![]() |
|
Chuyện thiếu điện là căn bệnh trầm kha và kinh niên ở nước ta. |
Mới đây, một cán bộ có trách nhiệm của Tập đoàn Điện lực VN cho biết do các hồ thủy điện đã về sát mực nước chết trong khi các tổ máy sự cố chưa kịp thời hòa lưới, nên khả năng cung ứng điện của hệ thống đang ở mức rất thấp. Việc phân bổ sản lượng điện được tiêu thụ cho các tổng công ty điện lực miền, các công ty điện lực cũng sẽ phải giảm nên nhiều nơi mất cân đối không còn ở mức 5-10% nữa mà tăng đến trên 20%. Vì vậy, nhiều địa phương sẽ còn phải cắt điện mạnh hơn. Đồng thời, thông tin từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia cho biết vẫn phải liên tục tiết giảm điện luân phiên vì khả năng cung ứng điện vẫn chưa đáp ứng nhu cầu. Lý do cung không đủ cầu vẫn như nhiều năm nay đó là: Thiếu nước mùa khô, hồ thủy điện cạn kiệt, lũ chưa về...vân vân. Nói cách khác, thiếu điện là tại ông trời. Trong khi đó các nguồn nhiệt điện, than, tua bin khí … vân vân lại liên tục gặp sự cố. Cũng chính vì thế, cho đến nay, mức phân bổ điện cho các tổng công ty điện lực đang ngày càng hạn chế. Ví dụ, Tổng công ty Điện lực miền Bắc chỉ còn được huy động gần 48 triệu kWh/ngày, thiếu 26% so với nhu cầu. Tổng công ty Điện lực TPHCM cũng chỉ được huy động khoảng trên 42 triệu kWh, thiếu từ 5 đến 7 triệu kWh/ngày.
Chuyện thiếu điện là căn bệnh trầm kha và kinh niên ở nước ta. Tuy nhiên, năm nay thời tiết khắc nghiệt, cộng với cảnh cúp điện tràn lan đã làm cho cuộc sống người dân và sản xuất của doanh nghiệp càng thêm khốn khổ. Vì thế, chưa năm nào cúp điện lại trở thành vấn đề nổi cộm và gây bức xúc như năm nay. Đồng thời, cúp điện đã trở thành một vấn đề nóng bỏng trên diễn đàn Quốc hội vừa qua.
Trước tình hình cung ứng điện vẫn tiếp tục căng thẳng sau ngày 21-6, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng lại vừa có chỉ thị yêu cầu tập đoàn điện lực VN phải tập trung lực lượng phát điện tối đa để nâng khả năng cung ứng điện cho sản xuất và tiêu dùng, tiếp tục tiết kiệm điện, đồng thời đề nghị doanh nghiệp tăng cường dùng máy phát điện. Người đứng đầu Bộ công thương cũng yêu cầu các tập đoàn Dầu khí, Công nghiệp than - khoáng sản chủ động tăng tối đa phát điện, khắc phục sự cố các nhà máy nhằm giảm khó khăn trong cung ứng điện hiện nay.
Thiết nghĩ, để có thể giải quyết được tình hình cúp điện căng thẳng như hiện nay, trước mắt cùng với các giải pháp nêu trên, cùng với sự chung tay giúp sức của mọi tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp, các Bộ ngành chức năng cũng cần nêu cao hơn nữa trách nhiệm và quyết tâm trong việc bảo đảm cung ứng điện, để trong thời gian ngắn nhất, tình hình cung cấp điện sẽ được cải thiện. Đặc biệt, với tình hình như hiện nay, có lẽ, đã đến lúc phải gắn trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan và cá nhân hữu trách, đồng thời, cần phải phá thế độc quyền để hình thành một thị trường điện năng cạnh tranh công bằng, bình đẳng và minh bạch thì nước ta mới có thể giải quyết tận gốc tình trạng thiếu điện kinh niên hiện nay.
Hải Thanh

