
Năm 2011, thủy sản xuất khẩu là 1 trong 4 mặt hàng đạt trên 3 tỷ
USD. Ảnh: agifish
Thành tựu này trước hết là của giai cấp nông dân Việt Nam, những người phải đối đầu trực diện với hạn hán, lũ lụt, với dịch bệnh cùng những thách thức do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, tác động lên giá cả một số nguyên liệu, vật tư nông nghiệp. Dù vậy người nông dân Việt Nam với tinh thần cần cù, sáng tạo đã làm nên kỳ tích. Nổi bật trong thành tựu của ngành nông nghiệp năm qua là sản lượng lúa. Từ đầu năm, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ phấn đấu năm 2011 tăng thêm 1 triệu tấn lúa. Những người nông dân Việt Nam tay lấm chân bùn, bán mặt cho đất bán lưng cho trời đã tăng thêm không những 1 triệu tấn lúa mà đến 2,2 triệu tấn, nâng tổng sản lượng lúa năm 2011 lên 42,2 triệu tấn - cao nhất trong lịch sử cây lúa Việt Nam, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia và xuất khẩu gần 7,2 triệu tấn. Trong tổng số 25 tỷ USD thu về từ xuất khẩu nông sản, tăng 29%, tăng trên 5 tỷ USD so với năm 2010. Mặc dầu cách đây vài tháng - Bộ NN & PTNT còn đề ra mục tiêu phấn đấu năm 2011 nông lâm thủy sản xuất khẩu đạt 21 tỷ USD. Có 4 mặt hàng đạt trên 3 tỷ USD: Đó là thủy sản 6,1 tỷ; đồ gỗ 4,1 tỷ; cao su 3,3 tỷ và gạo 3,7 tỷ. Đặc biệt thặng dư thương mại toàn ngành đạt trên 9,2 tỷ USD góp phần giảm đáng kể nhập siêu cho cả nước. Khác với các năm trước, người nông dân thường lập đi lập lại điệp khúc “được mùa mất giá" hoặc “được giá mất mùa". Thành tựu của nông nghiệp Việt Nam năm 2011, được lãnh đạo Bộ NN & PTNT đánh giá là thắng lợi kép - “ Được mùa, được giá".
Dù đạt được những thành tựu đáng tự hào, nhưng trong quá trình phát triển của nông nghiệp, nông thôn năm qua còn một số tồn tại hạn chế như công tác quản lý vật tư nông nghiệp, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm chưa đáp ứng yêu cầu, tình trạng phá rừng vẫn diễn ra gay gắt ở nhiều nơi, ô nhiễm môi trường ở các ngành nghề vẫn còn phổ biến... Thành tựu của nông nghiệp Việt Nam năm 2011 là bài học lớn để chúng ta thực hiện tái cơ cấu ngành theo định hướng xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả, chất lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong và ngoài nước, đủ sức cạnh tranh trên thị trường thế giới. Mục tiêu để nông nghiệp Việt Nam trở thành cường quốc nông sản với tốc độ tăng trưởng bình quân toàn ngành từ 2,6% đến 3%/năm. Trước mắt, tập trung phát triển các ngành nông nghiệp sản xuất, xây dựng nông thôn mới, phát triển công nghiệp bảo quản, chế biến, gắn với các hoạt động thị trường, thương mại, nhằm nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững. Để thực hiện tốt nhiệm vụ mục tiêu nầy, các địa phương cần đề ra giải pháp thích hợp thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng thâm canh tăng năng suất gắn với thực hiện tái cơ cấu ngành. Trước mắt, tiếp tục thúc đẩy các ngành hàng có lợi thế cạnh tranh và thị trường ổn định như nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là cá tra, tôm, nhuyễn thể… chăn nuôi gia cầm, heo, bò sữa. Đối với trồng trọt tập trung tăng năng suất chất lượng, hạ giá thành, điều chỉnh cây trồng theo lợi thế vùng miền, đầu tư có trọng điểm cho nông nghiệp nông thôn gắn với đặc trưng cây trồng vật nuôi từng vùng miền.
Thực hiện được các mục tiêu, giải pháp trên đây, ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung, giai cấp nông dân Việt Nam nói riêng sẽ góp phần rất lớn trong nhiệm vụ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước để đưa nước ta thành nước công nghiệp phát triển vào năm 2020. Với truyền thống yêu nước nồng nàn, lao động hăng say sáng tạo, giai cấp nông dân Việt Nam sẽ đưa ngành nông nghiệp phát triển, nông thôn Việt Nam hóa rồng ngay trong năm Thìn - năm con rồng. Nông dân Việt Nam sẽ đưa nước ta sánh cùng các cường quốc có nền công nông nghiệp phát triển. Xin chúc mừng những đóng góp rất tuyệt vời của người nông dân Việt Nam đã góp phần thực hiện thắng lợi bước đầu Nghị quyết 11 của Chính phủ: Tập trung kềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội./.

