Đăng nhập

Đại sứ Trung Quốc thăm Bộ Quốc phòng Mỹ, tiếp tục đàm phán cấp cao

VOH - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 13/7 cho biết, Đại sứ Trung Quốc tại thủ đô Washington vừa có chuyến thăm hiếm hoi tới Lầu Năm Góc.

Sự kiện diễn ra khi thời gian qua 2 nước có nhiều cuộc gặp cấp cao, như chuyến đi của Ngoại trưởng Blinken và Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen tới Bắc Kinh. Trước đó Hoa Kỳ nhiều lần chỉ trích Trung Quốc, vì đơn phương ngưng các cuộc trao đổi quốc phòng cấp cao.

Một tuyên bố ngắn gọn của Lầu Năm Góc nói rằng, Đại sứ Xie Feng đã thảo luận về quan hệ quốc phòng song phương, cũng như một loạt vấn đề an ninh khu vực lẫn toàn cầu, trong cuộc hội đàm kéo dài 90 phút với ông Ely Ratner, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.

Đại sứ Trung Quốc Xie FengXem toàn màn hình
Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, ông Xie Feng - Ảnh: China Daily

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Trung tá Martin Meiners nói: “Hoa Kỳ nhấn mạnh cam kết của mình, trong việc duy trì các đường dây liên lạc giữa quân đội 2 nước.”

Trong 1 thông báo đưa ra vào đầu ngày thứ năm 13/7, đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho biết, ông Xie Feng kêu gọi Hoa Kỳ thỏa hiệp, để dần đưa quan hệ 2 nước và quân đội 2 nước đi đúng hướng.

Ngoài ra, đại sứ Xie cũng mong muốn phía Hoa Kỳ hành động để loại bỏ các trở ngại, quản lý sự khác biệt, như vấn đề Đài Loan, cùng nhiều mâu thuẫn nhạy cảm khác một cách thận trọng, theo nguyên tắc của 3 thông cáo chung Mỹ - Trung.

Bà Yun Sun, giám đốc chương trình Trung Quốc tại Trung tâm nghiên cứu Stimson có trụ sở tại Washington cho biết, cuộc họp là khá bất thường.

Bà nói: “Đại sứ Trung Quốc không thường xuyên gặp quan chức quốc phòng cấp cao Hoa Kỳ. Chuyến thăm cho thấy, Trung Quốc ít nhất đang đáp lại những lo ngại của Washington, nhưng tiến trình nối lại đối thoại quốc phòng vẫn cần thời gian.”

Được biết mối quan hệ giữa 2 cường quốc hàng đầu thế giới hiện nay đang ở mức thấp, căng thẳng trên hàng loạt lĩnh vực, như Đài Loan, chiến tranh thương mại, nhân quyền, nguồn gốc Covid-19 và tranh chấp biển đảo ở châu Á.

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen đến thăm Trung Quốc vào đầu tháng này, và đặc phái viên về khí hậu John Kerry dự kiến sẽ đến vào tuần tới. Ngoại trưởng Antony Blinken đã tới Bắc Kinh vào tháng trước, chuyến đi đầu tiên của người đứng đầu ngoại giao Mỹ kể từ năm 2018.

Tuy nhiên, Bắc Kinh phớt lờ những nỗ lực của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, muốn tổ chức 1 cuộc họp với người đồng cấp Trung Quốc tại diễn đàn Sangri-La ở Singapore vào tháng trước.

Ông Colin Kahl, quan chức hàng đầu phụ trách chính sách của Lầu Năm Góc, phát biểu tại một diễn đàn ở London hôm 10/7: “Chúng tôi thường xuyên liên lạc để quản lý khủng hoảng, nhưng phía Trung Quốc không đáp lại.”

Trung Quốc đã công khai chỉ trích các biện pháp trừng phạt kinh tế của Hoa Kỳ, như một trở ngại với đối thoại quân sự. Ngay cả Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc cũng bị Hoa Kỳ trừng phạt từ năm 2018, vì chương trình mua vũ khí của Nga.

Theo bà Yun Sun, Trung Quốc khó có thể chấp nhận một cuộc gặp cấp Bộ trưởng Quốc phòng với Mỹ, trừ khi Washington gỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với tướng Lý.

Bình luận