Vấn đề hôm nay: Thành phố tiếp tục chăm lo, giúp đỡ người nghèo vươn lên, sau 35 năm giải phóng

(VOH) - Năm qua, mặc dù có những khó khăn trong suy giảm kinh tế trong, ngoài nước tác động đến Thành phố Hồ Chí Minh, song công tác vận động của các quận, huyện vẫn đạt trên 63 tỷ 725 triệu đồng, trong đó cấp phường, xã, thị trấn vận động trên 32 tỷ 755 triệu đồng; cấp quận, huyện vận động trên 30 tỷ 969 triệu đồng.

Trong vận động có những địa bàn cơ sở được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, UBND phường, như phường Tân Tạo - quận Bình Tân, đã phát huy cao yếu tố vận động tại các đơn vị, nhân dân trong địa bàn, nên chỉ một năm 2009, tại phường Tân Tạo đã vận động được hơn 620,104 triệu đồng để chăm lo cho người nghèo. Hay Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn, một doanh nghiệp quân sự - quốc phòng và sản xuất kinh doanh, hằng năm Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc đã mở các đợt vận động để chăm sóc 109 đối tượng chính sách, 71 Mẹ VN anh hùng, 21 mẹ liệt sĩ, 21 thương binh nặng... thu được gần 4 tỷ đồng để cho 3.000 cán bộ - công nhân viên Tổng công ty cùng hướng về người nghèo mỗi năm.

Trong cách giúp đỡ, hiện Ban chỉ đạo "Vì người nghèo'' Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện rất nhiều loại hình giúp người nghèo, như tặng giúp nhà tình nghĩa, nhà tình thương, giúp chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, các cha mẹ liệt sĩ, thương bệnh binh nặng, giúp học bổng cho con em nghèo, chăm sóc các gia đình chính sách, Mẹ VN anh hùng... năm vừa qua lại có thêm loại hình giúp vốn hỗ trợ (không tính lãi) cho đối tượng đã cai nghiện, trở về với gia đình như anh Cái Văn An, sinh năm 1968, ngụ tại tổ 4 khu phố 3 phường Tăng Nhơn Phú B - quận 9 hay giúp các em cô đơn, như em sinh viên Đại học Nông Lâm thành phố, Lê Minh Bình ở xã Tân Nhựt - Bình Chánh, khi cả cha và mẹ đều mất, bản thân em hụt hẫng, như không có lối ra, để có tiền học phí học hết bậc đại học. Từ học bổng Nguyễn Hữu Thọ, chỉ với mức 1,5 triệu đồng/năm, song em đã từ nguồn động viên an ủi lớn đó của các cô chú Mặt trận tổ quốc xã Tân Nhựt, của Ban chỉ đạo "Vì người nghèo" huyện Bình Chánh và thành phố mà nay em đã học xong ra trường, được về làm việc tại xã nhà, đúng ngành nghề đào tạo, được Ban Tổ chức huyện ủy Bình Chánh đưa vào chương trình đào tạo cán bộ theo diện đào tạo cán bộ dài hạn của Ban tổ chức thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Tại Mặt trận Tổ quốc Thành phố, em đã xúc động nói không nên lời, nghẹn ngào khi mà tưởng mình phải bỏ học vì cả cha, mẹ đều cùng chia tay mấy anh em về nơi suối vàng, mà em lại được quỹ "Vì người nghèo" thành phố vực dậy trong cuộc sống để vươn lên.

Nếu tính cả vốn tồn của năm 2008 chuyển sang, tính đến 31/12/2009, toàn thành phố đã chi phí các loại chăm lo cho người nghèo là trên 91 tỷ 100 triệu đồng, trong đó cấp quận huyện, phường xã, thị trấn đã cho là 75 tỷ 608 triệu đồng; cấp thành phố chi ra là 15 tỷ 492 triệu đồng. Số tiền sẽ có ý nghĩa hơn, khi đây là những nghĩa tình của nhân dân thành phố, để vực dậy dài lâu cho những người nghèo vươn lên tiếp tục trong cuộc sống.

Giúp người nghèo vươn lên từ mọi cách, mọi loại hình, đối tượng, đây là điều luôn cần thiết, để vực dậy ý chí trong cuộc sống của người nghèo. Đây là những loại hình khá phong phú mà sự quan tâm thiết thực từ cấp cơ sở đã có tác động rộng trong nhân dân nghèo, nhất là những học bổng cho con em nghèo vùng ven, ngoại thành... ngăn dòng bỏ học trong học sinh, giúp vốn cho những người cai nghiện đã hội nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống.

Như vậy cùng với các nguồn vốn của Ban chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo Thành phố, vốn của các đoàn thể thuộc thành phố (hàng trăm tỷ đồng), thì Cuộc vận động ''Vì người nghèo'' do Mặt trận Tổ quốc thành phố là cơ quan thường trực đang có ảnh hưởng khá sâu rộng tại địa bàn dân cư. 35 năm sau ngày giải phóng thành phố, từ chỗ thành phố có trên 192.000 hộ nghèo năm 1992, khi Thành phố Hồ Chí Minh được Trung ương cho thí điểm chương trình Xóa đói giảm nghèo, thì nay với chuẩn mức nghèo trung bình 12 triệu đồng/người/năm, Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân thành phố đã và đang quyết tâm phấn đấu xóa nghèo, giảm nghèo nhanh hơn khi kết thúc 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII, chuẩn bị đi vào thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo cho nhân dân của 5 năm tới 2010 - 2015./.

Phạm Bá Nhiễu