Chống lạm phát vẫn là nhiệm vụ trọng tâm

(VOH) - Nếu từ nay đến cuối năm chúng ta không giữ được chỉ số giá trung bình mỗi tháng chỉ tăng 0,5% thì mục tiêu giữ lạm phát cả năm ở mức 7% coi như không đạt được. Do vậy, nhiệm vụ chống lạm phát vẫn là nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng GDP từ 6,5 - 7%. Nhưng từ nay đến cuối năm rất nhiều vấn đề có khả năng phát sinh tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến giá cả hàng hóa và thị trường.

Chính vì đánh giá và phân tích được những khả năng có thể xảy ra cho giá cả thị trường, chính phủ đã đề ra 6 giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu và bình ổn giá thị trường. Đó là các giải pháp đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất và kinh doanh hàng xuất khẩu. Đẩy mạnh tiến độ các công trình trọng điểm để sớm đưa vào sản xuất, tạo nguồn cung cho thị trường. Tiếp tục các chương trình xúc tiến thương mại nội địa, phối hợp tìm đầu ra cho các sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp tại các địa phương. Tăng cường kiểm soát thị trường, bảo đảm cung ứng tốt các mặt hàng thiết yếu và thông tin kịp thời giá cả, ngăn chặn tung tin đồn nhảm để đầu cơ trục lợi.v.v.

Thực hiện một cách nghiêm túc sự chỉ đạo của Chính phủ, các địa phương, các ngành, đặc biệt là hai Thành phố lớn của cả nước là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung vào những công việc rất cụ thể mà thực tiễn trong những tháng vừa qua khi triển khai thực hiện có kết quả tốt. Thành phố Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện để các doanh nghiệp có đủ nguồn lực dự trữ hàng hóa và giá cả hàng hóa hợp lý bằng giải pháp cấp vốn cho các doanh nghiệp để mua hàng dự trữ. Tại Thành phố Hà Nội, các doanh nghiệp đăng ký tham gia bình ổn thị trường được cấp 400 tỉ đồng thay vì 250 tỉ đồng như cùng kỳ năm ngoái. Còn ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng giành trên 500 tỉ đồng để cho các doanh nghiệp thu mua hàng hóa dự trữ tham gia bình ổn thị trường. Tất cả số vốn này cấp cho doanh nghiệp vay với lãi suất 0% để doanh nghiệp bảo đảm giá cả hàng hóa bán ra phải thấp hơn thị trường từ 10-15% và luôn có đủ lượng hàng thiết yếu dự trữ cho tiêu thụ khoảng 3 tháng.

Cùng với việc cấp vốn cho các doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường. Lãnh đạo hai thành phố này yêu cầu các doanh nghiệp đẩy mạnh mở rộng hệ thống đại lý phân phối, điểm bán và bảo đảm phục vụ cả các ngày lễ, ngày nghỉ, ngày chủ nhật để góp phần bình ổn thị trường cả trong những thời đểm nhạy cảm dễ gây biến động. Nếu như tại Hà Nội ở cùng thời điểm này năm ngoái mới có 250 địa điểm phân phối, đại lý bán hàng bình ổn thị trường thì đến thời điểm này đã nâng lên được 360 địa điểm. Còn ở TP Hồ Chí Minh, theo thông báo của Sở Công Thương thì đã có trên 11150 địa điểm bán hàng tham gia bình ổn thị trường. Song song đó, các doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường cũng đẩy mạnh đưa hàng về các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa để phục vụ bà con. Đưa hàng đến các khu công nghiệp, khu chế xuất để phục vụ người lao động. Với cơ quan quản lý như Chi cục Quản lý thị trường, các ban quản lý chợ thường xuyên thực hiện niêm yết giá và bán đúng niêm yết, ngăn chặn nạn găm hàng ở những thời điểm nhạy cảm để nâng giá bán.

Thời điểm từ nay đến cuối năm, nhu cầu mua sắm của người dân và của cả các doanh nghiệp sẽ tăng cao. Trong khi đó, có nhiều yếu tố đầu vào cũng đang có xu hướng tăng giá. Đồng thời các nhu cầu dự trữ hàng hóa, nguyên liệu cho Tết Nguyên đán, cho sản xuất kinh doanh những tháng đầu của năm sau của các các doanh nghiệp là cần thiết nhưng cần có sự cân nhắc, thận trọng, tránh hiện tượng mua bán với bất cứ giá nào, ngăn chặn nạn đầu cơ trục lợi, gây thiệt hại và khó khăn cho chính mình.

Giá cả biến động và thị trường rối loạn, lạm phát tăng sẽ gây khó khăn cho mỗi chúng ta ở mọi phương diện. Do vậy, ngăn chặn lạm phát và kiểm soát giá cả thị trường không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan quản lý, của các doanh nghiệp mà còn là nhiệm vụ của chính mỗi bản thân mỗi người chúng ta. Chúng ta cần có sự đồng thuận và ở mỗi cương vị, nhiệm vụ của mình cần góp sức để bảo vệ quyền lợi của chính mình.