Bình luận: Đông Bắc Á trước nguy cơ chạy đua vũ trang
(VOH) - Hình ảnh quan tài cựu tổng thống Hàn quốc Roh Moo Hyun được chuyển từ bệnh viện về tòa thị chính ở làng Bongha, nơi ông sống từ sau ngày hết nhiệm kỳ được TV truyền trực tiếp trên tivi đã gây sốc cho những người ủng hộ ông. Nhiều người đã tức giận và họ đã trút sự bực tức của mình lên hệ thống tư pháp nước này. Họ cho rằng những cuộc điều tra tham nhũng của chính phủ Lee Myung Bak mang động cơ chính trị.
Tuy nhiên, sức ép từ cái chết của cựu tổng thống Roh Moo Hyun chưa thấm vào đâu so với sức ép của vụ thử hạt nhân diễn ra vào ngày 25 tháng 5 của CHDCND Triều Tiên. Cách không xa nơi cách đây mấy tuần đã diễn ra thành công vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm xa, về phía Tây Bắc, sâu trong lòng đất 10 km, một vụ thử hạt nhân đã được CHDCND Triều Tiên tiến hành và ghi nhận là thành công. Các thông số đo đạt từ các nguồn tin độc lập trên thế giới cho thấy, sức công phá của vụ thử hạt nhân này tương đương một quả bom nguyên tử, bằng với sức công phá của hai quả bom Little Boy và FAT MAN mà người Mỹ đã ném xuống Hiroshima và Nagasaki năm 1945.
Dù đã được dự báo từ trước, nhưng vụ thử hạt nhân này đã làm quốc tế bất ngờ, đặc biệt, chỉ vài giờ sau vụ thử hạt nhân, một vụ phóng thử tên lửa tầm ngắn lại được khởi động tại căn cứ Musudan- Ri. Tất cả những động thái đó khiến công đồng quốc tế lo ngại. Đặc biệt nhất là Hàn quốc và Nhật Bản, những nước láng giềng nằm trong tầm bắn của các tên lửa mà hiện nay CHDCND Triều Tiên đã thử nghiệm thành công. Dĩ nhiên, từ chuyện thử hạt nhân thành công đến việc gắn nó vào tên lửa đạn đạo còn phải qua một quá trình dài, nhưng đối với công nghệ hiện nay, đó không phải là một việc làm quá khó đối với CHDCND Triều Tiên. Nhất là khi họ đã sở hữu các loại tên lửa tầm ngắn, tầm trung và tầm xa.
Trong một phản ứng chính thức, Trung quốc cũng tuyên bố phản đối vụ thử hạt nhân của Triều Tiên và kêu gọi nước này tuân thủ cam kết đối với tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, dừng lại các hành động làm tình hình xấu đi và trở lại bàn đàm phán sáu bên.
Cú sốc hạt nhân của CHDCND Triều Tiên đã buộc các ngoại trưởng tham dự hội nghị Á Âu tại Hà Nội thông qua tuyên bố chung lên án sự kiên này trước khi hội nghị kết thúc. Bản tuyên bố nêu rõ đây là "sự vi phạm rõ ràng các thỏa thuận sáu bên và các quyết nghị liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc".
Sự kiên trên đã làm thị trường chứng khoán Hàn quốc và các nước châu Á chao đảo, Hàn quốc tuyên bố sẽ gia nhập phong trào giải trừ quân bị PSI với mục tiêu ngăn chận việc mua bán các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt. Động thái này đã như châm dầu thêm vào ngọn lửa ở bán đảo Triều tiên, vì từ lâu Triều tiên coi việc gia nhập của Hàn quốc vào hiệp ước này là động thái tuyên chiến với Bình Nhưỡng.
Nhiều nước trên thế giới kêu gọi tăng cường cấm vận đối với CHDCND Triều tiên, tuy nhiên lời đe dọa này xem ra không mấy tác dụng. Và Triều Tiên đang đi trên con đường của riêng mình. Sự cấm vận nếu có chắc không phải là điều thuốc giải hiệu lực, bởi từ lâu chẳng phải là Triều Tiên đã bị cấm vận hay sao? Điều đó cho thấy, bất chấp các biện pháp trừng phạt, bất chấp các nghị quyết của hội đồng bảo an LHQ, Triều Tiên đã trở thành một cường quốc hạt nhân. Dĩ nhiên, ai đã đứng phía sau, hậu thuẫn cho Bình Nhưỡng cũng là vấn đề được nhiều người quan tâm.
Tình hình Đông Bắc Á đang sục sôi trong nhiệt độ của một lò hạt nhân theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen. Kịch bản tiếp theo sẽ là một cuộc chạy đua vũ trang khốc liệt, mở đầu bằng việc trang bị các hệ thống phòng thủ tên lửa, các hệ thống đánh chặn của các nước láng giềng. Trong tình hình khủng hoảng kinh tế hiện nay, cả thế giới đang ra sức chống lại khủng hoảng. Chỉ cần một nước cờ sai lầm của các nước lớn, chiến tranh có thể nổ ra. Bài học về cuộc Đại khủng hoảng kinh tế và cuộc chiến thế giới lần thứ hai tiếp theo sau đó với hàng chục triệu người chết chắc chắn là một bài học lịch sử mà loài người không thể quên.
vankha
