Bình luận: Việt Nam luôn tôn trọng tự do tôn giáo, tín ngưỡng

(VOH) - Cách đây hơn 10 ngày theo đề xuất của dân biểu Cộng Hòa Ed Royce và dân biểu gốc Việt Cao Quang Ánh, ủy ban đối ngoại của hạ viện Hoa Kỳ thông qua điều khoản bổ sung trong dự luật về ủy quyền đối ngoại...

 

Bình luận: Việt Nam luôn tôn trọng tự do tôn giáo, tín ngưỡng

 

 

(VOH) - Cách đây hơn 10 ngày theo đề xuất của  dân biểu Cộng Hòa Ed Royce và dân biểu gốc Việt Cao Quang Ánh, ủy ban đối ngoại của hạ viện Hoa Kỳ thông qua điều khoản bổ sung trong dự luật về  ủy quyền đối ngoại, mang nội dung kêu gọi Bộ ngoại giao Hoa Kỳ đưa nước ta trở lại danh sách các nước gây quan ngại về tự do tôn giáo- Tuy nhiên để dự luật được Tổng thống Mỹ ký thành luật, nó phải được thông qua cả Hạ viện và Thượng viện- Đã nhiều lần các dự luật chỉ trích về nhân quyền Việt Nam không được thượng viện thông qua. Trả lời câu hỏi của báo chí- Ông Lê Dũng- người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước ta cho rằng “Quyết định của Ủy ban đối ngoại Hoa Kỳ đi ngược lại với tình hình thực tế ở Việt Nam, không phù hợp với quan hệ đang phát triển giữa Việt Nam và Hoa Kỳ- pháp luật Việt Nam nghiêm cấm mọi sự phân biệt đối xử với công dân vì lý do tín ngưỡng tôn giáo- Không có ai bị bắt, bị giam giữ hay quản chế vì lý do tôn giáo mà chỉ có người vi phạm pháp luật bị xử lý theo pháp luật Việt Nam” và ông Lê Dũng đề nghị “chúng tôi luôn hoan nghênh các dân biểu nghị sĩ Hoa Kỳ tới thăm Việt Nam để tăng cường hiểu biết tình hình ở Việt Nam”.

 

Theo thông lệ quốc tế- muốn xem xét  một đất nước có tự do tôn giáo tín ngưỡng hay không, phải xem xét trên 4 tiêu chí: một: quyền tự do tôn giáo đã được ghi rỏ trong hiến pháp, luật pháp chánh sách cụ thể; hai: đào tạo chức sắc nhà tu hành cho các tôn giáo- đây là những người lãnh đạo, hướng dẫn tôn giáo; ba là việc phổ biến kinh sách tôn giáo và bốn: việc xây dựng cơ sở thờ tự. Ở Việt Nam 4 tiêu chí nầy được thực hiện như thế nào ? Điều 70 hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam ghi rõ “Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo tôn giáo nào, các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật- Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng tôn giáo được pháp luật bảo vệ- Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của nhà nước”. Dưới hiến pháp còn có pháp lệnh về tôn giáo và nhiều văn bản dưới luật bảo đãm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Về đào tạo chức sắc tôn giáo chỉ xét 2 tôn giáo lớn là Phật giáo và Thiên chúa giáo năm 1975 số lượng nhà tu hành Phật giáo có 15.000 tăng ni, đến năm 2007 đã gần 40.000 trong đó hàng trăm vị có bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ, hàng ngàn vị tốt nghiệp Đại học Phật giáo. Về đạo Thiên Chúa, trong 80 năm đô hộ của thực dân Pháp, Vatican chỉ bổ nhiệm được 4 giám mục người Việt Nam, trong 30 năm chiến tranh (1945- 1975) Vatican bổ nhiệm cả 2 miền Nam Bắc 42 giám mục, trong khi đó giám mục được bổ nhiệm từ 1975 đến 2007 đã trên 35 vị- Số linh mục được phong trước năm 1975 là 1.178- Từ năm 1975 đến 2007 đã hơn 13.000 vị được phong linh mục nâng tổng số linh mục cả nước hiện nay đã hơn 2.500 vị- Số lượng bổ nhiệm giám mục và phong linh mục đã có sự thỏa thuận giữa chính phủ Việt Nam và Vatican đây là hình thức phổ biến trong quan hệ Vatican và các nước trên thế giới- Số lượng kinh sách được xuất bản ở Việt Nam là rất lớn, chỉ trong 2 năm 2.000- 2.001 riêng nhà xuất bản tôn giáo đã cho ra 400 đầu sách tôn giáo với hàng chục vạn bản, đó là chưa kể số lượng kinh sách do nhà xuất bản các địa phương phát hành  với số lượng lớn hơn nhà xuất bản tôn giáo. Về cơ sở thờ tự, trong cả nước có hơn 21.000 cơ sở của các tôn giáo lớn, trong đó 14.000 nơi thờ tự của Phật giáo hơn 5.500 nhà thờ, nhà nguyện của Thiên chúa giáo; 450 nhà thờ tin lành, 500 thánh thất Cao Đài, chưa kể hàng vạn cơ sở thờ tự của các tín ngưỡng, tâm linh khác- Các cơ sở thờ tự do tín đồ đóng góp và một phần tài trợ của nhà nước được xây dựng khang trang trong qui mô, bảo đãm cho những lễ hội đông hàng chục vạn người như ở Thánh đường La Vang- Quảng Trị- Như vậy- Việt Nam là nước mà tôn giáo tín ngưỡng được tự do hành đạo được luật pháp bảo vệ như tiêu chí Quốc tế. Cách đây tròn tháng ngày 8/5 báo cáo về quyền con người của Việt Nam trình bày trước hội đồng nhân quyền liên hiệp Quốc được hầu hết các nước hoan nghinh và đồng tình về các biện pháp của chính phủ để phát huy tối đa quyền con người trên mọi lĩnh vực, trong đó có tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Và ngày 12/5 các quốc gia thành viên của liên hiệp Quốc đã thông qua báo cáo nhân quyền của Việt Nam- tức báo cáo của Việt Nam về quyền con người trong đó có quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng được các thành viên liên hiệp quốc thừa nhận. Việc ủy ban đối ngoại hạ viện Mỹ thông qua điều khoản bổ sung kêu gọi Bộ ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia gây quan ngại về tự do tôn giáo là đi ngược lại hội đồng nhân quyền liên hiệp Quốc- Cách tốt nhất để các dân biểu, nghị sĩ Mỹ giải quyết những điểm khác biệt về tôn giáo tín ngưỡng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là thông qua đối thoại thẳng thắn    xây dựng và hiểu biết lẫn nhau .

 

Hữu Quan