Nếu như năm vừa qua, nhóm hàng này chì chiếm tỉ trọng 62% thì sang năm 2010, đã nâng lên được 68%. Còn với nhóm hàng nhiên liệu, khoáng sản, nếu như năm 2009 chiếm tỉ trọng 15% thì năm nay giảm còn 11%. Như vậy, các nhà sản xuất và xuất khẩu đã chú ý nhiều đến tăng hàm lượng chất xám trong hàng hóa xuất khẩu. Đây là định hướng xuất khẩu đúng theo Nghị quyết của Quốc hội. Để thực hiện được kết quả này, các doanh nghiệp đã bước đầu tái cơ cấu sản xuất theo hướng đầu tư máy móc, kể cả nhập khẩu công nghệ để tăng tỉ lệ chất xám và giá trị gia tăng của hàng hóa, sản phẩm. Chỉ xin dẫn ra một ví dụ, thay vì chỉ gia công đơn thuần trong ngành may mặc xuất khẩu thì rất nhiều doanh nghiệp đã chuyển sang hình thức mua nguyên liệu bán thành phẩm và từng bước tự sản xuất một số nguyên phụ liệu để nâng tỉ lệ nội địa hóa chiếm 40% giá trị hàng hóa xuất khẩu.
Cùng với sự chuyển biến tích cực trong cơ cấu hàng xuất khẩu, trong lĩnh vực nhập khẩu cũng có những tín hiệu khả quan. Nhập siêu hiện đang ở mức 17% kim ngạch xuất khẩu, nhưng điều đáng nói là nhập siêu đang giảm dần theo từng tháng. Nhập siêu chủ yếu là do nhập nguyên liệu và máy móc thiết bị mà trong nước chưa sản xuất được. Các nhóm hàng tiêu dùng và xa xỉ phẩm đã giảm đáng kể do chúng ta có các giải pháp kiểm soát nhập siêu khá chặt chẽ.
Sự chuyển biến tích cực trong xuất nhập khẩu là điều đáng mừng. Nhưng cần có sự gia tăng các giải pháp để tăng tỉ trọng hàng hóa giá trị gia tăng trong hàng xuất khẩu và đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ để giảm nhập khẩu các nguyên phụ liệu mà trong nước có thể sản xuất được như phát triển trồng bông dệt vải để giảm nhập khẩu bông, sợi. Xây dựng các nhà máy sản xuất phụ liệu cho ngành dệt may như khuy áo, dây kéo, chỉ may .v.v. để có thể không cần nhập khẩu các loại phụ liệu này. Phát triển chăn nuôi gia súc như trâu, bò, heo, cừu, dê để từng bước chủ động nguyên liệu cho ngành da giày xuất khẩu. Nếu chúng ta chủ động được khoảng 50% nguyên phụ liệu tự sản xuất trong nước cho hai ngành dệt may và da giày thì chí ít hàng năm chúng ta cũng có thể tiết kiệm được 3-4 tỉ đô la, do giảm nhập khẩu các nguyên phụ liệu này. Làm được điều này, chúng ta sẽ có sự chuyển biến căn bản trong xuất nhập khẩu.

