Khỏi phải bình luận gì thêm về các lô hàng cũ như thế này, bởi đã hơn 20 năm nay, khái niệm hàng Second hand đã không còn xa lạ với người Việt ta. Dạo ấy, từ bành quần áo cho đến các loại xe gắn máy của Nhật và Đài loan, TV, đầu máy, nồi cơm điện...tới các loại xe ô tô, xe máy chuyên dùng - đã qua sử dụng và đã bị loại thải ở nước sở tại, được nhập vào VN như là những món hàng quí hiếm và thậm chí là thời thượng nữa! Việt Anh
Xin thôi đừng mang rác về nhà!
(VOH) - Dư luận lại vừa xôn xao bởi tin hàng trăm ngàn, thậm chí cả triệu bình ga đã qua sử dụng vừa được nhập vào VN từ nước trong vùng là Malaysia. Loại bình ga này được sản xuất cách nay đã 15, 16 năm và dân Mã đã loại bỏ. Vậy mà Petronas VN và một vài đơn vị khác, lại công khai nhập vào để dân ta dùng!

Bình gas cũ của Malaysia nay được nhập về cho người VN sử dụng. Ảnh: TTO
Đơn giản là chúng rẻ, mẫu mã và tính năng còn sử dụng được và bắt mắt…chỉ cần sửa sang, nâng cấp - tức là tân trang hoặc tút lại - theo cách nói hoa mỹ, thì như là mới vậy. Nay thì xe máy- ngoại trừ một số chủng loại chuyên dùng- và quần áo cũ đã không còn bán chạy như xưa bởi dân chúng đã bắt đầu có thói quen xài đồ bóc tem rồi.
Vậy mà sự kiện bình ga cũ được tuồn vào VN trong mấy tháng qua lại bị xem nhẹ y như các loại hàng may mặc , điện tử và xe máy trước đây. Có điều khác biệt rõ nét mà nhà nhập khẩu và ngành chức năng coi thường, đó là sự tiềm ẩn đe dọa tính mạng người tiêu dùng VN khi sử dụng những bình ga cũ này. Ai có thể đảm bảo được rằng khi sang chiết vận chuyển và đang sử dụng, những bình ga này sẽ không phát nổ- do đã cũ cho nên không còn chịu nổi áp lực khi nén ga vào bình, va chạm khi vận chuyển hoặc ở gần nguồn nhiệt? Nếu chuyện đó xảy ra tại khu dân cư hoặc trong bất kỳ một gia đình nào thì hậu quả thật là khủng khiếp bởi chúng chẳng khác gì những quả bom....
Những người có trách nhiệm của Petronas VN cho rằng toàn bộ các lô hàng mà công ty này nhập về đã được cơ quan chức năng VN kiểm định 100% và chỉ những bình đạt yêu cầu mới đưa ra thị trường. Có thật sự an tâm không, khi mà hàng trăm ngàn, thậm chí cả triệu bình ga cũ đã được kiểm nghiệm từng chiếc một, hay chỉ kiểm định theo kiểu chọn ngẫu nhiên vì không đủ máy móc, thiết bị và cả người kiểm nghiệm? Chúng được làm từ loaị vật liệu gì và chất lượng ban đầu ra sao? Tại sao người Mã lai chê không dùng nữa? Hàng loạt nghi vấn như vậy chưa có ai trả lời cụ thể.
Một chuyên gia trong ngành dầu khí còn khẳng định là với những thiết bị áp lực ngay từ khi sản xuất đã phải có lí lịch theo dõi. Thành ra với những lô bình ga cũ nhập vào và được tân trang - nhìn như bình mới, sẽ thật khó mà biết được gốc gác của chúng ra sao? Thiết nghĩ với những mặt hàng có nguy cơ bất an với người tiêu dùng thì ngành chức năng rất cần sự cẩn trọng và nghiêm túc khi kiểm định và quyết định cho nhập khẩu hay không.
Cách nay không lâu, tại các cảng Hải Phòng và Sài Gòn, người ta đã từng muốn cho qua những container rác công nghiệp, gồm giấy vụn, lon đồ hộp và nhựa các loại…để tái chế. Vật liệu tái chế hữu ích đâu chưa thấy, chỉ biết là khi khui ra để kiểm định, những thùng hàng đó thật sự là đống rác phế thải với màu sắc và thứ mùi đáng sợ. Cơ quan y tế còn cho rằng nguồn hàng này có nguy cơ là những ổ dịch bệnh dễ lây lan mà chúng ta tự rước về.
Chắc hẳn là với khoản chi phí rẻ mạt, các nước thải thứ rác công nghiệp đáng ngại kia đã nhẹ người khi tống cho chúng ta cái của nợ ấy. Xã hội đang trên đà phát triển, chúng ta đang xây dựng một nền công nghiệp hiện đại và bền vững. Đời sống người dân đang ngày một cải thiện và nâng cao. Đã qua rồi cái thời kỳ khốn khó phải tận dụng và xài đồ bỏ đi thì không có lý gì lại phát triển kinh tế xã hội từ những bước đi như thế này. Nếu tiết kiệm và tránh được lãng phí, chúng ta hoàn toàn có thể làm ra những mặt hàng mới, đẹp và an toàn và không phải cách làm như những năm trước: nhập đồ cũ về xài.
Xin hãy thôi đừng mang rác về nhà mình nữa!
(VOH) - Dư luận lại vừa xôn xao bởi tin hàng trăm ngàn, thậm chí cả triệu bình ga đã qua sử dụng vừa được nhập vào VN từ nước trong vùng là Malaysia. Loại bình ga này được sản xuất cách nay đã 15, 16 năm và dân Mã đã loại bỏ. Vậy mà Petronas VN và một vài đơn vị khác, lại công khai nhập vào để dân ta dùng!
