Kì họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân Thành phố khoá 7 đã quyết nghị giữ nguyên chỉ tiêu tăng trưởng GDP từ 12,7 đến 13%. Đây là quyết tâm rất lớn của Thành phố, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với nhiệm vụ chung của cả nước. Bởi lẽ, nếu Thành phố điều chỉnh giảm tốc độ tăng trưởng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ tăng trưởng chung của cả nước vì, Thành phố tăng trưởng 1%, sẽ góp phần tăng trưởng
Trách nhiệm cùng cả nước
Kì họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân Thành phố khoá 7 đã quyết nghị giữ nguyên chỉ tiêu tăng trưởng GDP từ 12,7 đến 13%. Đây là quyết tâm rất lớn của Thành phố, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với nhiệm vụ chung của cả nước. Bởi lẽ, nếu Thành phố điều chỉnh giảm tốc độ tăng trưởng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ tăng trưởng chung của cả nước vì, Thành phố tăng trưởng 1%, sẽ góp phần tăng trưởng chung của cả nước là 0,3%. Sự quyết tâm không chỉ là ý chí mà đều có cơ sở thực tế. Song, đây cũng là nhiệm vụ rất nặng nề mà Thành phố dũng cảm nhận trách nhiệm và quyết tâm thực hiện cho bằng được.
ĐB Đặng Văn Khoa trưng những bức ảnh về ô nhiễm môi trường tại Kì họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân Thành phố khoá 7. Ảnh: TTO
Trong 6 tháng đầu năm nay, Thành phố chỉ đạt tốc độ tăng trưởng 10,5% nhưng so với trung bình của cả nước, chúng ta vẫn có tốc độ tăng trưởng cao hơn 3%. Không những thế, nếu khảo sát ở những ngành, những lĩnh vực, có nhiều tín hiệu đáng mừng về sự đột phá, thể hiện sự vượt khó vươn lên của kinh tế Thành phố. Công nghiệp là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Thành phố, sau một năm sản xuất có phần chững lại do chuyển dịch cơ cấu ngành nghề thì 6 tháng đầu năm nay đã bắt đầu gặt hái được kết quả khả quan. Bằng sự năng động và mạnh dạn đầu tư, giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm năng lượng và đổi mới qui trình công nghệ, ngành công nghiệp Thành phố đã đạt tốc độ tăng trưởng 13,4%, cao hơn cùng kì của năm 2006 cũng như năm 2007. Đó là trong điều kiện bão giá. Còn từ nay đến cuối năm, chắc chắn giá cả sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn thì khả năng ngành công nghiệp sẽ có tốc độ tăng trưởng cao hơn vào những tháng còn lại của năm 2008 này. Vì ngành công nghiệp đóng góp 49% GDP của Thành phố nên sự tăng trưởng cao sẽ có yếu tố quyết định đến tăng trưởng chung. Xuất khẩu cũng là thế mạnh của Thành phố thì trong 6 tháng đầu năm nay, dù tỉ giá ngoại tệ có nhiều diễn biến phức tạp nhưng khi đã trừ dầu thô thì kim ngạch xuất khẩu của Thành phố cũng đạt tốc độ tăng trưởng 19,9%, trong khi cùng kì năm trước chỉ tăng trưởng 9,6%. Trong đó, hai mặt hàng gạo và may mặc có tốc độ tăng trưởng cao. Riêng mặt hàng sữa tăng 4 lần so với cùng kỳ. Từ nay đến cuối năm, các mặt hàng này chắc chắn sẽ tiếp tục nâng cao kim ngạch xuất khẩu. Và điều này sẽ đóng góp rất lớn vào tốc độ tăng trưởng chung. Ở lĩnh vực dịch vụ, du lịch, thương mại, do giá cả tăng cao trong những tháng đầu năm nên trong doanh số tăng 39% nhưng loại trừ yếu tố biến động giá, chỉ còn 16%, nhưng bằng các giải pháp kinh cầu, đẩy mạnh đầu tư vào những tháng cuối năm thì hoạt động ở những lĩnh vực này sẽ sôi động hơn những tháng đầu năm. Một kết quả rất ngoạn mục là trong 6 tháng đầu năm nay, đầu tư nước ngoài vào Thành phố đạt trên 7 tỷ USD, mức cao nhất trong vòng 20 năm lại đây. Điều này chứng tỏ sự nỗ lực rất lớn của Thành phố trong việc cải thiện môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, đặc biệt là 2 dự án đầu tư vào đào tạo nguồn nhân lực và công nghệ thông tin đã gần 5 tỷ USD.
Bằng những cơ sở thực tế vượt khó đi lên của các ngành kinh tế Thành phố trong 6 tháng đầu năm nay đã đạt được, cộng với quyết tâm cao của các cấp, các ngành, cùng toàn dân dốc lòng thực hiện tốt 7 nhóm giải pháp của Thành phố để kiềm chế lạm phát, ổn định an sinh xã hội và phát triển kinh tế, chúng ta có khả năng đạt được tốc độ tăng trưởng trung bình mỗi tháng của 6 tháng cuối năm là 14% để cả năm kinh tế Thành phố sẽ đạt tốc độ tăng trưởng từ 12,7 – 13%. Đó là, phấn đấu vượt thu ngân sách, tiết kiệm chi tiêu, đẩy nhanh giải ngân các dự án đầu tư có tính chất đòn bẩy của nền kinh tế, đáp ứng tốt và đầy đủ các mặt hàng thiết yếu không để sốt giá cũng như hỗ trợ kịp thời những hộ nghèo, diện chính sách, neo đơn để góp phần tạo niềm tin, ý chí, tinh thần trách nhiệm cao trước đất nước ở mỗi cán bộ Đảng viên và tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tiếp tục phát huy thuận lợi, vượt qua khó khăn để kinh tế Thành phố tiếp tục phát triển nhanh và bền vững. Hơn lúc nào hết, khi khó khăn càng thấy hết tinh thần trách nhiệm của mỗi người, bằng những việc làm cụ thể công việc hàng ngày trong trách nhiệm của mình và trách nhiệm với cộng đồng là đóng góp vào sự nghiệp chung của Thành phố, trong đó có quyền lợi, đời sống thiết thực của mỗi chúng ta.