Dịch COVID-19: Anh đứng thứ 3 thế giới về số ca tử vong - Thủ tướng Nga dương tính nCoV

(VOH) – Trên thế giới, số ca nhiễm tại Nga đã vượt qua mốc 100.000 vào ngày 30/4, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo quốc gia này vẫn chưa đến đỉnh điểm của đợt dịch COVID-19.

Tại Việt Nam, đến 6h00 ngày 1/5, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19; tổng cộng có 219/270 người đã được chữa khỏi. 

Như vậy, đã qua 15 ngày không ghi nhận thêm bệnh nhân COVID-19 mới, tổng số bệnh nhân SARS-CoV-2 cả nước là 270 người, 219 người đã khỏi bệnh, 51 người đang được điều trị.

 

số ca nhiễm

Trên thế giới, số ca nhiễm tại Nga đã vượt qua mốc 100.000 vào ngày 30/4, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo quốc gia này vẫn chưa đến đỉnh điểm của đợt dịch COVID-19.

Cụ thể, tổng số ca nhiễm của Nga đã tăng từ 99.399 lên 106.498, trong khi số trường hợp tử vong tăng thêm 101 lên 1.073 ca trong ngày 30/4.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết ông đã dương tính với virus SARS-CoV-2 và Tổng thống Vladimir Putin đã chấp thuận đề nghị của ông về việc chỉ định Phó Thủ tướng thứ nhất Andrei Belousov làm quyền Thủ tướng Nga trong thời gian ông chữa bệnh.

Theo hãng tin AFP, thông tin trên được Thủ tướng Mishustin đưa ra trong cuộc họp trực tuyến với Tổng thống Putin. Ông Mishustin cho hay: "Tôi vừa mới được biết, các mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 của tôi đã cho kết quả dương tính".

Tại Anh, tổng số ca tử vong do viêm đường hô hấp COVID-19 đã lên tới hơn 26.000 ca, biến quốc gia trở thành nước có số ca tử vong do đại địch đứng thứ 2 châu Âu và thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Ý.

Bộ Y tế Tây Ban Nha ngày 30/4 ghi nhận thêm 268 ca tử vong, mức tăng thấp nhất trong gần 6 tuần qua. Con số này đã nâng số ca tử vong tại Tây Ban Nha lên 24.543. Trong khi đó, số ca nhiễm tại đây tăng từ 212.917 lên 213.435.

Số ca nhiễm của Hà Lan đã tăng 514 lên 39.316 trong ngày 30/4. Ngoài ra, 84 bệnh nhân mới qua đời đã nâng tổng số trường hợp tử vong tại Hà Lan lên 4.795, theo Viện Y tế Công (RIVM).

Liên quan đến diễn biến dịch bệnh ở New York, Mỹ, tàu bệnh viện hải quân Comfort rời cảng New York ngày 30/4 sau một tháng tới chi viện chống dịch COVID-19 trong trường hợp các bệnh viện quá tải. Theo hãng tin Reuters, trong thời gian qua, số ca bệnh mà tàu này cần chữa trị quá ít. Con tàu bệnh viện có 1.000 giường bệnh này sẽ trở về Norfolk, bang Virginia. Việc nó rời đi cho thấy các biện pháp giãn cách xã hội ở New York phát huy tác dụng và tình hình ở New York đang cải thiện.

Theo một nguồn tin của Reuters, chính quyền Canberra - Úc  sẽ thảo luận về nguyên tắc các hoạt động thể thao và giải trí. Giải vô địch quốc gia bóng chày của Úc (NRL) đã bị ngừng sau 2 vòng do dịch bệnh COVID-19 và có thể khôi phục lại vào cuối tháng 5-2020 nếu được sự cho phép của cơ quan chức năng. Trong ngày 1/5, nhiều bang ở Úc tiếp tục nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội như cho các gia đình đón khách, cho phép các môn thể thao không tiếp xúc với nhau, đám cưới, đám ma…

Theo đài truyền hình NHK, Nhật Bản sẽ chính thức quyết định về việc gia hạn hay không lệnh khẩn cấp liên quan đến virus corona sớm nhất là vào ngày thứ Hai, 4/5.  Lệnh khẩn cấp ở quốc gia Đông Á này sẽ hết hiệu lực vào ngày 6/5. Theo nguồn tin của Reuters, nhiều khả năng lệnh này sẽ được gia hạn. 

thế giới

Bệnh nhân 268 ở Hà Giang được công bố khỏi bệnh COVID-19 - (VOH) - Bệnh nhân 268 là thiếu nữ 16 tuổi, dân tộc H’Mông, trú tại thôn Pín Tủng, xã Phố Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.