(VOH) - Mặc dù hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam của công dân Lê Công Định đã rõ. Chính anh ta đã viết, đọc trước máy ghi hình, ghi âm: "Tôi thấy những việc làm trên của tôi đã vi phạm pháp luật Việt Nam...
Bình luận: Không được can thiệp việc nội bộ của Việt Nam
(VOH) - Mặc dù hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam của công dân Lê Công Định đã rõ. Chính anh ta đã viết, đọc trước máy ghi hình, ghi âm: "Tôi thấy những việc làm trên của tôi đã vi phạm pháp luật Việt Nam. Tôi rất ân hận với những hành vi sai trái của mình. Tôi mong được nhà nước xem xét khoan hồng”.
Lê Công Định.
Vậy là đã rõ hành vi của Lê Công Định cấu kết với các thế lực thù địch bên ngoài chống phá nhà nước Việt Nam có đầy đủ chứng cứ, bản thân anh ta cũng không chối cãi. Bất cứ công dân nước nào có những hành vi như Lê Công Định cũng bị xử lý theo pháp luật nước đó. Cơ quan an ninh điều tra bắt giam khởi tố bị can, khởi tố vụ án đối với Lê Công Định được thực hiện đúng theo trình tự thủ tục của pháp luật Việt Nam, phù hợp các quy định của luật pháp quốc tế, trong đó có công ước quốc tế về quyền dân sự chính trị. Thế nhưng một vài nhóm phản động người Việt lưu vong nước ngoài như Tổ chức khủng bố Việt Tân; Đảng nhân dân hành động; nhóm họp mặt dân chủ, nhóm viễn tượng Việt Nam đã bù lu bù loa cho rằng chính quyền đàn áp dân chủ, vi phạm nhân quyền. Suy cho cùng các tổ chức nầy đã "đẻ" ra cái gọi là Đảng lao động Việt Nam; Đảng dân chủ Việt Nam và dựng Lê Công Định làm thủ lĩnh 2 tổ chức nầy để chống phá nhà nước Việt Nam- có bù lu bù loa cũng là điều tất nhiên. Điều không bình thường, điều vi phạm thỏa thuận song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam là việc người phát ngôn bộ ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố bênh vực cho hành vi phạm pháp của Lê Công Định với lập luận Định chỉ bày tỏ chính kiến, bất bạo động và đòi thả ngay Lê Công Định. Đây là hành vi can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, đi ngược lại cam kết của chính phủ Hoa Kỳ được nêu rõ trong tuyên bố chung giữa lãnh đạo hai nước là Hoa Kỳ tôn trọng chủ quyền quốc gia, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Tại sao người phát ngôn bộ ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra tuyên bố tương tự như vài tổ chức phản động của người Việt lưu vong? Điều nầy chỉ có Bộ ngoại giao Hoa Kỳ tự biết- Duy có điều cả thế giới nầy biết là thói quen của người Mỹ là xăm soi nhân quyền nước khác trong khi bản thân mình cũng đầy rẫy những vấn đề nhân quyền bị chà đạp cho thấy thái độ tiêu chuẩn kép và đạo đức giả của Hoa Kỳ trong lĩnh vực nhân quyền. Theo báo New York Times cho biết cơ quan an ninh Mỹ đã theo dõi ngầm, nghe lén điện thoại hàng ngàn người trong khi luật pháp Mỹ cấm nghe lén điện thoại trong phạm vi lãnh thổ nước Mỹ. Liên minh dân quyền Mỹ công bố tài liệu dài 2.300 trang cho biết cục điều tra Liên bang Mỹ đã theo dõi các hoạt động của những tổ chức xã hội, môi trường và nhân quyền trong nước thường xuyên cản trở các hoạt động của cái tổ chức nầy- kể cả vi phạm pháp luật- Báo Washington Post ngày 4/4/2008 cho biết mỗi ngày ít nhất 100.000 người Mỹ sử dụng Internet bị theo dõi. Qua nghe lén điện thoại, theo dõi Internet theo “Hồ sơ nhân quyền Mỹ năm 2008” do văn phòng báo chí Quốc vụ viện, Trung Quốc công bố thì “Ở Mỹ số vụ hạn chế về quyền dân sự quyền chính trị ngày càng tăng”. Tình trạng tội phạm đang là nguy cơ cho nhiều người dân Mỹ, tệ phân biệt chủng tộc vẫn tràn lan. Không chỉ vi phạm nhân quyền ở chính nước Mỹ, hai cuộc chiến tranh do Mỹ tiến hành ở Iraq và Afganixtann Hoa Kỳ đã vi phạm thô bạo chủ quyền và chà đạp lên nhân quyền của hai nước nầy, cướp đi sinh mạng của hàng triệu người dân vô tội- Các vụ vi phạm nhân quyền chấn động thế giới do Mỹ thực hiện ở nhà tù Guantanamo, nhà tù Abu Ghraib và hàng chục trại tù khác mà Mỹ đã thiết lập ở Afganixtan, Iraq bị cả thế giới kinh tởm. Thật buồn cười khi Mỹ luôn cáo buộc các nước khác vi phạm nhân quyền, thế mà tại đại hội đồng liên hiệp quốc khóa 61 có 143 quốc gia tán thành thông qua tuyên bố về quyền của thổ dân, chỉ có Hoa kỳ và 3 quốc gia khác phản đối. Hoa Kỳ không có tư cách tuyên bố bất cứ nội dung gì về nhân quyền của các nước khác- Hoa Kỳ nên tập trung vào công việc nội bộ của mình thay vì chõ mũi vào công việc nội bộ của nước khác- Cái mà Hoa Kỳ cần làm và khẩn trương làm là nhanh chống thực hiện khẩu hiệu thay đổi của Tổng thống Obama khi vận động tranh cử. Công dân Lê Công Định của Việt Nam vi phạm pháp luật Việt Nam- Người phát ngôn của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ bao che- biện hộ cho hành vi nầy là xúc phạm nhân dân Việt Nam, là cản trở quá trình phát triển quan hệ hữu nghị của nhân dân hai nước đang ngày càng tốt đẹp. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hãy thực hiện những điều cam kết của Hoa Kỳ đối với Việt Nam.