Bình luận: Chào năm mới - Chào những thành tựu đáng tự hào của Đảng bộ và nhân dân TPHCM anh hùng

(VOH) - Kết thúc năm 2011 với nhiều khó khăn thách thức từ diễn biến bất lợi của kinh tế thế giới cũng như những thiệt hại do hậu quả của thiên tai, nhưng với nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, nước ta đã đạt được những thành tích đáng trân trọng trên tất cả các lĩnh vực.
Pháo hoa chụp từ phía Q.2, TP.HCM (miệng hầm Thủ Thiêm) - Ảnh Hoàng Thạch Vân/TTO

Trong đó tăng trưởng GDP cả nước đạt 5,89%. Đây là một cố gắng vượt bậc trong bối cảnh cả nước phải ra sức kềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô… Có thể khẳng định việc tập trung thực hiện các giải pháp, chính sách đã đề ra trong nghị quyết 02 và nghị quyết 11 của chính phủ đã góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực. Đối với TPHCM, với truyền thống năng động sáng tạo trước mọi khó khăn thách thức, Đảng bộ và nhân dân thành phố anh hùng luôn tìm ra cái mới, cái rất riêng biệt để đột phá, vượt qua khó khăn góp phần cùng cả nước thực hiện thành công bước đầu nghị quyết 11 của Chính phủ. Đó là nhờ thực hiện đồng bộ và hiệu quả 6 giải pháp đột phá mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 9 đã đề ra, là nền tảng bảo đảm cho các hoạt động kinh tế - xã hội phát triển của thành phố với GDP đạt 10,3%. Điều hay, điều nhạy bén trong công tác lãnh đạo là thành phố biết khai thác và thúc đẩy sự phát triển trên lĩnh vực thương mại. Năm 2011, tổng kim ngạch xuất khẩu của thành phố đạt gần 28 tỷ USD, chiếm trên 25% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước, tăng 19,7% so với năm 2010. Năm 2011 thành phố đã thu hút hàng ngàn dự án đầu tư, trong đó có hơn 300 dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) với tổng số vốn đăng ký 2,17 tỷ USD, nâng tổng dự án đầu tư FDI của thành phố lên 3.887 dự án với số  vốn đăng ký là 31 tỷ USD.

Điểm nổi bật trong thành tựu của thành phố năm qua là đã xã hội hóa chủ trương bảo đảm an sinh xã hội. Dù gặp nhiều khó khăn, vốn ngân sách hạn hẹp, nhưng thành phố đã vận động nhân dân chung tay thực hiện các chính sách an sinh xã hội: Trợ cấp khó khăn cho người nghèo hơn 62 tỷ đồng. Số hộ nghèo của thành phố theo chuẩn 12 triệu đồng/người/năm chỉ còn 5,3% tổng số hộ của toàn thành phố. Bên cạnh đó nhiều mô hình an sinh xã hội khác được thành phố triển khai, được sự ủng hộ nhiệt tình của các doanh nghiệp, sự đồng thuận của người dân như chương trình bình ổn giá cả góp phần kiềm chế lạm phát; chương trình vận động chủ nhà trọ không tăng giá cho người thuê nhà; vận động chủ cơ sở giữ trẻ tư nhân không tăng tiền ăn nhưng vẫn bảo đảm dinh dưỡng cho trẻ; vận động chủ doanh nghiệp hỗ trợ tiền ăn tiền ở cho công nhân… đem lại cho nhiều triệu người thụ hưởng với số tiền lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng, được các tỉnh - thành phố lớn của các nước học tập làm theo, trở thành mô hình bình ổn giá cả kiềm chế lạm phát theo nghị quyết 11 của chính phủ. Năm 2011 thành phố cũng để lại dấu ấn cho cả nước và cho các nước trong khu vực, đó là công trình Đại lộ Đông Tây - Đại lộ Võ Văn Kiệt với hầm ngầm vượt sông Sài Gòn - hầm ngầm lớn nhất Đông Nam Á. Để xây được con đường và hầm ngầm này, hơn 10.000 hộ đã tự nguyện di dời đến nơi ở khác để thành phố thực hiện dự án. Cùng nhiều công trình phúc lợi khác như giải tỏa trắng khu Ụ Cây quận 8, dự án đường vành đai trong Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Thủ Đức... Quả là “khó vạn lần - dân liệu cũng xong”. Năm 2011 cũng ghi nhận sự nỗ lực vượt bậc của bà con nông dân ngoại thành. Nhờ chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cây trồng, giá trị sản xuất nông lâm thủy sản của thành phố đạt hơn 10.000 tỷ đồng tăng 5,7% so cùng kỳ. Điều đáng mừng là thành tựu trên lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn đều tập trung ở các xã thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới.

Thành tựu năm 2011 của TPHCM trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước phải nói là to lớn và đáng trân trọng. Thành tựu này, trước hết là sự lãnh đạo nhạy bén, tài tình của Đảng bộ của sự đồng thuận thực hiện của nhân dân thông qua điều hành của bộ máy nhà nước. Vốn có truyền thống thành tích năm sau cao hơn năm trước, ngay từ bây giờ, từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2012 mọi công dân TPHCM hãy phát huy truyền thống năng động sáng tạo của mình, thực hiện mục tiêu: “Thành phố đi trước, về đích trước” mà năm 2012, phải đạt cho được GDP trên 10% cao hơn 1,5 lần so với cả nước, GDP bình quân đầu người là 3.600 USD. Với kinh nghiệm và thành quả năm 2011, thành phố chúng ta hoàn toàn thực hiện được các chỉ tiêu nầy, cũng đồng nghĩa góp phần to lớn vào thắng lợi chung của cả nước trong năm 2012.

Bình luận