Bình luận: Cần thực hiện ngay các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu

(VOH) - Không còn là dự báo nữa, mà biến đổi khí hậu (BĐKH) đã, đang và sẽ tác động nghiêm trọng với đất nước ta, đặc biệt là nước biển dâng sẽ ảnh hưởng nặng nề đến đời sống, môi trường, hạ tầng cơ sở, sức khỏe cộng đồng, đe dọa thành quả xóa đói giảm nghèo và sự phát triển bền vững của chúng ta.
Tại cuộc họp ngày 16/2 Thủ Tướng Chính Phủ, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH đã chỉ đạo “ chủ động thích nghi và ứng phó tích cực là tinh thần mà mọi cấp mọi ngành phải quán triệt và hành động trong bối cảnh tình trạng BĐKH đang ngày càng rõ rệt và có những dấu hiệu cực đoan hơn “Chúng ta không thể chống lại BĐKH mà phải sống chung với nó.

Muốn sống chung với BĐKH phải phòng ngừa và thích nghi với nó“. Với kinh nghiệm sống chung với lũ, nội lực bản thân của chúng ta là chính, chủ động, kết hợp tranh thủ tối đa vận động nguồn tài trợ hỗ trợ quốc tế, các thỏa thuận từ các hội nghị quốc tế. VN vừa phải chủ động thích nghi vừa ứng phó tích cực linh hoạt với giải pháp đối với từng lãnh vực, từng khu vực. Cần rà soát lại những qui hoạch những công nghệ cũ không phù hợp với BĐKH thậm chí – nếu cần thiết phải hủy bỏ ngay – hoặc hủy bỏ có lộ trình, xây dựng kế hoạch chuyển đổi công nghệ sản xuất cho phù hợp. Cần nghiên cứu khai thác biến các điều kiện thách thức của BĐKH thành những thuận lợi phục vụ cho sản xuất và đời sống. Khi triển khai các dự án, công trình gì cũng tính toán đến tình trạng BĐKH.

Làm cách nào để sống chung với BĐKH ? Đây là vấn đề cực kỳ quan trọng, trách nhiệm trước hết là của các nhà khoa học trong nước kết hợp với các nhà khoa học quốc tế nắm bắt kịp thời các tiến bộ kỷ thuật trên lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng, nguyên liệu cho sản xuất của thế giới, vận động, áp dụng phù hợp vào điều kiện nước ta. Mục tiêu hàng đầu là ưu tiên cho những công nghệ hạn chế đến thấp nhất rác thải, xây dựng chiến lược xanh khắp nước. Ngay từ bây giờ các ngành các cấp phải bắt tay ngay vào triển khai xây dựng hơn 1500km đê biển, kè biển, đã được qui hoạch. Trong đó khu vực TP.HCM có hơn 60km từ Vũng Tàu đến Gò Công . trên địa bàn huyện Cần Giờ, một số đê, kè dọc theo sông Sài Gòn , các kinh Tẻ, Tàu Hủ….Cần tính toán lại cốt nền trong qui hoạch xây dựng đô thị để chống ngập ở nội ô. Nước ta có bờ biển dài hơn 3.000km cần phải khai thac tối đa vùng biển có bãi lài, bãi bùn để trồng cây gây rừng ngập mặn. Đây là 1 trong những giải pháp đem lại hiệu quả cao, vừa ngăn chặn sóng biển, chống xâm thực làm xoáy mòn đất góp phần hạn chế phần nào nước biển dâng cao. Rừng ngập mặn còn tạo ra điều kiện sinh thái thuận lợi cho môi trường thủy sản, một mặt hàng thuộc thế mạnh của nước ta.

Ứng phó tích cực với BĐKH là trách nhiệm chung của cả nước, của mọi cấp mọi ngành. Tuy nhiên vì đây là chương trình lâu dài nên cần có khu vực, vùng miền trọng điểm. Cần phải ưu tiên cho khu vực ĐBSCL, bởi đây là vựa lúa của cả nước, đây là vùng nuôi trồng thủy sản hiệu quả nhất nước. Do vậy song song với việc nghiên cứu giống cây con phù hợp với tình hình nước biển xâm nhập mặn, cần phải bảo vệ nguồn nước ngọt cho vùng hạ lưu sông Mêkong. Hiện nay thượng nguồn sông Mêkong, hàng chục đập thủy điện đã được xây dựng. Hầu hết các đập nầy được xây dựng trên các nhánh, chi lưu của sông chính. Dù vậy, những năm gần đây đã tạo nên sự cạn kiệt ở các tỉnh ĐBSCL. Năm 2010 lũ không về đến VN, thế nhưng mới đây nước CHDCND Lào đã quyết định cho xây dựng đập Xayaburi, chắn ngang dòng chính của sông Mekong. Nếu dự kiến nầy được thực hiện thì cả chục triệu người ở hạ lưu trong đó nặng nề nhất vẫn là VN sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp – Thực hiện ngay các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu đòi hòi Chính Phủ, bộ ngành TW phải có ý kiến dứt khoát với chính phủ các nước láng giềng anh em, Ủy ban sông Mekong cùng các nước trong khu vực sông Mekong với mục tiêu không được khai thác thủy điện trên dòng chính sông Mekong.

Việc ứng phó BĐKH ở nước ta đã được nhiều, nhiều tổ chức quốc tế ủng hộ. Hiện đã có 21 công trình dự án tài trợ đa phương và song phương . với số tiền hơn 1 tỷ 280 triệu USD, 11 dự án đang đàm phán trị giá 1 tỷ 3 USD. . Ngoài ra Chính phủ còn một danh mục các chương trình dự án liên quan đến ứng phó với BĐKH để vận động tài trợ hỗ trợ quốc tế lên đến trên 9 tỷ USD. Với sự hỗ trợ quốc tế như thế, cùng với nổ lực nội tại, chắc chắn việc phòng và sống chung với BĐKH ở nước ta sẽ đạt được hiệu quả.

Bình luận