Tỉnh ủy UBNDTỉnh Đồng Nai chưa làm hết trách nhiệm đối với các thiệt hại của nông dân trong vụ Vedan

(VOH) - Vụ Công ty cổ phần hữu hạn Vedan VN tại xã Phước Thái, huyện Long Thành Tỉnh Đồng Nai thải chất thải chất độc gây ô nhiễm sông Thị Vải làm hàng ngàn nông dân của Tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và TPHCM thiệt hại nặng nề về đời sống hơn 14 năm qua đang bị nông dân kiện.

Tỉnh ủy - UBND Tỉnh Đồng Nai chưa làm hết trách nhiệm đối với các thiệt hại của nông dân trong vụ Vedan xả nước thải

 

(VOH) - Vụ Công ty cổ phần hữu hạn Vedan VN tại xã Phước Thái, huyện Long Thành Tỉnh Đồng Nai thải chất thải chất độc gây ô nhiễm sông Thị Vải làm hàng ngàn nông dân của Tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và TPHCM thiệt hại nặng nề về đời sống hơn 14 năm qua đang bị nông dân kiện. Theo thống kê của Hội Nông Dân ở 3 địa phương nầy thì có 7.000 đơn kiện Vedan VN, trong đó Đồng Nai có hơn 4.000 đơn; Ba Rịa Vũng Tàu 2.000 đơn và TPHCM khoảng 1.000 đơn.

 

 
Ống xả nước thải của Vedan (ảnh TPO)

Trước áp lực của dư luận, Công ty Vedan VN đã làm việc với Hội Nông dân của 3 địa phương bị thiệt hại và cam kết sẽ “Hỗ trợ khắc phục một phần hậu quả”. Vấn đề đặt ra là không phải nông dân có đáp ứng được các yêu cầu của pháp luật với tư cách nguyên đơn hay không, cũng không phải là Công ty Vedan cam kết khắc phục một phần hậu quả mà vấn đề là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền Tỉnh Đồng Nai bảo vệ quyền lợi chánh đáng hợp pháp của bà con nông dân như thế nào ?

 

Trước khi Vedan VN bị bắt quả tang xả nước thải ra sông Thị Vải 2 tháng, Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai nhận được 17 đơn kiện của cá nhân và tập thể đòi Vedan bồi thường thiệt hại- Hội Nông dân xin ý kiến của UBND tỉnh và được UBND tỉnh chỉ đạo “Hướng dẫn nông dân làm đơn riêng gửi đến Vedan yêu cầu bồi thường- Nếu không thỏa thuận được việc bồi thường, người dân có thể làm đơn kiện ở Tòa án địa phương để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Khi nhận được chỉ đạo của UBND tỉnh, Hội Nông dân làm tờ trình báo cáo tỉnh ủy, nhưng không nhận được sự trả lời. Khi công luận và báo chí cả nước lên tiếng hành vi vi phạm pháp luật làm ô nhiễm môi trường ở sông Thị Vải của Công ty Vedan gây thiệt hại nặng nề cho nông dân, Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai lại làm tờ trình tỉnh ủy- Lần này tỉnh ủy có văn bản trả lời giao cho Hội Nông dân giải quyết theo kết luận của Thủ tướng chính phủ và Bộ Tài nguyên Môi trường- Dù cử người liên hệ với các cơ quan có trách nhiệm xin kết luận, nhưng nơi nào cũng trả lời chưa có. Hơn 4.000 đơn kiện của nông dân đến nằm ở UBND hoặc Hội Nông dân các xã ở 3 huyện Long Thành và Nhơn Trạch. Trước bế tắc trong việc giải quyết cho nông dân. Một lần nữa Hội nông dân lại báo cáo tỉnh ủy và Tỉnh ủy lại chỉ đạo “Cứ thực hiện theo kết luận của Thủ tướng chính phủ và của Bộ Tài nguyên môi trường- Mà dù đã nhiều lần liên hệ Hội Nông dân Đồng Nai vẫn chưa có kết luận nào như tỉnh ủy chỉ đạo.”

 

Mặc dù Công ty Vedan VN đứng chân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và vi phạm luật Môi trường ngay trên đất của Đồng Nai từ những 14 năm qua- Vậy mà UBND tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường không biết- còn tặng bằng khen nhiều năm về thành tích bảo vệ môi trường cho Công ty Vedan VN- Vi phạm của Công ty Vedan đã rõ. Mặc dù bí thư tỉnh ủy Đồng Nai khẳng định với các cơ quan thông tin đại chúng là tỉnh không bao che hay xử lý chậm trễ các sai phạm của Vedan- Thế nhưng đến nay tỉnh ủy và UBND tỉnh Đồng Nai chỉ làm được việc kiểm điểm 7 cán bộ Sở Tài nguyên Môi trường- Trong đó 3 ông trong Ban giám đốc và ông chánh thanh tra Sở chỉ nhận mức độ “kiểm điểm vai trò trách nhiệm” và “nghiêm túc rút kinh nghiệm” vì để xẩy ra vụ việc, riêng ba cá nhân cấp phòng nhận hình thức kỹ luật “khiển trách” do thiếu trách nhiệm trong quản lý vì không phát hiện việc Vedan xả nước thải ra sông Thị Vải. Trách nhiệm lãnh đạo và chỉ đạo của Tỉnh ủy- UBND Tỉnh Đồng Nai trong việc xử lý vi phạm của Công ty Vedan là chưa thỏa đáng so với những thiệt hại mà Công ty nầy gây ra cho nông dân. Việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chánh đáng cho nông dân trước các thiệt hại do Công ty Vedan gây ra Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đồng Nai chưa tích cực cùng vào cuộc với nông dân một cách hợp pháp.

 

Chúng ta luôn nói: Chính quyền của ta là chính quyền nhân dân- của dân- do dân và vì dân- Việc nông dân kiện Công ty Vedan VN gây thiệt hại, cấp ủy và chính quyền Tỉnh Đồng Nai chưa làm hết trách nhiệm của mình .

 

Hữu Quan