Ngày 23/6, nhà chức trách Nhật Bản cho biết, loại virus này được phát hiện ở Nhật vào năm 2018 và dù có thể đã có trường hợp người và động vật hoang dã bị nhiễm bệnh, nhưng cho đến nay vẫn chưa có xác nhận nào về việc nó gây chết người.
Theo chính quyền tỉnh và Bộ Y tế, người phụ nữ đã đến một cơ sở y tế vào mùa hè năm 2022 sau khi xuất hiện các triệu chứng sốt và mệt mỏi.
Bà được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi, nhưng sau khi tình trạng trở nên tồi tệ hơn, bà đã phải nhập viện và người ta tìm thấy một con bọ ve căng cứng ở đùi trên bên phải của bà.
Bà chết vì viêm cơ tim, 26 ngày sau khi nhập viện.
Theo Viện Bệnh truyền nhiễm Quốc gia ở Tokyo, không có vaccine nào chống lại virus Oz, loại virus chưa được tìm thấy ngoài Nhật Bản.
Viện nói rằng, bị nhiễm virus này không có nghĩa là sẽ chết, nhưng cần tiến hành nhiều nghiên cứu hơn về các triệu chứng và sự nguy hiểm của nó.
Virus này được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2018 trên ve Amblyomma testudinarium ở quận Ehime phía tây. Viện cho biết, virus Oz được cho là lây truyền qua vết cắn của ve, loài tồn tại trên một khu vực rộng lớn của Nhật Bản.
Các kháng thể đã được tìm thấy ở khỉ, lợn rừng và hươu hoang dã ở tỉnh Chiba, gần Tokyo, các quận trung tâm của Gifu và Mie, các quận phía tây của Wakayama và Yamaguchi và quận phía tây nam của Oita.
Hai thợ săn ở Yamaguchi cũng cho kết quả xét nghiệm dương tính với kháng thể, viện này cho biết.
Một quan chức của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cho biết: "Điều quan trọng là phải che da càng nhiều càng tốt khi đi vào các khu vực có cỏ để bạn không bị những con ve này cắn".



