![]() |
|
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự phiên khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh G20. Ảnh: TTXVN |
Đây là lần đầu tiên Việt Nam tham gia một diễn đàn quốc tế lớn gồm những nền kinh tế mạnh nhất thế giới để bàn thảo về các vấn đề kinh tế toàn cầu. Không phải lãnh đạo của quốc gia nào có nền kinh tế phát triển hoặc mới phát triển cũng được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh G20.
Sự có mặt của Thủ tướng Nguyễn
Tấn Dũng thể hiện sự đánh giá cao và quan tâm đặc biệt của G20 đối với nước ta.
VN được đánh giá là nước có nền kinh tế năng động, một điểm sáng về phát triển
kinh tế thời kỳ hậu khủng hoảng, có vị thế ngày càng cao, nhất là sau khi VN
hoàn thành tốt đẹp nhiệm kỳ 2 năm vai trò ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo
An Liên Hiệp quốc; Tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN 16 tại thủ đô Hà
Nội và là nước chủ nhà của hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới (WEP) về Đông Á
2010. VN ngày càng đảm đương nhiều trọng trách quan trọng trong đời sống chính
trị-kinh tế của cộng đồng quốc tế.
Đây là hội nghị thượng đỉnh lần thứ 4 của G20. Các nhà lãnh đạo G20 họp lần đầu vào năm 2008 tại Washington (Mỹ) để bàn về việc họp tác tăng cường chống lại khủng hoảng kinh tế toàn cầu ; lần thứ 2 ttổ chức tại Luân đôn (Anh Quốc); lần thứ 3 tổ chức tại Pitsburgh (Mỹ) với sự nhất trí đưa G20 trở thành cơ chế nòng cốt trong giải quyết các vấn đề kinh tế toàn cầu. Sau hội nghị nầy, tháng 11/2010, Hội nghị thượng đỉnh G20 lần thứ 5 sẽ được tổ chức tại Hàn quốc. Hội nghị lần thứ tư đã tập trung thảo luận các nội dung quan trọng của kinh tế toàn cầu về tình hình và triển vọng kinh tế thế giới. Các nhà lãnh đạo G20 đã xem xét triển vọng phục hồi của nền kinh tế thế giới, những thách thức như thâm hụt tài khóa, nợ chính phủ, thời điểm rút các gói kích thích kinh tế. Với tư cách là đại diện cho VN, đồng thời là Chủ tịch ASEAN Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham gia tất cả các phiên thảo luận tại hội nghị. Với nhiệm vụ kép là đưa ra thông điệp, quan điểm và sáng kiến đóng góp tích cực vào nỗ lực giải quyết các vấn đề kinh tế và phát triển toàn cầu, xây dựng cơ chế của G20 cũng như xây dựng cơ chế quản lý toàn cầu, đồng thời giới thiệu về hình ảnh, đất nước con người VN- một nền kinh tế mới nổi ở khu vực Đông Nam Á. Có những bước đi ngoạn mục vượt qua cơn bảo khủng hoảng tài chính tiền tệ gần đây. VN còn là một đất nước tham gia tích cực và có trách nhiệm đối với các hoạt động của các thể chế kinh tế quốc tế. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không chỉ khẳng định vai trò của Asean nói chung và VN nói riêng trong cộng đồng quốc tế mà còn gặp gỡ song phương với lãnh đạo các nước G 20, với những người đứng đầu Ngân hàng thế giới (WB)-Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF); Tổ chức hợp tác và phát triển (OECD); Tổ chức thương mại quốc tế WTO; Liên Hiệp quốc...
Thành công nhất định của Hội nghị thượng đỉnh G20 lần thứ 4 có sự đóng góp tích cực của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với tư cách là đại diện cho VN-và cho ASEAN. VN luôn phấn đấu, nỗ lực hết sức mình để góp phần cho hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Thông qua hội nghị lần nầy, một lần nữa khẳng định vị thế VN trên trường quốc tế ngày càng cao.
Hữu Quan

