VĐHN: Tổ tự quản hoạt động hiệu quả trong hỗ trợ nghèo

(VOH) - Ngân hàng chính sách xã hội chủ trương hỗ trợ vay vốn cho các hộ nghèo. Nhưng để đồng vốn đến được đúng đối tượng và sử dụng vốn đúng mục đích hiệu quả và thu hồi được vốn vay thì chính ngân hàng chính sách lại phải dựa vào các tổ tự quản rải đều ở các thôn, ấp, bản, làng. Theo báo cáo của Ngân hàng chính sách thì cả nước hiện có 190.000 tổ tự quản và quản lý gần 5 triệu hộ vay vốn từ ngân hàng chính sách.
 Người nghèo vay tiền tại Ngân hàng chính sách xã hội.

Thông qua các tổ tự quản, các ngân hàng chính sách ở các địa phương nắm chắc được tình hình thực tế của các hộ nghèo, số vốn cần vay và việc sử dụng vốn trong quá trình có gì vướng mắc để thông báo hợp thời cho ngân hàng chính sách để điều chỉnh, tháo gỡ khó khăn. Cũng thông qua các tổ tự quản, ban điều hành các tổ này giám sát việc sử dụng vốn vay của ngân hàng và thực hiện ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi của ngân hàng chính sách được phân cấp. Chính các tổ tự quản sau khi được ngân hàng chính sách phấn cấp, ủy nhiệm ở mức độ nhiệm vụ nhất định nên tạo thuận lợi cho cả phía ngân hàng và các hộ dân được vay vốn. Vì hầu hết các hộ nghèo cần vay vốn đều ở các vùng sâu vùng xa ,và vì thế mà các tổ tự quản luôn sâu sát các hộ vay vốn. Các hộ cần vốn và nộp lãi, trả nợ ngân hàng thông qua tổ tự quản không phải đi xa về các huyện ly, thị trấn, thị xã. Qua đó, giảm thời gian, phiền hà, tiền bạc cho các hộ dân. Ngược lại, cán bộ ngân hàng không thể đủ nhân lực rải đến tận các thôn, bản , ấp nên nhờ các tổ tự quản sau khi được ủy nhiệm và phân cấp thì vẫn bảo đảm đồng vốn đến được các hộ dân và bà con con hộ nghèo mà không cần phải mở rộng bộ máy, tăng nhân lực. Khi được ủy nhiệm và phân cấp, các tổ tự quản cũng phải chịu trách nhiệm về doanh thu, sử dụng, điều phối vốn hợp lý và thu nợ đúng kỳ hạn. Nếu không làm đúng các qui định thì các tổ tự quản phải chịu trách nhiệm và sẽ bị ngân hàng chính sách phối hợp chính quyền địa phương giải thể để các hộ dân bầu tổ tự quản mới
Hoạt động của các tổ tự quản như là cánh tay nối dài của ngân hàng chính sách. Hiệu quả hoạt động của các tổ tự quản đã thấy rõ. Nhưng ngân hàng chính sách phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và lắng nghe ý kiến phản hồi từ các hộ dân để kịp thời phát hiện và xử lý những trường hợp phát sinh, nhất là cấp vốn vay đúng đối tượng, ngăn chặn việc cho vay người thân, quen. Nhờ các đồng vốn của ngân hàng chính sách xã hội, mà các hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa từng bước vượt qua khó khăn, nghèo đói. Cách làm dựa vào tổ tự quản của người dân mà ngân hàng chính sách đang triển khai thực hiện là một cách làm hay, cần rút kinh nghiệm. Nhờ hỗ trợ của ngân hàng chính sách mà các hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa đã được vay vốn trên 35.000 tỉ đồng. Nhờ đồng vốn này mà và con phát triển chăn nuôi, trồng trọt, xóa đói, giảm nghèo.

Bình luận