Ngày 13/9, chính quyền bang Kerala ở miền nam Ấn Độ đã đóng cửa nhiều trường học, văn phòng làm việc và dịch vụ giao thông công cộng trong cuộc chạy đua ngăn chặn sự bùng phát virus chết người hiếm gặp Nipah. Tính từ ngày 30/8 đến nay, đã có 2 trường hợp tử vong vì nhiễm virus này.
Theo cơ quan y tế bang Kerala, virus lây lan qua dịch tiết từ dơi, lợn hoặc người bị nhiễm bệnh. Hiện vẫn còn 2 người nhiễm virus Nipah đang điều trị tại bệnh viện và hơn 130 người khác cũng đã được xét nghiệm.
Bộ trưởng Y tế bang Kerala, bà Veena George cho biết: “Chúng tôi đang tập trung vào việc truy vết những người tiếp xúc với các ca nhiễm và cách ly bất kỳ ai có triệu chứng".
Theo bà Veena George, các ca nhiễm virus Nipah phát hiện ở bang Kerala là loại biến thể của virus này ở Bangladesh, lây lan chủ yếu từ người sang người với tỷ lệ tử vong cao.
"Hoạt động đi lại công cộng sẽ bị hạn chế để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng y tế", bà Veena George nói thêm.
Hai trường hợp tử vong vì virus Nipah nói trên ở bang Kerala nằm trong đợt bùng phát lần thứ tư kể từ năm 2018 đến nay, buộc chính quyền phải công bố vùng dịch tại ít nhất 7 ngôi làng ở quận Kozhikode. Các quy định cách ly nghiêm ngặt cũng được ban hành, và nhân viên y tế phải cách ly sau khi tiếp xúc với người nhiễm bệnh.
Ba nhóm chuyên gia liên bang, trong đó có một nhóm đến từ Viện Virus Quốc gia, cũng đã đến bang Kerala vào ngày 13/9 để tiến hành thêm nhiều xét nghiệm và khảo sát quần thể dơi ăn quả có trong các ngôi làng bị cách ly.
Virus Nipah được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1999 tại Malaysia và Singapore, khi nhiều người chăn nuôi và những người tiếp xúc gần với động vật tại trang trại cùng nhiễm bệnh.
Một số đợt bùng phát đơn lẻ sau đó xuất hiện ở khu vực Nam Á và người nhiễm có tiếp xúc với chất tiết từ cơ thể của loài dơi.
Trong đợt bùng phát virus Nipah đầu tiên ở bang Kerala, 21 trong số 23 người nhiễm đã tử vong. Đợt bùng phát năm 2019 và 2021 đã cướp đi sinh mạng của 2 người khác.
Một cuộc điều tra do hãng tin Reuters thực hiện hồi tháng 5 đã xác định bang Kerala ở miền nam Ấn Độ là một trong những nơi có nguy cơ bùng phát virus liên quan đến dơi cao nhất trên toàn cầu. Nạn phá rừng và đô thị hóa trên diện rộng đã khiến con người và động vật hoang dã tiếp xúc gần, làm tăng nguy cơ nhiễm virus.




