VĐHN: Vì sao có sự bất thường của bão Haiyan?

(VOH) - Như vậy là sau những ngày căng thẳng chống chọi với diễn biến phức tạp của siêu bão Haiyan - cơn bão số 14 trên vùng biển nước ta, hôm qua 10/11, người dân miền Trung và miền Nam đã thở phào nhẹ nhỏm vì cơn bão nhiệt đới được đánh giá là hủy diệt này đã không vào đất liền như dự kiến mà đi trên biển, song song với bờ biển Miền Trung, rồi tiến về các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi đi sang các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây của Trung Quốc.
Siêu bão Haiyan là một cơn bão lạ không chỉ về sức mạnh của nó mà còn về thời điểm xuất hiện. Ảnh: infonet

Và đúng như dự báo, vào sáng sớm hôm nay 11/11, bão đã vào đất liền các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ như Quảng Ninh, Hải Phòng,… Nhận định về sự phức tạp của cơn bão cực kỳ nguy hiểm này, ông Bùi Minh Tăng - Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết:

Như chúng ta đã thấy, với sự biến đổi phức tạp của khí hậu toàn cầu mà chỉ trong vòng vài tháng trở lại đây, nhiều cơn bão xuất hiện trên biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền, gây thiệt hại không nhỏ đến tài sản của nhân dân và nhà nước. Như vậy, không như mọi năm, mùa bão bình thường năm nay ở phía tây Thái Bình Dương đã tạo ra một  siêu bão với cái tên quốc tế Haiyan làm hơn 10.000 người Philippines thiệt mạng, làm cho đất nước này trở nên hoang tàn, đổ nát. Đối với nước ta, việc phòng tránh và ứng phó với bão Haiyan cũng đã được Chính phủ, các bộ ngành Trung ương và các địa phương khẩn trương  thực hiện các phương án quyết liệt đối phó với cơn bão mạnh nhất lịch sử từng đổ bộ kể từ khi con người bắt đầu lưu trữ những ghi chép của thời hiện đại. Nói về sự phức tạp chưa từng thấy của siêu bão Haiyan này, GS-TSKH  Đặng Văn Ngữ, nguyên Tổng cục trưởng, Tổng Cục khí tượng thủy văn Trung ương, người gắn bó rất lâu năm với ngành khí tượng cũng không khỏi bất ngờ. Ông nói:

Có thể nói, Haiyan là một cơn bão lạ không chỉ về sức mạnh của nó mà còn về thời điểm xuất hiện. Bởi vì siêu bão này hình thành rất trễ trong mùa mưa bão ở nước ta nhưng lại có đường di chuyển, sức gió, lượng mưa và vùng ảnh hưởng rộng đến các tỉnh phía Bắc là điều kỳ lạ đối với các chuyên gia khí tượng thủy văn. Ở  nước ta, thông thường mùa mưa bão chấm dứt vào những ngày nửa đầu tháng 11 nhưng năm nay vẫn xuất hiện bão hướng về phía Bắc vào cuối mùa mưa bão, điều này cho thấy rằng các đại dương đang nóng lên, rất có thể là do biến đổi khí hậu. Do đó, khi nóng lên, các đại dương sẽ cung cấp nhiều năng lượng hơn cho những cơn bão, kết quả là dẫn đến có nhiều cơn bão mạnh hơn và là điều mà chúng ta rất khó bắt gặp và trở nên bất thường. Vì vậy, chúng ta cần phải bảo vệ môi trường sống và ý thức hơn nữa với việc phòng tránh, ứng phó với các hiện tượng phức tạp của thời tiết hiện nay./.