Bình luận: Chủ động đề phòng và tấn công tội phạm người nước ngoài

(VOH) - Ba năm trở lại đây tội phạm người nước ngoài gây án ở nước ta ngày càng nghiêm trọng. Từ những vụ lừa đảo, cướp giựt, trộm cắp của tội phạm mang quốc tịch Trung Quốc, Iran, Indonesia đến những vụ dùng vũ khí cướp các tiệm vàng ở vùng biên giới của tội phạm Campuchia, buôn bán vận chuyển ma túy của tội phạm gốc Châu Phi, cho thấy hoạt động phạm pháp của những người nước ngoài rất phức tạp v

Bình luận: Chủ động đề phòng và tấn công tội phạm người nước ngoài

(VOH) - Ba năm trở lại đây tội phạm người nước ngoài gây án ở nước ta ngày càng nghiêm trọng. Từ những vụ lừa đảo, cướp giựt, trộm cắp của tội phạm mang quốc tịch Trung Quốc, Iran, Indonesia đến những vụ dùng vũ khí cướp các tiệm vàng ở vùng biên giới của tội phạm Campuchia, buôn bán vận chuyển ma túy của tội phạm gốc Châu Phi, cho thấy hoạt động phạm pháp của những người nước ngoài rất phức tạp và thường có sự hợp tác đồng lõa của tội phạm trong nước. Trong quan niệm của nhiều người Việt Nam, người nước ngoài đến nước ta là những người có tiền, khi thấy người nước ngoài xuất hiện, ít ai nghĩ đó là kẻ cướp hoặc tên trộm siêu hạng để đề phòng. Chính vì thế khi các vụ cướp giựt hoặc trộm cắp sẩy ra mà đối tượng gây án là người nước ngoài thì người bị hại đều bị bất ngờ, không kịp phản ứng. Theo tài liệu của Bộ Công an, đã xuất hiện các tổ chức xã hội đen nước ngoài như hội 14K; Tam Hoàng; Trúc liên bang; Tứ Hải…v.v… của trung Quốc ở nước ta. Các đối tượng nầy vào thăm dò tình hình, được doanh nghiệp hoặc cá nhân người nước ngoài đang sinh sống và làm việc ở Việt Nam thuê để giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong làm ăn. Nhiều cuộc thanh trừng đẫm máu đã diễn ra trong tội phạm gốc Đài Loan, Hàn Quốc, Campuchia để giải quyết mâu thuẫn hợp tác làm ăn ở khu giải trí, khách sạn…. Lực lượng cảnh sát của nước ta đã dũng cảm mưu trí khám phá bắt giữ hầu hết những vụ án do tội phạm người nước ngoài gây ra. Nổi bật là việc bắt giữ 15 người chủ yếu là người gốc châu Phi với gần 6 kg heroin, trong vụ án nầy thủ đoạn của tội phạm vào nước ta là lấy vợ hoặc sống như vợ chồng với một số phụ nữ Việt Nam. Sau đó dụ dỗ số chị em nầy vận chuyển ma túy từ Ấn Độ về Việt Nam và mang sang Trung Quốc. Nhiều phụ nữ nước ta vì hoàn cảnh khó khăn, nhẹ dạ cả tin, hám lợi nên dễ trở thành đồng phạm với chúng. Đầu tháng 7/2009 lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an TPHCM đã khám phá ra tội phạm người Indonesia chuyên dàn cảnh rãi đinh đâm thủng võ xe để trộm tiền trên ô tô- Cũng trong tháng 7 nầy cảnh sát các tỉnh Tây Ninh, An Giang đã phối hợp với công an Campuchia khám phá bắt giữ và thu hồi một số lớn tài sản mà tội phạm người Campuchia đã táo tợn dùng vũ khí vào cướp các tiệm vàng ở vùng biên giới hai nước- Cảnh sát Việt Nam đã kịp thời phá án- đây là nỗ lực đáng biểu dương các lực lượng tham gia phá án- Vấn đề đặt ra là các biện pháp phòng ngừa tội phạm là người nước ngoài vào hoạt động gây án ở nước ta là chưa hiệu quả, gây lúng túng cho cơ quan cảnh sát điều tra khi vụ án sẩy ra. Vụ án mà tội phạm là người Indonesia dàn cảnh rải đinh làm thủng võ xe để trộm tiền không phải xảy ra đầu tiên ở nước ta- mà cách đây hơn 1 năm vào tháng 3/2008 chúng đã vào Việt Nam, hoạt động tại Hà Nội: Công an Hà Nội đã bắt giữ 5 tên với đầy đủ vật dụng hành nghề. Vậy mà khi vào hoạt động ở TPHCM, chúng đã làm ăn trót lọt nhiều vụ trước khi bị phát hiện. Việc đề phòng các vụ cướp có vũ trang vào các cơ sở kinh doanh sản xuất có tài sản lớn ở các tỉnh dọc theo biên giới, chúng ta đã có phương án gì chưa? Hay khi sẩy ra rồi mới phối hợp với lực lượng bạn điều tra phá án. Trong đấu tranh với tội phạm người nước ngoài tại Việt Nam, sự phối hợp giữa các ngành an ninh, ngoại giao, lao động thương binh xã hội, chưa đồng bộ. Hầu hết tội phạm người gốc Châu Phi đều sử dụng thỗ ngữ, ít tên nói, nghe được tiếng Anh, tiếng Pháp…nên việc điều tra hỏi cung gặp không ít khó khăn. Việt Nam ta mở cửa- chúng ta đón nhận cả làn gió mát trong lành, lẫn rác rưởi- Điều đó là không tránh khỏi- Vấn đề đấu tranh đề phòng tội phạm người nước ngoài hoạt động phạm pháp ở nước ta là trách nhiệm của các ngành các giới nước ta. tội phạm nầy còn tiếp tục hoạt động và thủ đoạn càng tinh vi- Chúng ta phải chủ động đề phòng và tấn công tội phạm người nước ngoài hoạt động trên nước ta. Đó là đòi hỏi chính đáng và cấp bách của nhân dân ta ./.

Hữu Quan