Chờ...

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng cao kỷ lục

VOH - Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) chi tiêu quân sự toàn cầu năm 2022 đã tăng lên mức kỷ lục 2.240 tỷ USD.

Theo số liệu do SIPRI đưa ra ngày 23/4, năm 2022 là năm thứ 8 liên tiếp chi tiêu quân sự toàn cầu gia tăng, và là năm tăng kỷ lục lên mức lên mức 2.240 tỷ USD - tương đương 2,2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của toàn thế giới. 

Chi tiêu thực tế có thể còn cao hơn do dữ liệu thống kê không tính đến lạm phát. 

SIPRI cho rằng nguyên nhân của việc này chủ yếu liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Nhiều quốc gia đã tăng cường ngân sách quốc phòng và lên kế hoạch chi tiêu cho quân sự nhiều hơn trong bối cảnh căng thẳng gia tăng.

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng cao kỷ lục
Trung Quốc là một trong những quốc gia có mức chi tiêu quân sự lớn nhất thế giới. Năm 2023, ngân sách quốc phòng của nước này gần 225 tỷ USD, tăng 7,2% so với năm 2022 - Ảnh: Reuters

Tại châu Âu, chi tiêu quân sự năm 2022 tăng 13%, đạt 480 tỷ USD - mức tăng cao nhất trong vòng 30 năm qua.

Mỹ, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Saudi Arabia là những nước dẫn đầu thế giới về chi tiêu quân sự. Các quốc gia này lần lượt chiếm 39%, 13%, 3,9%, 3,6% và 3,3% chi tiêu quân sự của thế giới. 

SIPRI ước tính viện trợ quân sự mà Washington dành cho Kiev chiếm 2,3% tổng chi tiêu quân sự của Mỹ trong năm 2022.

Theo các chuyên gia SIPRI, chi tiêu quân sự của Nga ước tính đã tăng 9,2%, lên mức 86,4 tỷ USD, mặc dù vậy con số này là "không chắc chắn."

Còn tại Ukraine, ngân sách quốc phòng của nước này năm 2022 lên tới 44 tỷ USD, tăng 640% - mức tăng hằng năm cao nhất ở một quốc gia kể từ năm 1949 - thời điểm SIPRI bắt đầu thống kê chi tiêu quốc phòng toàn cầu.