Benfica hạ Juventus, tạo lợi thế trước cuộc tái đấu ở sân khách

(VOH) - Bán kết lượt đi Europa League vào rạng sáng 25.4, hai đội chủ nhà Benfica và Sevilla đều tạo được lợi thế nhỏ khi tiếp Juventus và Valencia.


Ezequiel Garay vui hết cỡ sau khi mở tỷ số cho Benfica.

Benfica, đội vừa đăng quang tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha cuối tuần rồi, đá bại đương kim vô địch Juventus 2-1.

Benfica khởi đầu khá thuận lợi. Ngay phút thứ 3, họ đã cụ thể hóa lợi thế sân nhà bằng bàn mở tỷ số của Ezequiel Garay. Tuy nhiên, đội khách cũng chơi chẳng kém cạnh sau bàn thua. Đến phút 73, cựu tiền đạo MU Carlos Tevez lập công đưa tỷ số về vạch xuất phát.

Với quyết tâm phải thắng trên sân nhà để tạo lợi thế trước trận lượt về, Benfica tiếp tục dâng cao tấn công và họ thu được kết quả bằng bàn thắng ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 của Lima, 6 phút trước khi hết giờ.

Qua chiến thắng, Benfica hy vọng sẽ lần thư 2 liên tiếp góp mặt ở chung kết Europa League. Mùa giải trước, họ để thua Chelsea ở trận đấu cuối cùng.

Còn với đại diện duy nhất còn lại của Ý, tuy nhận thất bại nhưng cơ hội vào đấu chung kết ngay trên sân nhà của Juventus vẫn còn lớn vì với 1 bàn ghi được trên sân khách, họ chỉ cần thắng tối thiểu 1-0, là giành quyền đi tiếp.

Cặp bán kết khác giữa 2 đội bóng Tây Ban Nha, Sevilla khai thác rất tốt lợi thế sân bãi để ghi 2 bàn chỉ trong vòng 4 phút (từ 33 đến 36) do công của Stephane M'Bia và Carlos Bacca.

Rạng sáng thứ Sáu tuần sau (giờ VN), khởi tranh bán kết lượt về Europa League. Hai đội thắng đụng nhau tại chung kết ở Turin vào ngày 15.5 tới.