Bình luận: Trọng tài bóng đá Việt Nam và câu chuyện cải tổ

(VOH) - Người Việt Nam vốn hâm mộ bóng đá và có thể nói đây là môn thể thao được yêu chuộng bậc nhất. Tuy nhiên, bóng đá Việt Nam vẫn liên tục xảy ra những sự cố, những scandal xoay quanh đội ngũ trọng tài. Đây là vấn đề nhức nhối cần phải giải quyết. Để lấy lại niềm tin của người hâm mộ, Ban chấp hành VFF khóa 6 tuyên bố sẽ quyết tâm cải tổ triệt để Ban trọng tài.
Vấn đề trọng tài ở Bóng đá Việt Nam luôn gây ra nhiều bức xúc - Ảnh: Khả Hòa/TNO

Hơn 10 năm khoác lên mình chiếc áo gọi tên chuyên nghiệp, nhưng đá Việt Nam vẫn liên tục xảy ra những sự cố, những scandal xoay quanh đội ngũ trọng tài. Đã từng có không ít lần các đội bóng tỏ thái độ phản ứng mạnh mẽ, thậm chí yêu cầu tẩy chay trọng tài do năng lực và bản lĩnh của người cầm còi cũng như các dấu hiệu không bình thường khác. Không phải tất cả các phản ứng đều đúng, song rõ ràng nó cho thấy trọng tài Việt Nam chưa hoàn thành tốt vai trò và sự kỳ vọng. Đội ngũ “vua sân cỏ” luôn là một trong những nỗi bức xúc được  nhắc đi nhắc lại mỗi khi tổng kết mùa giải, dù rằng báo cáo của Ban tổ chức các giải bóng đá quốc gia và Liên đoàn bóng đá Việt Nam thường hay khẳng định "thành công tốt đẹp".

Có thể nói, lâu nay hậu trường của giới trọng tài thường để lại nhiều tai tiếng, không ít chuyện " lùm xùm" nhưng rồi tất cả đều được im lặng cho qua. Nhưng nay, chính nội bộ Ban trọng tài đã đứng ra tố nhau. Mới đây, Ủy viên Ban Trọng tài - ông Bùi Như Đức đã đứng ra tố cáo một ủy viên khác là ông Đặng Thanh Hạ biển thủ tiền làm nhiệm vụ, khi đăng ký làm giám sát ở nhiều giải đấu và lĩnh tiền chế độ ở các nơi này. Vụ việc đã dẫn đến những tranh cãi trong nội bộ khiến ông Hạ không được làm nhiệm vụ ở nửa cuối lượt đi V-League 2013. Mới đây là vụ việc tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa Thanh Hóa và Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 3 V-League 2013 bị tố cáo nhận phong bì đựng tiền, dẫn đến việc VFF ký quyết định đình chỉ chức vụ Trưởng ban trọng tài Dương Vũ Lâm cùng Phó Ban trọng tài Đoàn Phú Tấn, đồng thời mời công an vào cuộc làm rõ nghi vấn tiêu cực. VFF khẳng định Ban trọng tài  đã mắc sai phạm nghiêm trọng và phải có nhiệm vụ phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ nghi án các trọng tài nhận tiền. Lý do VFF đưa ra là ngay sau khi xảy ra vụ việc, lẽ ra Ban trọng tài phải lập tức báo cáo với thường trực VFF, chứ không thể xử lý vấn đề theo tư tưởng “đóng cửa bảo nhau”, đến mãi đầu tháng 6 thường trực VFF mới biết thông tin. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ còn đánh giá nội bộ Ban trọng tài bị phân hóa, làm việc với tư tưởng cá nhân, gây hoang mang trong nội bộ trọng tài... đồng thời tuyên bố Ban chấp hành VFF khóa 6 sẽ quyết tâm cải tổ triệt để Ban trọng tài để lấy lại niềm tin của người hâm mộ.

Mới nghe qua, người hâm mộ dù bất ngờ nhưng thấy mừng trước quyết tâm cải tổ của VFF, song bình tâm suy ngẫm lại, dường như sự việc không đơn giản như tuyên bố của ông chủ tịch. 

Còn nhớ, dưới sức ép của các ông bầu cuối mùa giải 2011, VFF thành lập Ban trọng tài để thay thế Hội đồng trọng tài. Dù chưa thật sự thuyết phục, nhưng  nhìn chung hoạt động của Ban này cũng đã để lại dấu ấn nhất định khi công tác trọng tài được đánh giá đã tốt hơn so với những năm trước, không có vụ việc nào nổi cộm, gây bức xúc dư luận theo kiểu “đè ngửa” hại đội bóng có chủ đích như đã từng xảy ra trước đó. Đời sống của đội ngũ trọng tài đã được cải thiện rõ nét, tạo sự yên tâm theo nghề. Tuy nhiên, cũng nên nhớ rằng, Ban trọng tài kể từ khi tái lập được nhiều quyền hạn hơn và đôi lúc chính VFF cũng “khó chịu” khi việc kiểm soát Ban này trở nên khó khăn, không còn “trên bảo dưới nghe” như trước.

Trở lại với nghi án trọng tài nhận tiền hối lộ, chỉ 2 ngày sau khi scandal trọng tài gây dư luận không tốt, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ ngay lập tức quyết định đình chỉ cả Trưởng - Phó Ban Trọng tài khi sự việc chưa có kết luận cuối cùng, thậm chí ký quyết định cả trong ngày nghỉ. Quyết định này khiến cả ông Lâm và ông Tấn đều phản ứng kịch liệt khi cho rằng mình chỉ sai về phương pháp, chứ không liên quan đến tiêu cực.

Cần phải khẳng định, cải tổ Ban trọng tài là chuyện phải làm, bởi tình trạng mất đoàn kết, bè phái trong nội bộ trọng tài là có thật. Tháng 2/2012, VFF từng có kế hoạch chấn chỉnh Ban Trọng tài, thế nhưng, ý tưởng này vấp phải nhiều sự phản đối và cuối cùng chìm xuồng. Vấn đề chính hiện nay là cải tổ như thế nào và quyết tâm của VFF tới đâu? VFF có đủ dũng cảm cải tổ đến nơi đến chốn hay chỉ dừng lại ở chỗ hô hào hoặc chỉ nhằm giải quyết chuyện đấu đá nội bộ?

Trong thời điểm này, ý tưởng mời công an vào sân theo dõi, giám sát các cầu thủ, trọng tài tại các trận đấu nhạy cảm là rất đáng hoan nghênh. Có điều, mọi việc sẽ vẫn như cũ nếu không xóa được nạn bè phái vốn tồn tại âm ỉ trong nội bộ Ban trọng tài suốt thời gian qua. Và khi đó, những chuyện tiêu cực vẫn sẽ còn tiếp diễn, để cuối cùng gánh chịu hậu quả lại là người hâm mộ, và cả nền bóng đá nước nhà./.

Bình luận