Xã luận: Bay lên từ mùa xuân này

(VOH) - Hôm nay ngày mùng 1 tết ngày đầu năm âm lịch, vậy là năm cũ Tân Mão đã khép lại, để cho năm Nhâm Thìn đã và đang về với mọi miền, mọi nhà, trên đất nước Việt Nam thân yêu. Đây cũng là thời gian để cho chúng ta nhìn lại những thành tựu mà đất nước đã đạt được trong năm qua. Có thể nói, năm 2011 được cho là năm có nhiều khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế của đất nước. Đây cũng là năm có nhiều sự kiện đặc biệt quan trọng diễn ra trong nước.

Một trong những sự kiện đó là: cả nước đã tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và cuộc bầu cử đại biểu quốc hội lần thứ XIII và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Năm qua cũng là năm cả nước long trong tổ chức lễ kỷ niệm ngày sinh nhật bác và 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, 50 năm đường Hồ Chí Minh trên biển…việc tổ chức thành công các sự kiện quan trọng nêu trên, đã đánh dấu bước ngoặc quan trọng trong công tác lãnh đạo điều hành đất nước của các vị lãnh đạo Đảng, nhà nước trong nhiệm kỳ mới.

 Xuân Nhâm Thìn 2012: Bay lên từ mùa xuân này (Ảnh minh họa: HNV)

Mừng xuân - mừng Đảng năm nay chúng ta hết sức tự hào vì kết thúc năm 2011, năm đầu tiên của kế hoạch năm 5 giai đoạn 2011-2015, GDP cả nước đạt 6,3% cho thấy trong 3 năm liền mặc dù có ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế chung của toàn cầu, nhưng nền kinh tế của Việt Nam vẫn đảm bảo được mức tăng trưởng GDP 5,3% trong năm 2009, 6,8% trong năm 2010, và 6,3% trong năm 2011. Đây là tín hiệu hết sức lạc quan. Có được kết qủa này, đó là nhờ chúng ta biết phát huy nội lực, khai thác tốt thị trường nội địa, đầu tư cao, xuất khẩu phục hồi cả năm xuất khẩu ước đạt trên 96 tỉ đô la, đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2011 lên trên 200 tỉ đô la, trong đó xuất khẩu gạo Việt Nam vươn lên đứng hàng thứ 2 trên thế giới, đồng thời với sự thu hút đầu tư tiếp tục tăng trưởng mạnh với trên 13.667 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đang còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký trên 198 tỷ đô la. và lượng kiều hối tăng trưởng tốt là những yếu tố làm phát triển nền kinh tế. Bên cạnh đó, cả nước còn thực hiện tốt Nghị quyết 11 của chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, đã và đang góp phần không nhỏ trong việc ổn định và phát triển nền kinh tế của đất nước.



Cùng với sự phát triển về kinh tế, năm qua cũng là năm mà ngành ngoại giao của Việt Nam tiếp tục gặt hái được nhiều thắng lợi, hay nói một cách nào đó là hình ảnh của Việt Nam đã được bạn bè trong khu vực và quốc tế biết đến. Việt Nam đã có quan hệ thương mại với trên 200 nước và vùng lãnh thổ, đồng thời có quan hệ đầu tư với nhiều nước. Chính những mối quan hệ này không những đã nâng uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, mà còn đưa Việt Nam lên tầm cao mới, vị thế mới. Đây là một vấn đề hết sức quan trọng trong bối cảnh tình hình quốc tế phức tạp như hiện nay. Nói như vậy không phải là chủ quan mà vấn đề bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ chủ quyền của đất nước việt Nam, cũng như việc giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội là vấn đề có tính chiến lược và lâu dài.


Mừng xuân - mừng Đảng năm nay có một ý nghĩa rất to lớn vì cả nước đã thực hiện thành công nhiều chỉ tiêu kế hoạch, trong đó có việc tổ chức thành công đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, định hướng cho toàn đảng, toàn dân tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Cùng với cả nước, năm qua Đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, cũng đã thực hiện đạt một số chỉ tiêu kinh tế xã hội quan trong như GDP ước tăng 10,3%, thương mại dịch vụ tăng 10,8%, chương trình bình ổn giá tiếp tục phát huy hiệu qủa, các chương trình chăm lo đời sống cho dân nghèo, các chương trình an sinh xã hội khác cũng được thành phố thực hiện tốt, đặc biệt trong năm 2011 thành phố Hồ Chí Minh đã khánh thành và đưa vào sử dụng đường hầm sông Sài Gòn công trình hiện đại nhất Đông Nam Á thông xe toàn tuyến đại lộ Võ văn Kiệt ( đại lộ Đông Tây ) Thành quả này cho thấy Đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố rất năng động, sáng tạo, và nghĩa tình. Không dừng lại ở đó, bước vào năm 2012 Đảng bộ và chính quyền Thành phố đã thông qua nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội quan trọng để thực hiện trong năm 2012 như GDP tăng 10% trở lên, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 3.600 USD. Tiếp tục kiềm chế lạm phát ở mức thấp hơn so cả nước. Sự phát triển về kinh tế chính trị xã hội của TPHCM đã đóng góp không nhỏ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.



Mừng Đảng - mừng xuân năm nay, bên cạnh những thành qủa đã đạt được cả nước đang đi vào thực hiện năm an toàn giao thông, đồng thời đề ra nhiều chiến lược để phát triển kinh tế xã hội như là cơ cấu lại nền kinh tế, cơ cấu lại Doanh nghiệp, sắp xếp và ổn định ngành tài chính ngân hàng, tiếp tục thực hiện NQ 11 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô bảo đảm an sinh xã hội , đặc biệt thực hiện tốt công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4, đồng thời tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đó là những tư tưởng chủ đạo mà Đảng và Chính phủ đã vạch ra không những để góp phần phát triển kinh tế ổn định chính trị xã hội, mà nó còn góp phần không nhỏ trong việc đẩy lùi tham nhũng, lãng phí và tệ nạn xã hội góp phần đưa đất nước Việt Nam bay cao, bay xa hơn từ mùa xuân này./.

Bình luận