Xã luận: Nghề báo - Trọng trách và vinh quang

(VOH) - Hôm nay cả nước trân trọng và tôn vinh ngày Nhà báo VN, ngày của những người cầm bút bảo vệ chính quyền, bảo vệ pháp luật XHCN. Cách nay vừa tròn 85 năm ngày 21/6/1925, Bác Hồ đã lập ra tờ báo Thanh niên, tờ báo đầu tiên của cách mạng, hoạt động trong tình hình đất nước còn chìm đắm trong ách thống trị của thực dân phong kiến.

Từ đó đến nay đã 85 năm trôi qua, nền báo chí CM VN đã lớn mạnh không ngừng và giờ đây đã trở thành công cụ đắc lực, đáng tin cậy của Đảng và Nhà nước ta. Cả nước hiện có hơn 700 cơ quan báo chí từ TW đến địa phương, gồm 178 báo in, 528 tạp chí, 1 hãng Thông tấn Quốc gia, 2 Đài PT, TH Quốc gia, 64 Đài PTTH tỉnh thành, 5 tờ báo điện tử lớn, hàng chục trang tin điện tử và trên 500 đài truyền thanh truyền hình Quận huyện cùng hàng ngàn trạm truyền thanh cấp xã…Đã có 17 ngàn nhà báo chuyên nghiệp được cấp thẻ đang hoạt động trong các cơ quan báo chí. Bấy nhiêu đó cũng đủ thấy mạng lưới báo chí nước ta phát triển mạnh mẽ như thế nào và trên thực tế hiện nay báo chí đang nắm giữ vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế chính trị của đất nước.

Bằng nhiều hình thức khác nhau, báo chí nước ta đã trở thành cầu nối giữa Đảng, Chính quyền với người dân. Liên tục và thường xuyên chuyển tải các chủ trương, quan điểm và đường lối của Đảng, pháp luật và chính sách của Nhà nước tới nhân dân. Kịp thời phát hiện, phản bác và phê phán những thông tin sai lệch với âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch nhằm chống phá đất nước. Góp phần tăng cường và củng cố niềm tin cho nhân dân vào sự nghiệp đổi mới của nước nhà. Báo chí cũng không ngừng phản ánh nhanh nhạy các vấn đề của đời sống xã hội, những tâm tư và nguyện vọng của người dân lên chính quyền các cấp- kể cả cơ quan quyền lực cao nhất là Quốc hội. Tạo diễn đàn để người dân góp ý và bàn bạc một cách công khai và dân chủ- mang tính phản biện sâu sắc - về những vấn đề hệ trọng của đất nước. Báo chí cũng đi sâu tìm hiểu, phát hiện và cổ vũ những nhân tố mới, những điển hình để nhân rộng thành phong trào trong toàn xã hội và cộng đồng. Những thành tựu trong công cuộc đổi mới được đề cao và nhân rộng...

Báo chí nước ta hiện đã thực sự là vũ khí sắc bén của xã hội, là công cụ tuyên truyền có hiệu quả của Đảng Nhà nước và nhân dân trong việc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Đã có rất nhiều những vụ việc tiêu cực và vi phạm pháp luật nghiêm trọng được phanh phui và giúp cho cơ quan chức năng giải quyết đến tận gốc, tạo thêm niềm tin cho dân chúng. Về thông tin tuyên truyền đối ngoại, báo chí đã làm nhịp cầu gần gũi và thân thương để kiều bào ta hướng về quê cha đất tổ, là phương tiện quan trọng để bè bạn thế giới hiểu thêm và hiểu rõ một nước Việt nam đang trên đà vươn ra hội nhập và phát triển.

Rõ ràng, hơn bao giờ hết, nền báo chí cách mạng Việt nam đang gánh vác trọng trách trước Đảng, Nhà nước và nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nước. Vinh dự và tự hào là vậy, thế nhưng với vai trò quan trọng của báo chí là định hướng dư luận, là cầu nối giữa Đảng nhà nước và nhân dân để xây dựng một Nhà nước pháp quyền lại rất cần ở báo chí sự chuẩn mực và chính xác. Với nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tổ chức nhân dân thực thi pháp luật theo tinh thần “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, báo chí phải đấu tranh không khoan nhượng với những hành vi vi phạm pháp luật. Do vậy chính cơ quan báo chí và những nhà báo phải có bản lĩnh và cả sự chín chắn. Thông tin nhanh nhưng phải đúng pháp luật. Các nhà báo, nhất là những nhà báo trẻ cần phải rèn luyện bản lĩnh tay nghề, phải được thường xuyên trau dồi về kiến thức xã hội, về luật báo chí và những bộ luật hiện hành khác. Khiêm tốn và chững chạc khi hành nghề để thể hiện trách nhiệm của công dân, trách nhiệm xã hội của nhà báo. Thời gian qua đã có không ít trường hợp cơ quan báo chí và nhà báo bị khiển trách, kỷ luật và thậm chí là rút thẻ hành nghề, do vi phạm luật pháp vì khinh suất và thiếu hiểu biết, thiếu tôn trọng pháp luật. Nghề báo là vinh quang nhưng cũng lắm hiểm nguy và thử thách. Nếu không dấn thân và không yêu nghề thì nhà báo khó có thể hoàn thành nhiệm vụ và khó mà thành công. Nhận lãnh trách nhiệm của Đảng Nhà nước và xã hội trao gởi, nhà báo cũng như là người chiến sỹ vậy, phải vững bước tiến lên. Đời sống xã hội hiện nay còn nhiều phức tạp. Trong đó có cả sự đe doạ về tính mạng và cám dỗ về vật chất.Mong là với tinh thần bút sáng lòng trong và bản lĩnh nghề nghiệp, người làm báo sẽ vượt qua tất cả. Nhân ngày kỷ niệm báo chí cách mạng Việt nam tròn 85 tuổi, những người làm báo chúng ta thêm tự hào về truyền thống của mình để phấn đấu và cống hiến nhiều hơn, tốt hơn cho sự nghiệp báo chí nước nhà.

Ban biên tập

Bình luận