Xã luận: Năm mới sức bật mới

(VOH) - Chúng ta đang ở vào thời điểm thiêng liêng nhất của ngày đầu năm mới 2011. Lòng người phơi phới sức xuân, trào dâng niềm tin mãnh liệt vào tương lai.

Nhìn lại một năm đã qua, không khỏi thở phào nhẹ nhõm bởi đó là quãng thời gian mà kinh tế toàn cầu có quá nhiều biến động. Giá vàng, đô la và dầu mỏ liên tục nhảy múa đã làm cho các nền kinh tế vốn được xem là mạnh, đã phải chao đảo và kinh tế Việt Nam cũng không thoát ra khỏi tầm ảnh hưởng của cơn bão đó. Can đảm đối diện và tìm ra những giải pháp hữu hiệu, Chính phủ đã điều hành có hiệu quả nền kinh tế đất nước. Đặc biệt là hệ thống tài chính ngân hàng. Các bộ ngành và địa phương đồng thời có các biện pháp kìm giá, bình ổn giá để con số lạm phát chỉ dừng lại ở 11,75% và hơn thế nữa nền kinh tế Quốc dân vẫn tăng trưởng ở mức 6,7%. Đó là điều kỳ diệu mà chúng ta có thể tự hào. Trong cơn bão khắc nghiệt của thị trường, chính phủ còn phải tập trung để khắc phục hậu quả của một số tập đoàn làm ăn thua lỗ nặng nề trong đó có Vinashin và nhanh chóng tìm ra lời giải đưa Vinashin vượt qua khó khăn. Gỉai được bài toán kinh tế của đất nước trong tổng thể những khó khăn của nền kinh tế toàn cầu quả là điều không dễ.
Cùng với thành công trên lĩnh vực kinh tế, năm qua nước ta đã có những nỗ lực vượt bậc để Thế giới biết thêm và hiểu rõ về Việt Nam. Đại lễ 1000 năm Thăng long Hà nội cho thấy diện mạo của một Thủ đô có bề dày lịch sử, thân thiện và hòa bình. Năm qua cũng là năm VN làm Chủ tịch ASEAN 17 với hàng loạt sự kiện kinh tế chính trị, quốc phòng và ngoại giao được tổ chức thành công đã góp phần nâng tầm quan hệ của ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng với các cường quốc trên Thế giới. Hơn bao giờ hết vai trò và vị trí địa kinh tế, địa chính trị của các quốc gia Đông Nam Á đã được đánh giá rất cao. Rõ ràng là hiện nay tầm ảnh hưởng của nước ta đối với quốc tế là sâu rộng và hết sức thuận lợi.
Năm 2010 còn là năm đánh dấu thành công của cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sau 4 năm phát động nó đã thực sự đi vào tâm tư và tình cảm của cán bộ đảng viên và từng người dân, đã làm sâu sắc thêm phong trào thi đua yêu nước của toàn xã hội bằng chính các việc làm thiết thực.
Bằng nghị lực và tinh thần vượt lên khó khăn và trở ngại, Chính phủ đã xác định, năm 2011 sẽ còn những khó khăn nhưng được coi là năm tập trung ổn định kinh tế vĩ mô. Việc tập trung nguồn lực để kiểm soát lạm phát bằng các biện phát tiền tệ, ngân sách và quản lý giá nhằm thu hẹp tổng cầu và tăng cung hàng hóa. Tiến tới giảm dần lãi suất, duy trì chênh lệch hợp lý lãi suất nội - ngoại tệ, ổn định tỷ giá hối đoái lấy lại niềm tin của công chúng và nhà đầu tư, thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế trên nền tảng cải cách kinh tế khu vực công. Từng bước cải thiện và nâng cao đời sống của người dân.
Việc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 được tổ chức ngay trong tháng 1 này sẽ là sự kiện chính trị trọng đại của cả nước. Dự thảo Cương lĩnh chính trị của Đại hội đã được công bố rộng rãi và được toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân tham khảo, góp ý từ nhiều tháng qua. Đại hội sẽ bầu ra một Ban chấp hành mới năng động và đủ sức, đủ tài lãnh đạo đất nước tiếp tục tiến lên trên con đường công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Năm qua thực sự đã tạo đà phát triển vững chắc và thuận lợi cho năm mới 2011. Hy vọng đây sẽ là sức bật mới để Việt Nam vươn lên trong xu thế phát triển mạnh mẽ của khu vực và Thế giới.