Bình luận: Đấu giá từ thiện không phải là trò đùa

(VOH) - Nhiều năm nay, phong trào vì người nghèo của cả nước đã phát triển mạnh mẽ, với nhiều hình thức đa dạng và phong phú: Cho vay vốn thoát nghèo, xây nhà tình nghĩa tình thương, phong trào cây mùa xuân vào các dịp Lễ Tết…Trong đó còn phải kể đến những chương trình văn hóa nghệ thuật với mục đích quyên góp giúp cho đồng bào nghèo, vùng bị thiên tai qua cơn hoạn nạn…Sẽ không có gì phải bàn thêm từ những chương trình này, nếu như gần đây tính chất tương thân tương ái của hoạt động từ thiện bị bóp méo và thậm chí là bị một số người lợi dụng.
 Ông Võ Ngọc Hà (phải), chủ nhân của bộ Tứ linh hội tụ - vật trung tâm của buổi đấu giá từ thiện đêm 11-11  - Ảnh: C.T.V-Tuổi Trẻ.

Nghe bài BL:

Đình đám và mang nhiều tai tiếng nhất chính là cuộc đấu giá từ thiện vì Miền trung do Tập đoàn truyền thông Thanh niên Media tổ chức và công ty cổ phần đá quí Gia Gia mua lại bản quyền tại Khách sạn Queen Plaza ngày 11/11 vừa qua. Qui mô cuộc đấu giá này quá lớn, với sự tham gia của hàng trăm Doanh nhân và Người đẹp trong một cuộc thi Hoa hậu, được truyền trực tiếp trên sóng của 10 Đài truyền hình trong nước và 2 Đài quốc tế là NBC và Stars World, được khoảng 100 tờ báo tập trung đưa tin. Các đồ vật được đưa ra đấu giá cũng chẳng kém cạnh: Bức tranh đá quý do trẻ khuyết tật thực hiện; viên đá Ruby 10kg, chiếc trống đồng và đặc biệt là Bộ tứ linh hội tụ được xem là báu vật- vừa được trưng bày tại lễ hội 1000 năm Thăng long HN. Lần lượt các món đồ nói trên được xướng lên và ngay lập tức đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhiều người. Bức tranh bằng đá quý do trẻ khuyết tật làm ra được bán với giá 3 tỷ đồng cho ông Thanh Bình; viên đá Ruby về tay một người tên Phát của công ty Bình Điền; chiếc trống đồng được ông Lương đức Hải nào đó chốt giá 12 tỷ, còn bộ tứ linh hội tụ từ mức khởi điểm là 2 triệu đô ngay lập tức được đẩy lên 45 tỷ rồi dừng lại ở mức 47,9 tỷ và thuộc sở hữu của Công ty gốm sứ Bảo long. Kết thúc buổi đấu giá Ban tổ chức hoan hỉ loan tin là cuộc đấu giá từ thiện đã thành công ngoài mong đợi với tổng số tiền thu được là 74 tỷ đồng.

Sau đó 1 tuần rồi hai tuần trôi qua, tuyệt nhiên chẳng có một ai trong số những người thắng trong cuộc đấu giá này liên lạc để chuyển tiền cho BTC. Ông Đinh gia Diên GĐ Công ty cổ phần đá quý Gia Gia than phiền cả 3 số điện thoại và tên người sở hữu bức tranh đá quý, chiếc trống đồng và viên đá Ruby đều không có thật. Riêng công ty Gốm sứ Bảo long thì chỉ đồng ý đóng góp 1 tỷ đồng cho quỹ vì Miền trung…Vậy là cả BTC, cả Hội chữ thập đỏ TP, các cơ quan báo chí và Đài truyền hình đều bị quả lừa do sơ suất trong khâu tổ chức, bởi hoàn toàn không có cơ sở nào để ràng buộc những người tham gia đấu giá hoặc trực tiếp hoặc qua điện thoại. Chỉ có những con số được xướng lên là thật, còn cuộc đấu giá hóa ra lại là ảo. Vậy là đã có những cá nhân, đơn vị lợi dụng các cuộc đấu giá từ thiện như thế này để đánh bóng cho mình hoặc tệ hơn là để làm trò đùa giỡn!

Đã có không ít lần trước đây, cả VTV- đơn vị thường xuyên tổ chức chương trình vì người nghèo vào ngày 31/12 hàng năm cũng bị xù tiền kết quả đấu giá với các lý do HĐQT công ty không đồng ý, doanh nghiệp sắp phá sản..vân vân và vân vân. Hội chữ thập đỏ TP cũng từng có kinh nghiệm sâu sắc về chuyện này từ các lời hứa mua, hứa tặng…và sau đó thì chỉ có sự lặng thinh đáng sợ! Theo luật hiện hành với những đảo lộn về cam kết hoặc những lời hứa trong các cuộc đấu giá từ thiện như thế này hoàn toàn không có giá trị pháp lý mà chỉ dựa vào giá trị niềm tin. Còn ở các cuộc đấu giá tài sản bình thường khác, người tham gia phải có tài khoản, có chứng minh thư, phải đặt cọc để đảm bảo giao dịch thành công…Vậy nên với những trường hợp quay lưng hoặc phớt lờ trách nhiệm của các cá nhân và đơn vị từng tham gia đấu giá từ thiện ở trên thì chỉ có họ mới phán xét được phần trách nhiệm từ chính lương tâm của mình. Trong trường hợp này, họ đã đùa cợt trên sự nghèo đói và khổ đau của đồng bào. Đấu giá từ thiện là nơi quy tụ những tấm lòng biết xẻ chia và tương thân tương ái. Không phải là chỗ để ai đó vui đùa hoặc thỏa mãn tính bốc đồng trong giây phút cao hứng nào đó! Từ câu chuyện này, thiết nghĩ trong những lần kế tiếp, BTC các cuộc tương tự cần có cách làm hợp lý và chặt chẽ để hướng hoạt động này vào đúng mục đích cao đẹp của nó./.

Ngày 1/12/2010
Việt Anh