nhiều biện pháp chống tham nhũng, chúng ta đang hành cải cách hành chánh quyết liệt để đưa việc quản lý nhà nước đi vào nề nếp phù hợp với luật pháp nước ta và tập quán quốc tế. Đối với vụ PCI tại phiên chất vấn của kỳ họp quốc hội vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói chủ trương của chính phủ đối với các cáo buộc tham nhũng liên quan đến công ty tư vấn Thái Bình dương ( Nhật Bản ) là làm rõ tới đâu sẽ xử lý tới đó theo pháp luật Việt Nam. Trong buổi tiếp cựu Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda ngày 13/12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tái khẳng định Việt Nam sẽ sớm làm rõ vụ các quan chức PCI đưa hối lộ và xử lý vụ việc này. Đây là yêu cầu bức thiết không chỉ của Chính phủ mà của nhân dân Việt Nam.

Nghi án PCI cũng như vụ quan hệ với trùm buôn lậu sừng tê giác Nam Phi chắc chắn sẽ được khẩn trương làm rõ. Từ những nghi án làm ảnh hưởng đến uy tín nước ta và thiệt hại cho đầu tư phát triển đất nước, vấn đề đặt ra cho chúng ta là công tác cán bộ. Bác Hồ - vị lãnh tụ kiệt xuất kính yêu của nhân dân Việt Nam và nhà văn hóa lớn của thế giới đã nói: Cán bộ là cái gốc của mọi công việc và người luôn nhắc nhở chúng ta: “Mọi việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém, vì thế phải nuôi dạy cán bộ như người làm vườn vun trồng cây cối quí báu”.

Từ khi có Đảng CSVN đến nay, nguyên tắc tự phê bình và phê bình đã giữ cho cán bộ và Đảng ta vững mạnh, hoàn thành xuất sắc vai trò nhiệm vụ lãnh đạo nhân dân dành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Thế nhưng hiện nay nguyên tắc này có hiện tượng hình thức không còn thực chất thậm chí có nơi có lúc nguyên tắc tự phê bình và phê bình được xem như sự thỏa hiệp - bao che, bảo vệ quyền lợi cá nhân cho nhau. Đây là hiện tượng rất nguy hiểm - cần phải chận đứng và xóa bỏ - Các cán bộ có liên quan đến các nghi án tiêu cực chưa được cơ quan điều tra kết luận và Tòa án xét xử nên chưa thể khẳng định họ có phạm tội hay không, nhưng những hiện tượng hành vi của nghi án diễn ra khi họ dang là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Do đó trong công tác quản lý cán bộ cần đề ra những biện pháp cần thiết để giảo dục quản lý, đề phòng, ngăn chặn các hành vi tương tự có thể xảy ra.

Hữu Quan