5 quốc gia trên thế giới có ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 cao nhất

(VOH) - Khoảng 75% trong tổng số các ca tử vong do Covid -19 liên quan đến người từ 65 tuổi trở lên. Cứ 100 người cao tuổi tại Mỹ thì có 1 người qua đời do Covid-19.

Covid-19 vẫn là mối lo ngại lớn nhất hiện nay trên toàn cầu, bất chấp những nỗ lực tăng cường các chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19. Số ca nhiễm và chết bởi căn bệnh này vẫn gia tăng chóng mặt.

Mỹ, Ấn Độ, Brazil, Anh và Nga là 5 quốc gia có số ca nhiễm và tử vong bởi Covid-19 cao nhất thế giới,
Mỹ, Ấn Độ, Brazil, Anh và Nga là 5 quốc gia có số ca nhiễm và tử vong bởi Covid-19 cao nhất thế giới

Mỹ, Ấn Độ, Brazil, Anh và Nga là 5 quốc gia có số ca nhiễm và tử vong bởi Covid-19 cao nhất thế giới, theo trang thống kê của Worldometer tính đến 1 giờ chiều ngày 16/12/2021.

Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19, khi có số ca nhiễm và tử vong đứng đầu thế giới. Cho đến nay, nước này có tổng cộng 51.290.979 ca nhiễm, 40.343.561 ca khỏi bệnh và 823.390 ca tử vong.

Bà Naoko Muramatsu, Giáo sư Đại học Ilinois cho biết, kể từ khi đại dịch Covid bùng phát vào năm 2020, thì người cao tuổi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. “Ngay từ đầu, Covid-19 đã được coi là vấn đề của những người cao tuổi”, Giáo sư Naoko Muramatsu cho hay.

Khoảng 75% trong tổng số các ca tử vong do Covid -19 liên quan đến người từ 65 tuổi trở lên. Cứ 100 người cao tuổi tại Mỹ thì có 1 người qua đời do Covid-19. Cũng theo bà Naoko Muramatsu thì người cao tuổi rất dễ bị tổn thương trước sự tấn công của căn bệnh thế kỷ này.

Ấn Độ là quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao thứ hai sau Mỹ, với 34.718.669 ca mắc.

Brazil có số ca mắc Covid-19 cao thứ ba sau Ấn Độ, với 22.201.221 ca mắc, 21.414.318 ca khỏi bệnh và 617.348 ca chết.

Đứng thứ tư là Vương quốc Anh với 11.010.286 ca mắc Covid-19. Trong đó, 9.617.941 ca khỏi bệnh và 146.791 ca không qua khỏi.

Ngày 12/12, thủ tướng Anh Johnson đã cảnh báo "làn sóng" Covid-19 đang sắp ập đến và kêu gọi người dân nhanh chóng tiêm mũi thứ ba để bảo vệ "sự tự do của chúng ta và lối sống của chúng ta", đồng thời tránh xảy ra tình trạng quá tải tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Nga là quốc gia đứng thứ 5 có số mắc nhiều chỉ sau Anh Quốc, với 10.103.160 ca mắc, 8.839.633 ca khỏi và 292.891 ca tử vong.