Sản xuất hàng giả, đó là tội ác
(VOH) - Hiện nay, tình trạng giá phân bón tăng cao khiến nông dân gặp nhiều khó khăn trong canh tác. Chính việc giá phân bón tăng, nên không ít kẻ thiếu lương tâm đã lợi dụng thời cơ, đục nước béo cò sản xuất phân bón giả tràn lan tung ra thị trường khiến nỗi khổ của người nông dân tăng lên bội phần.
|
|
Không cần phải có công nghệ cao siêu gì để làm phân bón giả. Để làm ra phân kali giả, Kẻ xấu đã trộn ba phần phân Kali thật với 7 phần gạch non nghiền nát. Để sản xuất phân lân giả chúng trộn 3 phần phân lân vào 7 phần đất sét nghiền, khi trộn lẫn với nhau mắt thường khó phân biệt được. Sau đó đóng gói và đưa đi tiêu thụ. Chính lọai phụ gia này đã gây thiệt hại trầm trọng cho đồng ruộng, phân giả không chỉ làm nông dân mất trắng trong một vụ, mà còn làm đất đai bạc màu, cằn cỗi…gây hại không chỉ trong một hai vụ mùa mà còn trong hàng thập kỷ, đẩy việc sản xuất lương thực của người nông dân vào tình trạng vô cùng nghiệt ngã.
Nhà nước và quản lý thị trường các cấp đã xử lý nhiều vụ sản xuất phân bón giả, nhưng mức phạt dường như chưa đủ sức răn đe nên nhiều kẻ hám tiền vẫn còn bất chấp, vì lợi nhuận bất chính mà sẵn sàng vi phạm, săn sàng nộp phạt. Vì số tiền phạt chẳng đáng giá là bao so với mối lợi bất chính mà bọn chúng thu về.
Không chỉ phân bón giả. Gần đây vụ nước tương kém chất lượng, các thực phẩm có hàn the, formol, rượu, bia giả...các dịch vụ bơm chích tạp chất vào tôm, vào gà, vào heo để làm tăng trọng, hàm lượng kháng sinh trong thủy hải sản, xi măng giả đã làm ảnh hưởng không ít đến sức khỏe người tiêu dùng và thiệt hại nghiêm trọng đến các công trình xây dựng, ảnh hưởng xấu đến uy tín hàng xuất khẩu Việt Nam trên thương trường, đẩy tình hình xuất khẩu của chúng ta vào thế bất lợi.
Trong bài viết về thách thức của Việt Nam khi gia nhập WTO, chúng tôi từng cảnh báo về tình trạng này và vạch rõ chính lòng tham, thói gian manh, tư tưởng cục bộ, chỉ thấy cái lợi của mình, của ngành mình, thấy cái quyền lợi trước mắt mà quên cái lợi lâu dài, cái lợi của tòan xã hội chính là nguyên nhân cốt lõi của kiểu làm ăn gian trá, lấy đồng tiền và vật chất làm mục đích duy nhất để kinh doanh.
Tiền bạc, vật chất đó chính là phương tiện chứ không hề là mục đích. Lấy phương tiện làm mục đích sẽ có ngày mất cả phương tiện lẫn mục đích. Lấy hình thức thay cho nội dung, người ta chỉ có thể lừa được người khác được một lần, người ta có thể giành lấy thắng lợi nhất thời, nhưng về lâu dài đó không hề là một chiến lược kinh doanh khôn ngoan.
Cái gì giả đều không có giá trị, từ hàng giả đến bằng cấp giả, từ các mặt hàng thông thường như xi măng, phân bón, đến những mặt hàng cao cấp như bằng cấp, kiến thức. Những kẻ hám lợi làm đồ giả cần phải được nghiêm trị bởi nó gây tác hại lâu dài, xói mòn lòng tin của đối tác tiêu dùng và đối tác kinh doanh, xa hơn nữa là của tòan xã hội. Tác hại của nó là vô cùng to lớn, nhất là khi nó được sử dụng như thước đo giá trị. Sự tàn phá của nó không phải chỉ khuôn hẹp trong phạm vi vật chất mà còn lan sang những giá trị tinh thần, đạo đức truyền thống. Khi lớp bột áo và vẻ hào nhoáng bay đi, cái nội dung tầm thường còn lại gây tác hại không phải chỉ là một vài năm, một vài thập kỷ, mà có khi là cả một vài thế hệ.
Sản xuất hàng giả, đó chính là tội ác.
Văn Kha

