Vấn đề hôm nay: Không gây đột biến giá gạo cuối năm
(VOH) - "Không gây đột biến giá gạo cuối năm" - đó là nội dung công văn mới đây của Thủ tướng Chính phủ gửi các địa phương nhằm bình ổn thị trường những tháng cuối năm và dịp tết nguyên đán.
![]() |
|
"Không gây đột biến giá gạo cuối năm" nhằm bình ổn thị trường những tháng cuối năm và dịp tết nguyên đán. Ảnh: TTO |
Đây là một quyết sách kịp thời, hợp lý của Chính phủ trong bối cảnh cuối năm các mặt hàng nhu yếu phẩm thường có chiều hướng tăng giá bất thường. Và rõ ràng sự can thiệp của các ban ngành là cần thiết giúp cho người dân nghèo bớt chật vật khi xuân về. Tuy nhiên, ở mặt hàng lúa gạo, còn một bộ phận chịu tác động không nhỏ đó là người nông dân. Bởi họ chính là lực lượng quan trọng nhất tạo ra sản phẩm này. Theo tính toán của ngành nông nghiệp, trong quá trình đưa hạt gạo đến tay người tiêu dùng, người nông dân làm trên 50% khối lượng công việc; Những người mua bán gạo chỉ làm 10% công việc nhưng lại chiếm tới 67% giá trị tăng thêm. Điều đó cho thấy sự thua thiệt luôn đồng hành cùng bà con trên chặng đường làm ra hạt gạo. Thế nên, khi điều tiết giá gạo để bình ổn thị trường, các ban ngành phải cần nghĩ đến lợi ích của người nông dân.
Thực tế cho thấy, trong năm 2009, ở lĩnh vực xuất khẩu lúa gạo, người nông dân chỉ phấn khởi nhất với giá mua lúa vào thời điểm trong tuần đầu của tháng 12, khi nó dao động ở mức hơn 6.000 đồng/kg lúa. Nguyên nhân xuất phát từ sự mất mùa của Ấn Độ, và Philipine chịu ảnh hưởng của bão lũ. Hơn nữa, chính việc các doanh nghiệp trong nước tăng thu mua gạo để dự trữ cho các hợp đồng xuất khẩu tập trung của Chính phủ cũng góp phần đẩy giá mua lúa trong dân nhích lên. Thế nhưng khi giá lúa đi lên cũng là lúc lượng lúa hàng hóa trong dân không còn nhiều. Nên hiệu ứng tích cực về giá cả ấy chỉ đáp ứng quyền lợi cho một bộ phận nhỏ bà con nông dân mà thôi. Và một lần nữa đại bộ phận người nông dân bị thiệt thòi trong cạnh tranh giá trị vật chất làm ra.
Vì vậy, mấy ngày qua khi các địa phương "bắt tay" với doanh nghiệp tiến hành bình ổn giá gạo trong nước, cùng sự chuyển biến đi xuống của giá mua lúa tại các tỉnh ĐBSCL ở mức dưới 6.000 đồng đang tạo ra tâm lý hơi lo ngại cho nhiều nông dân. Họ sợ rằng nếu ý nghĩa của việc bình ổn bị đánh đồng cùng cách làm "vụ lợi" mua lúa ép giá ở một số doanh nghiệp, chắc rằng họ sẽ không tránh khỏi bị "mất điểm lợi nhuận". Nhất là sắp tới đây, khi các tỉnh ĐBSCL sẽ thu hoạch trà lúa đông xuân sớm khoảng 70.000 ha, tức có trên 70.000 hộ nông dân chịu ảnh hưởng. Do đó, bài toán đặt ra vào lúc này đối với cơ quan chủ quản điều hành xuất khẩu gạo là cần hài hòa lợi ích giữa nông dân, nhà thu mua, chế biến, xuất khẩu gạo và người tiêu dùng trong nước. Có như thế, người trồng lúa mới cảm thấy ấm lòng trong những ngày xuân.
Trường Duy

