Chỉ riêng hệ thống thoát nước ở TP.HCM, Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM gần đây đã triển khai xây dựng nhưng vẫn chưa đâu vào đâu. Các bản đồ ở quận - huyện thì cũng chỉ loanh quanh những dự án đã thực hiện xong chứ không có bản tổng thể. Các ngành bưu chính viễn thông, điện lực, cấp nước cho đến nay cũng chỉ lập được bản đồ khi đầu tư dự án.
Do thiếu bản đồ tổng thể hạ tầng đô thị chung của toàn thành phố nên mỗi khi xảy ra sự cố về hạ tầng, các ngành đổ lỗi nhau, không ngành nào chịu trách nhiệm. Ngoài ra, do thiếu sự phối hợp nên khi thực hiện dự án, tự các ngành liên hệ với nhau để cùng tháo dỡ, di dời hạ tầng ngầm, xây dựng công trình ngầm phía dưới mặt đường cho đúng với hiện trạng mà không làm hư hại hạ tầng khác.
Vậy, vấn đề đặt ra là rất cần ban hành quy chế phối hợp để giúp cho các ngành duy tu, bảo dưỡng hoặc đầu tư hạ tầng thuận lợi hơn, ít tốn kém hơn và rút ngắn được thời gian đầu tư. Nhưng đây cũng chỉ là biện pháp trước mắt. Muốn thực hiện chủ trương ngầm hóa hạ tầng đô thị đúng với mục đích, yêu cầu đặt ra thì phải có một cơ quan có chuyên môn kỹ thuật đảm trách việc lập một bản đồ hạ tầng tổng thể ngầm của TP.HCM.
![]() |
| Trung tâm quản lý không gian ngầm khi được đưa vào hoạt động sẽ có chức năng nhiệm vụ quản lý hạ tầng ngầm của đô thị và lập bản đồ hạ tầng tổng thể trên địa bàn TP.HCM. (ảnh minh họa: NLĐ) |
Được biết năm 2009, UBND TP.HCM có ban hành Quyết định thành lập Trung tâm quản lý không gian ngầm có chức năng nhiệm vụ quản lý hạ tầng ngầm của đô thị. Thế nhưng từ đó cho đến nay, trung tâm này vẫn chưa đi vào hoạt động với nhiều lý do khách quan và chủ quan. Nguyên nhân được đưa ra là chưa có kinh phí và nhân sự, về cơ quan quản lý dành cho trung tâm. Ngoài ra, trung tâm này trực thuộc Sở ngành nào hay trực thuộc UBND TP.HCM vẫn chưa ngã ngũ.
Đã đến lúc phải đưa trung tâm quản lý không gian ngầm đi vào hoạt động nhằm giúp cho đô thị, nhất là các ngành kỹ thuật phối hợp đầu tư dự án đồng bộ hơn. Cần từng bước điều chỉnh để bộ máy trung tâm ngày càng hoàn thiện, phát huy được vai trò nhiệm vụ của mình, ít nhất cũng lập được bản đồ hạ tầng tổng thể trên địa bàn từ các dự án đã, đang và sẽ đầu tư của các ngành thoát nước, cấp nước, bưu điện, điện lực. Từ đó, làm cơ sở khoa học cho kế hoạch ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật ở TP.HCM.

